Dự hội nghị có đồng chí: Phạm Tất Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương; Nguyễn Văn Phong, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ; Nguyễn Lan Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Thành phố; Nguyễn Doãn Toản, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành uỷ; Đỗ Anh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Dân vận Thành uỷ.
“Dân vận khéo” trở thành phong trào sôi nổi, rộng khắp
Báo cáo tại hội nghị cho thấy: Trong 15 năm qua, phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên địa bàn Thủ đô đã được các cấp uỷ Đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội từ thành phố đến cơ sở quan tâm chỉ đạo và tổ chức thực hiện. Thành ủy, các cấp ủy trực thuộc đã kịp thời ban hành văn bản lãnh đạo, chỉ đạo triển khai phong trào thi đua “Dân vận khéo”. Công tác phổ biến, quán triệt, tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, nội dung phong trào thi đua “Dân vận khéo” được quan tâm đẩy mạnh bằng nhiều hình thức, phù hợp với nhiều đối tượng.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Phong trao Bằng khen của Ban Thường vụ Thành ủy tặng các tập thể
Từ năm 2009 đến nay, Thành ủy và các cấp ủy từ thành phố đến cơ sở đã ban hành 15.295 văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai phong trào thi đua “Dân vận khéo”; Ban Dân vận và các cơ quan tham mưu về công tác dân vận đã ban hành 2.038 văn bản để hướng dẫn triển khai, qua đó đưa “Dân vận khéo” trở thành một phong trào thi đua sâu rộng, nét đặc sắc trong công tác dân vận của Đảng bộ Thủ đô, thu hút sự tham gia ngày càng đông đảo, với tinh thần tự nguyện, tự giác của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân.
Công tác kiểm tra, khảo sát, đánh giá, biểu dương, khen thưởng các mô hình, điển hình “Dân vận khéo” được quan tâm, tiến hành thường xuyên, kịp thời động viên, nhân rộng các mô hình, điển hình “Dân vận khéo” tiêu biểu.
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Phong trao Bằng khen của Ban Thường vụ Thành ủy tặng các tập thể
Phong trào thi đua “Dân vận khéo” đã được triển khai đồng bộ, toàn diện trên 4 lĩnh vực: Kinh tế; văn hóa-xã hội; quốc phòng, an ninh; xây dựng hệ thống chính trị và theo 3 cấp: Thành phố; quận, huyện, thị ủy, đảng ủy trực thuộc Thành ủy; cấp cơ sở. Từ năm 2009 đến nay, toàn thành phố có 160.013 mô hình, điển hình “Dân vận khéo” được đăng ký triển khai và phát huy hiệu quả tích cực, có sức lan tỏa, được các cấp biểu dương, khen thưởng và nhân rộng, cụ thể: Có 29.208 mô hình “Dân vận khéo” được đăng ký triển khai trong lĩnh vực phát triển kinh tế; 89.971 mô hình “Dân vận khéo” được đăng ký triển khai trong lĩnh vực văn hóa-xã hội; 21.586 mô hình “Dân vận khéo” được đăng ký triển khai trong lĩnh vực an ninh, quốc phòng; 27.248 mô hình “Dân vận khéo” được đăng ký triển khai trong lĩnh vực xây dựng hệ thống chính trị…
Quá trình triển khai có sự phối hợp, gắn kết chặt chẽ với các phong trào thi đua, các cuộc vận động và bám sát nhiệm vụ chính trị của thành phố, các địa phương, cơ quan, đơn vị, trở thành phong trào sôi nổi, rộng khắp, thu hút sự tham gia bằng tinh thần tự nguyện, tự giác của đông đảo cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân; thông qua đó phát huy dân chủ, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị và thành phố.
Uỷ viên Ban Thường vụ Thành uỷ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Lan Hương trao Bằng khen của Ban Thường vụ Thành ủy tặng các cá nhân
Đặc biệt, trong thực hiện các nhiệm vụ khó khăn, phức tạp, trong những hoàn cảnh cam go, thử thách như: thiên tai, dịch bệnh, ứng phó với khủng hoảng kinh tế và các vấn đề an ninh phi truyền thống, công tác dân vận và phong trào thi đua “Dân vận khéo” càng được đẩy mạnh, thông qua đó, đã phát huy truyền thống văn hóa tốt đẹp của người Hà Nội, được nhân lên bằng những nghĩa cử cao đẹp và tinh thần tự nguyện; huy động nguồn lực to lớn từ sức mạnh và sự đồng thuận, ủng hộ của Nhân dân để Hà Nội phát triển nhanh và bền vững.
