
Lãnh đạo thành phố trồng cây tại vườn hoa Quý Nương, thị trấn Thường Tín, huyện Thường Tín
Hưởng ứng phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”, huyện Thường Tín đặt mục tiêu trồng và chăm sóc hơn 21.500 cây xanh trong năm 2025, góp phần nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, giảm nhẹ thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu, hướng tới xây dựng Thủ đô ngày càng xanh, sạch, đẹp.
Phát biểu tại lễ phát động, Phó Chủ tịch UBND huyện Thường Tín Bùi Công Thản nhấn mạnh, phong trào trồng cây xanh không chỉ có ý nghĩa bảo vệ môi trường mà còn góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, phát triển kinh tế - xã hội bền vững.
Hưởng ứng chương trình Tết trồng cây năm 2025, huyện Thường Tín đặt mục tiêu trồng 21.570 cây xanh, trong đó bao gồm: 5.300 cây bóng mát được trồng dọc các tuyến đường giao thông, khu vực công sở, trường học, di tích lịch sử. 16.270 cây ăn quả trồng tại các khu vực đất nông nghiệp, vùng khó khăn về nguồn nước, ven sông để cải thiện môi trường sinh thái và mang lại giá trị kinh tế.
Để hoàn thành mục tiêu đề ra, lãnh đạo huyện kêu gọi sự tham gia tích cực của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, học sinh và nhân dân, đặc biệt tại các khu vực trụ sở cơ quan, xí nghiệp, trường học, tuyến đường giao thông, khu di tích lịch sử và vùng đất ven sông.
Các xã, thị trấn cần xây dựng kế hoạch chi tiết, xác định rõ địa điểm, vị trí trồng cây, lựa chọn loại cây phù hợp với từng khu vực; tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia trồng và bảo vệ cây xanh; chăm sóc, bảo vệ cây trồng, đảm bảo cây sinh trưởng, phát triển tốt, không để tình trạng trồng cây chỉ mang tính hình thức.
Với mục tiêu phủ xanh huyện Thường Tín và nâng cao ý thức cộng đồng về bảo vệ môi trường, phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” không chỉ là một hoạt động ý nghĩa trong dịp đầu xuân, mà còn hướng đến mục tiêu dài hạn: Xây dựng hệ sinh thái bền vững, tạo cảnh quan xanh mát và cải thiện môi trường sống cho thế hệ tương lai.
Bảo Vy - Thanh Thủy