(HPĐT) - Sáng 28-2, tại Hà Nội, đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì hội thảo góp ý dự thảo báo cáo nghiên cứu khả thi “Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025-2035”. Hội thảo được tổ chức trực tuyến đến 63 điểm cầu các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Đồng chí Lê Khắc Nam, Phó chủ tịch UBND thành phố dự hội thảo tại điểm cầu thành phố Hải Phòng.
Dự hội thảo tại điểm cầu thành phố Hải Phòng có đồng chí Lê Khắc Nam, Phó chủ tịch UBND thành phố, cùng đại diện các sở, ngành liên quan.
Để cụ thể hóa Nghị quyết số 162/2024/QH15 của Quốc hội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng dự thảo Báo cáo nghiên cứu khả thi “Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025-2035” (gọi tắt là Chương trình) trình Chính phủ phê duyệt. Theo dự thảo báo cáo, mục tiêu tổng quát của Chương trình nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ và toàn diện trong phát triển văn hóa, hoàn thiện nhân cách, chuẩn mực đạo đức, bản sắc, bản lĩnh, hệ giá trị con người, gia đình Việt Nam; nâng cao đời sống tinh thần, khả năng tiếp cận, thụ hưởng văn hóa, nhu cầu tập luyện, giải trí của nhân dân; thu hẹp sự chênh lệch trong thụ hưởng văn hóa giữa các vùng, miền; đồng thời, huy động sự tham gia của mọi tổ chức, cá nhân và cộng đồng trong việc quản lý, bảo vệ, phát huy giá trị di sản văn hóa của dân tộc… Chương trình đặt ra 9 nhóm mục tiêu cho từng giai đoạn đến năm 2030 và 2035 cùng 10 nhóm nhiệm vụ cụ thể. Tổng nguồn lực thực hiện chương trình giai đoạn 2025 - 2030 dự kiến là 122.250 tỷ đồng; giai đoạn 2031-2035 là 134.000 tỷ đồng.
Tại hội thảo, đại biểu các địa phương, các bộ, ngành và các chuyên gia tập trung thảo luận, góp ý vào báo cáo nghiên cứu khả thi “Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025-2035”; dự thảo Bộ tiêu chí quốc gia về phát triển văn hóa toàn diện các cấp; định hướng xây dựng Bộ nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện chương trình; đề xuất cơ chế, chính sách đặc thù của chương trình tại Nghị quyết số 162/2024/QH15 của Quốc hội theo thẩm quyền của địa phương và theo chức năng, nhiệm vụ của các Bộ, ngành; đề xuất cơ chế phối hợp, quản lý để Chương trình triển khai đạt hiệu quả cao....
Qua nghe ý kiến từ các địa phương và chuyên gia, nhà khoa học, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng nhấn mạnh, “Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025-2035” là chương trình đầu tư công, do đó, báo cáo nghiên cứu khả thi cần bám sát các chủ trương của Đảng về văn hóa, các quy định của pháp luật về đầu tư và tình hình thực tế tại các địa phương. Các ý kiến xác đáng của các chuyên gia, của địa phương tại hội thảo sẽ được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp thu tối đa để làm cơ sở hoàn thiện báo cáo trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, thẩm định và phê duyệt.