Phát huy vai trò giám sát của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân
Về kết quả 05 năm thực hiện Quy định số 124-QĐ/TW, Thành ủy, các cấp ủy đã kịp thời ban hành hệ thống văn bản để tổ chức thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu. Việc thực hiện Quy định số 124-QĐ/TW được triển khai bài bản từ thành phố đến cơ sở, có hiệu quả, nội dung, hình thức đa dạng, phong phú, đã phát huy vai trò giám sát của MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị-xã hội và nhân dân, tạo được sự chuyển biến trong nhận thức, trách nhiệm, việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên góp phần đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu nhiều cơ quan, đơn vị đã thể hiện được tinh thần gương mẫu đi đầu, rèn luyện đạo đức, lối sống, ý thức trách nhiệm, cải tiến lề lối làm việc, không vụ lợi cá nhân tạo được tinh thần đoàn kết, ý thức kỷ luật, chất lượng, hiệu quả công tác, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan.
Uỷ viên Ban Thường vụ Thành uỷ, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Doãn Toản trao Bằng khen của UBND Thành phố tặng các tập thể
MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị-xã hội các cấp đã thực hiện nội dung phù hợp, thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm, đồng thời phát huy quyền giám sát của nhân dân trong triển khai thực hiện như: giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên theo Quy định số 124-QĐ/TW; về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp; giám sát công tác đối thoại của người đứng đầu cấp ủy với nhân dân; giám sát về trách nhiệm của đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp huyện, cấp xã đã tổ chức 1.976 đoàn giám sát về công tác tiếp dân tại cơ sở, việc thu thuế sử dụng đất, giám sát việc thực hiện dân chủ ở cơ sở. Giám sát thông qua nghiên cứu 3.542 văn bản. Phối hợp tham gia 4.274 đoàn giám sát với các tổ chức chính trị- xã hội, Thường trực HĐND, các ban của HĐHN cùng cấp. Từ năm 2018 đến nay, các Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng đã thực hiện giám sát tổng số 25.085 vụ việc, phát hiện 20.848 vụ có dấu hiệu vi phạm; kiến nghị với chính quyền các cấp, các cơ quan có thẩm quyền: 19.358 vụ việc; được các cấp chính quyền và cơ quan chức năng xem xét, giải quyết 18.102 vụ việc (đạt 93,5%)...

Uỷ viên Ban Thường vụ Thành uỷ, Trưởng ban Dân vận Thành ủy Đỗ Anh Tuấn trao Bằng khen của UBND Thành phố tặng các cá nhân
Tại hội nghị, các đại biểu đã tham luận về: Kinh nghiệm triển khai mô hình “Dân vận khéo” trong giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống của người khuyết tật; Kinh nghiệm triển khai phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong công tác dân vận chính quyền, hòa giải, giải quyết mâu thuẫn tranh chấp từ cơ sở; phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc; các giải pháp để nâng cao chất lượng, hiệu quả giám sát của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ đảng viên… Qua đó những đóng góp tích cực vào hành tựu về kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng, xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, củng cố tăng cường mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân…
Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương Phạm Tất Thắng phát biểu tại hội nghị
Phát biểu tại hội nghị, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương Phạm Tất Thắng ghi nhận, đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy Hà Nội đối với phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Đồng thời đề nghị thành phố Hà Nội tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện để công tác dân vận của hệ thống chính trị trong Thành phố ngày càng phát huy tốt vai trò, thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ, tiếp tục tham mưu, tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị đã đề ra.
Tiếp tục nhận thức sâu sắc hơn về vai trò của công tác dân vận và phong trào thi đua “Dân vận khéo”
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Phong đánh giá việc phát động phong trào “Dân vận khéo” là thực hiện chủ trương rất lớn của Đảng về công tác dân vận. Đặc biệt, với quan điểm lấy dân là gốc thì sự ủng hộ, tham gia của người dân là yếu tố quyết định cho mọi thành công.
