
Đồng chí Nguyễn Tây Nam, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phát biểu tại hội nghị
Tại hội nghị, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở, đồng chí Nguyễn Tây Nam đã tập trung làm rõ những nội dung chính của tư tưởng chỉ đạo về "Kỷ nguyên mới - Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc". Đồng thời, nhấn mạnh vào các khái niệm, nội hàm, mục tiêu, cũng như vận hội và sứ mệnh lịch sử trong kỷ nguyên này.
Đồng chí Nguyễn Tây Nam đặc biệt nhấn mạnh các nguồn động lực, hệ mục tiêu và định hướng chiến lược cần thiết để đất nước tiến vào giai đoạn phát triển mạnh mẽ, xây dựng một xã hội dân chủ, công bằng, văn minh, sánh vai với các cường quốc trên thế giới.
Trong khuôn khổ hội nghị, đồng chí Nguyễn Bá Lực, Trưởng phòng Tổ chức - Pháp chế, đã phổ biến nội dung Thông báo Kết luận số 07-TB/BCĐ về tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW về tinh gọn bộ máy tổ chức trong hệ thống chính trị. Nội dung này không chỉ mang ý nghĩa tổng kết, đánh giá mà còn gợi mở những định hướng mới nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động trong giai đoạn tới.

Đồng chí Bạch Liên Hương, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội phát biểu tại hội nghị
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bạch Liên Hương, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội khẳng định: Kỷ nguyên vươn mình là sự chuyển động mạnh mẽ, dứt khoát, vượt qua thách thức và chính mình, hiện thực hóa khát vọng phát triển, hướng tới những thành tựu vĩ đại của dân tộc. Đây là thời kỳ đất nước khẳng định vị thế với thế giới dưới sự lãnh đạo của Đảng, xây dựng thành công xã hội chủ nghĩa, đạt được mục tiêu dân giàu, nước mạnh, văn minh, dân chủ.
Đồng chí Bạch Liên Hương cũng nhấn mạnh, để thực hiện hiệu quả Kế hoạch số 284-KH/TU và các nội dung chỉ đạo của Thành ủy, toàn Đảng bộ cần tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền dưới nhiều hình thức, tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, đảm bảo mỗi chi bộ, mỗi đảng viên đều nắm vững tinh thần chỉ đạo và giải pháp cốt lõi. Đồng thời, cần phát huy tối đa vai trò của các cấp ủy Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị, đặc biệt là trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt và tổ chức thực hiện.
Những nỗ lực này không chỉ khơi dậy niềm tin tưởng, tự hào vào sự lãnh đạo của Đảng mà còn tạo nên không khí phấn khởi, đoàn kết và quyết tâm cao độ trong toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân Thủ đô. Điều này đóng góp tích cực vào việc thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đưa Thủ đô phát triển mạnh mẽ trong kỷ nguyên mới.
Hội nghị đã tạo động lực quan trọng để thúc đẩy phong trào thi đua, đưa tư tưởng "Kỷ nguyên mới - Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc" trở thành kim chỉ nam trong mọi hoạt động của Đảng bộ và hệ thống chính trị, góp phần xây dựng một Việt Nam hùng cường, sánh vai với các cường quốc trên thế giới.
Trần Thị Thu Huyền