Các đại biểu tham dự chương trình Giao lưu với chủ đề “Lan tỏa văn hóa dân tộc qua tà áo dài Việt Nam”.(Thanhuytphcm.vn) - Nhân kỷ niệm 1985 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng; 115 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 và hưởng ứng Lễ hội Áo dài TPHCM lần thứ 11 năm 2025, chiều 5/3, Nhà Văn hóa Phụ nữ TPHCM phối hợp với Ban Tuyên giáo Hội Liên hiệp Phụ nữ TPHCM tổ chức chương trình Giao lưu với chủ đề “Lan tỏa văn hóa dân tộc qua tà áo dài Việt Nam”. Đến dự có Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TPHCM Trần Thị Phương Hoa.
Tại chương trình, Thạc sĩ Nghệ thuật Lê Sĩ Hoàng, Nhà Thiết kế Áo dài, Nhà sáng lập Bảo tàng Áo dài và Ca sĩ Nguyễn Phi Hùng, Đại sứ Áo dài đã trao đổi một số nội dung về chủ đề “Lan tỏa văn hóa dân tộc qua tà áo dài Việt Nam”. Các đại biểu tham dự buổi tọa đàm đã cùng giao lưu, tìm hiểu về những giá trị lịch sử, văn hóa truyền thống của trang phục áo dài; chia sẻ những suy nghĩ, nhận thức, tình cảm của mỗi cá nhân dành cho chiếc áo dài. Qua đó, góp phần tôn vinh giá trị của áo dài trong đời sống, văn hóa, xã hội; đặc biệt truyền cảm hứng và lan tỏa trong cộng đồng tình yêu, niềm tự hào và trách nhiệm giữ gìn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống của chiếc áo dài Việt Nam. Đồng thời khẳng định nét đẹp của chiếc áo dài Việt Nam là trang phục thời trang gắn bó với đời sống của người dân Việt Nam không chỉ trong nước mà còn ở mọi nơi trên thế giới.
Các ý kiến cho rằng, Áo dài - vượt qua giá trị trong vai trò là một sản phẩm tiêu dùng, đã đạt đến vai trò quan trọng, đó là một sản phẩm văn hóa đặc trưng mang đậm bản sắc dân tộc, là niềm tự hào của người Việt Nam. Những năm trở lại đây, việc mặc áo dài không còn là “phong trào”, áo dài thật sự đã trở thành một trong những trang phục được các bạn trẻ yêu thích. Trải qua nhiều thời kỳ phát triển, tà áo dài cũng không ngừng biến đổi, trở thành “cầu nối” trong việc quảng bá văn hóa Việt Nam. Khách du lịch khi đến Việt Nam, nhất là du khách nữ cũng hay chọn áo dài như món quà lưu niệm độc đáo. Bên cạnh đó, áo dài còn được đưa vào nghệ thuật như hội họa, âm nhạc hay điện ảnh, trở thành một “sản phẩm đặc biệt” tồn tại trong đời sống văn hóa người Việt.
Các đội tham gia Hội thi với chủ đề “Hương vị bếp nhà”.* Sáng cùng ngày, Nhà Văn hóa Phụ nữ TPHCM tổ chức Hội thi với chủ đề “Hương vị bếp nhà”. Hội thi đã thu hút 80 đăng ký tham gia (mỗi đội 2 người) là học viên Nhà Văn hóa Phụ nữ TPHCM, hội viên Hội Liên hiệp phụ nữ các quận, huyện và sinh viên các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn TP…
Tại hội thi, các thí sinh được thể hiện năng khiếu và niềm đam mê đối với nghệ thuật làm bánh, xôi chè Việt Nam, nâng cao kỹ thuật chế biến các món bánh, xôi chè đặc sắc của dân tộc; góp phần lưu giữ, tôn vinh tinh hoa văn hóa ẩm thực Việt. Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao 1 giải Nhất, 1 giải Nhì, 1 giải Ba và 12 giải Khuyến khích cho các đội.