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Phong phát biểu kết luận Hội nghị
Theo Phó Bí Thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Phong, 15 năm qua, nhiều việc khó đã nhận được sự đồng tình, ủng hộ của người dân nhờ làm tốt công tác dân vận, đặc biệt là dân vận khéo, Thành phố đã có bước phát triển vượt bậc. Từ năm 2014-2023, thu nhập bình quân dầu người của Hà Nội tăng khoảng 40%. Thành phố đã dành nguồn lực để chăm lo an sinh xã hội, đầu tư, phát triển cho văn hóa, giáo dục, y tế… Có được những kết quả đó là nhờ có những giải pháp sáng tạo, hiệu qủa, phù hợp với thực tiễn, huy động được sự vào cuộc, tham gia, đóng góp của của người dân.
Bên cạnh những kết quả rõ nét, nổi bật đã đạt được, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Phong cũng thẳng thắn chỉ rõ, mặc dù phong trào “Dân vận khéo” có sức lan tỏa, được hưởng ứng rộng rãi và có nhiều mô hình hay, cách làm sách tạo, nhưng cần quan tâm khả năng nhân rộng các mô hình, tính bền vững, thiết thực của mô hình.
Đồng thời, việc giám sát của MTTQ, các tổ chức chính trị-xã hội và nhân dân đối với cán bộ, đảng viên thể hiện còn nhiều nội dung mang tính hình thức, chưa thực sự trở thành nhu cầu của cấp ủy, chính quyền, người đứng đầu các cấp. Ngoài ra, việc phát huy dân chủ ở cơ sở một số nơi còn hạn chế, nhất là trong các lĩnh vực nhạy cảm như: đất đai, tài sản công, tài chính...
Nhấn mạnh mọi sự phát triển của thành phố phải hướng đến mục tiêu cao nhất là hạnh phúc của nhân dân, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Phong đề nghị, trước hết cần tiếp tục nhận thức sâu sắc hơn về vai trò của công tác dân vận, đặc biệt là công tác “Dân vận khéo”, thể hiện trên hai quan điểm: Đó là quan điểm trọng dân, dựa vào dân và mọi kết quả, công việc của Đảng, của cả hệ thống chính trị đều nhằm mục nâng cao hạnh phúc người dân. Đây phải là việc phải làm thường xuyên, hàng ngày và thể hiện trong mọi công việc.
Đồng chí Nguyễn Văn Phong cũng lưu ý, công tác “Dân vận khéo” trong tình hình mới cần hướng đến các việc cụ thể, gắn với từng cơ quan, địa phương, đơn vị và phải xuống đến tận cơ sở qua những việc làm cụ thể. Theo đó, trong giai đoạn hiện nay, “Dân vận khéo” cần tập trung vào vận động người dân giữ gìn vệ sinh môi trường sống, không phải thực hiện theo phong trào mà phải biến thành công việc hàng ngày, thường xuyên, liên tục. Cùng với đó, phải đẩy mạnh việc ứng dụng chuyển đổi số, xác định đây là cuộc cách mạng, là cơ hội, thời cơ để có những bước đột phá, rút ngắn khoảng cách phát triển.
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cũng yêu cầu cần vận động người dân cùng vào cuộc trong công tác giám sát, đóng góp ý kiến vào việc phòng chống lãng phí. Đồng thời, tiếp tục tuyên truyền, vận động, làm tốt công tác tư tưởng tạo sự nhận thức chung trong thực hiện sắp xếp tinh gọn lại bộ máy hành chính theo Nghị quyết số 18-NQ/TW và sắp xếp các xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố.
Tại hội nghị, Ban Thường vụ Thành uỷ Hà Nội tặng Bằng khen cho 10 tập thể, 10 cá nhân có thành tích trong thực hiện Quy định số 124-QĐ/TW; 10 tập thể, 10 cá nhân có thành tích trong thực hiện triển khai phong trào thi đua “Dân vận khéo”. Chủ tịch UBND thành phố tặng Bằng khen cho 19 tập thể, 16 cá nhân có thành tích trong phong trào thi đua “Dân vận khéo” năm 2024.
Toàn Lương