
Đồng chí Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng cùng các đồng chí lãnh đạo thành phố kiểm tra công tác khắc phục hậu quả bão số 3 tại Khu 2 Đồ Sơn. Ảnh: DUY THÍNH
Vượt qua bão giông
Những ngày đầu tháng 9-2024, dù đã sẵn sàng tâm thế cao ứng phó với bão số 3, cơn bão mạnh nhất đổ bộ vào đất liền trong vòng 30 năm qua, nhưng người dân thành phố vẫn không lường hết trước sức tàn phá kinh hoàng của cơn bão. Thành phố hoang tàn, ngổn ngang đổ nát, việc cung cấp điện, nước, thông tin liên lạc bị gián đoạn nhiều giờ… Cơn bão khiến huyện đảo Cát Hải, Bạch Long Vĩ bị chia cắt. Những thiệt hại, hậu quả sau bão khó đong đếm hết. Nhưng ngay sau khi cơn bão đi qua, trong bức thư gửi nhân dân thành phố, đồng chí Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng nhấn mạnh: “Trong nguy nan, truyền thống đoàn kết, bản lĩnh vượt khó của người Hải Phòng lại càng kiên cường, tỏa sáng. Nhờ vậy, thiệt hại do cơn bão số 3 đã được giảm thiểu ở mức thấp nhất”.
Thành phố luôn xác định, trong phòng, chống thiên tai, tài sản, tính mạng của người dân là trên hết. Cả hệ thống chính trị vào cuộc, tuyên truyền, vận động để người dân chủ động, tích cực bảo vệ sức khỏe, tài sản, tính mạng của mình. Trước bão và ngay khi bão vừa tan, lãnh đạo thành phố, chính quyền các cấp có mặt ở những nơi thiệt hại, khó khăn nhất, nắm bắt tình hình, lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của từng người dân, doanh nghiệp. Nhiều cuộc họp khắc phục hậu quả sau bão được tổ chức, với những ý kiến chỉ đạo kịp thời, linh hoạt, sát thực tế, phương châm nhất quán trước hết, trên hết là vì nhân dân. Quyết định dứt khoát, quyết liệt của thành phố là di dời toàn bộ khoảng 2.600 hộ dân tại hàng chục chung cư nguy hiểm cấp độ D và bố trí tới nơi ở mới tại một số chung cư thuộc sở hữu Nhà nước hoặc hỗ trợ bằng tiền để tạm lánh. Hơn 300 hộ dân A7, A8 chung cư Vạn Mỹ (quận Ngô Quyền) di chuyển đầu tiên, được bố trí tới nơi ở mới ngay sau bão. Tin tưởng, xúc động trước chủ trương hợp lòng dân của thành phố, chị Nguyễn Thị Hồng Nhật, ở căn hộ số 86, tầng 2, cầu thang 6, chung cư A7 Vạn Mỹ viết thư cảm ơn gửi lãnh đạo thành phố, chính quyền các cấp về sự quan tâm, chăm lo chu đáo, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người dân trong cơn bão và giờ đây không còn phải canh cánh nỗi lo nhà xuống cấp, nguy hiểm.
Cũng để khắc phục thiệt hại sau bão, cả nghìn tỷ đồng ngân sách được thành phố cân đối từ nguồn dự phòng, quỹ dự trữ tài chính, quỹ phòng, chống thiên tai, cắt giảm một số công trình, dự án chưa thực sự cần thiết, tiết kiệm chi thường xuyên... Thành phố chủ trương giãn, hoãn thanh tra, kiểm tra, đồng thời hỗ trợ, tạo điều kiện doanh nghiệp tập trung khắc phục thiệt hại, khôi phục sản xuất sau bão. Thành phố ủy thác 150 tỷ đồng nguồn vốn ngân sách qua ngân hàng chính sách xã hội để những hộ dân có thiệt hại do bão được vay vốn ưu đãi. Và hàng trăm tỷ đồng quyên góp từ sự vận động, ủng hộ của các doanh nghiệp, cá nhân cả trong và ngoài thành phố được MTTQ các cấp kịp thời phân bổ, trao tận tay những hộ khó khăn, có nhà hư hỏng nặng do bão để sữa chữa, xây mới.
Vững tin ở tương lai
Siêu bão số 3 gây thiệt hại hàng nghìn tỷ đồng, gần 1/3 tổng thu nội địa trong 1 năm của thành phố, khiến chỉ số sản xuất công nghiệp giảm sâu trong tháng 9, kéo giảm tăng trưởng GRDP xuống dưới 2 con số, nhưng giảm thiểu mất mát về con người. Không chỉ vừa khắc phục thiệt hại, khôi phục trạng thái bình thường sau bão mà chính lúc này, một quyết tâm, “mệnh lệnh” từ trách nhiệm của lãnh đạo các cấp các ngành được thống nhất cả hệ thống chính trị là phải phấn đấu, giữ mức tăng trưởng 2 con số. Thành phố tập trung cho thu ngân ách, giải phóng mặt bằng triển khai các dự án trọng điểm, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công; gỡ vướng, thúc đẩy hoạt động sản xuất công nghiệp, xuất khẩu hàng hóa; thu hút đầu tư… Tinh thần chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo thành phố trong những cuộc làm việc đột xuất với từng địa phương, sở, ngành được lan tỏa, trở thành nhiệm vụ, chỉ tiêu cụ thể. Kết quả, thu ngân sách, thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài về đích sớm, vượt chỉ tiêu; chỉ số sản xuất công nghiệp gấp 1,7 lần bình quân cả nước. Thành phố tăng tốc và đạt mốc tăng trưởng GRDP 11,01% so với cùng kỳ năm trước, gấp 1,5 lần mức bình quân chung, xếp thứ 3 cả nước. Hải Phòng không còn hộ nghèo theo chuẩn nghèo quốc gia và hoàn thành trước 1 năm so với mục tiêu Nghị quyết Đại hội 16 Đảng bộ thành phố đề ra.
Kết thúc năm 2024, vượt qua nhiều thử thách, thành phố gặt hái những kết quả nổi bật, dấu mốc mới trong sự phát triển bứt phá. Trước mỗi thử thách càng khẳng định bài học “dân là gốc”, “dân là trung tâm”, sự đoàn kết, táo bạo, bản lĩnh kiên cường vượt khó, “vốn đã thành cốt cách của người Hải Phòng” như Tổng Bí thư Tô Lâm nhận xét khi về làm việc với Đảng bộ thành phố. Điều này luôn được minh chứng trong sự phát triển của thành phố khi vượt qua thử thách của đại dịch COVID-19, của bão giông và cả những khó khăn, hạn chế nội tại từ nhiều năm trước…
Bước sang năm 2025, không gian đô thị thành phố được mở rộng khi thành phố Thủy Nguyên chính thức trở thành thành phố, quận An Dương được thành lập. Khu Kinh tế ven biển phía Nam được Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định thành lập sẽ tạo dư địa, không gian phát triển kinh tế mới để thu hút đầu tư. Nhiều dự án trọng điểm của quốc gia, thành phố đang được khẩn trương nghiên cứu, lập hồ sơ đầu tư, khởi công như đường sắt Lào Cai- Hà Nội- Hải Phòng, cầu Nguyễn Trãi, tuyến đường vành đai 2, bến khởi động cảng Nam Đồ Sơn… Dẫu biết khó khăn, thử thách còn ở phía trước, nhưng Hải Phòng luôn vững tin ở tương lai, đoàn kết để bước vào giai đoạn tăng tốc, bứt phá hơn nữa, cùng bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của đất nước.