Dự họp có đồng chí Nguyễn Hữu Hiệp, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM, Bí thư Thành ủy Thủ Đức; Đặng Quốc Toàn, Thành ủy viên, Chánh Văn phòng UBND TPHCM…
Thủ Đức đề xuất tháo gỡ các vướng mắc để hoàn thành mục tiêu năm 2025
Báo cáo tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND TP Thủ Đức Hoàng Tùng cho biết, TP Thủ Đức bước vào năm thứ 5 với hơn 1 năm triển khai các cơ chế, chính sách theo Nghị quyết số 98/2023/QH15 của Quốc hội đã đạt được nhiều kết quả rất tích cực, thu ngân sách trong 4 năm đạt hơn 60.000 tỷ đồng, tổng giá trị giải ngân đầu tư công đạt trên 15.000 tỷ đồng với tỷ lệ giải ngân hàng năm đều trên 95% và giá trị sản xuất thương mại – dịch vụ tăng đều 25% qua các năm. Nhiều dự án, công trình được hoàn thành và đưa vào sử dụng như cầu Long Phước, cầu Năm Lý, cầu Long Đại, hệ thống thoát nước đường Võ Văn Ngân, công viên Bờ sông Sài Gòn, đường sách Hồ Thị Tư; phát triển nhiều công viên theo đề án vườn cây quà tặng... cũng như khởi công nhiều công trình lớn như đường Vành Đai 3, cầu đường Bà Cả, cầu Tăng Long..., bộ mặt đô thị có nhiều chuyển biến so với trước, góp phần phục vụ người dân TP Thủ Đức.
TP Thủ Đức triển khai mạnh mẽ chuyển đổi số và ứng dụng khoa học công nghệ vào điều hành, quản lý nhà nước trên nhiều lĩnh vực. Qua 2 tháng đầu năm 2025, tình hình kinh tế xã hội của TP Thủ Đức tiếp tục phát triển ổn định, trong đó: Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn TP Thủ Đức ước thực hiện là 4.789 tỷ đồng, đạt 15,97% so với dự toán (30.002 tỷ đồng) và tăng 43,09% so với cùng kỳ (3.347 tỷ đồng); Tổng thu ngân sách địa phương ước thực hiện là 682 tỷ đồng, đạt 8,92% so với dự toán (7.651 tỷ đồng) và tăng 8,67% so với cùng kỳ (628 tỷ đồng); Tổng chi ngân sách địa phương: ngân sách TP Thủ Đức ước thực hiện là 563 tỷ đồng, đạt 7,37% so với dự toán (7.651 tỷ đồng) và tăng 21,01% so với cùng kỳ (465 tỷ đồng).
Nhằm phấn đấu hoàn thành kế hoạch công tác năm 2025 của TP Thủ Đức, Chủ tịch UBND TP Thủ Đức Hoàng Tùng đề xuất một số giải pháp như: đẩy mạnh giải ngân đầu tư công, hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật và bàn giao mặt bằng các dự án trọng điểm.
Thực hiện Nghị quyết số 98 của Quốc hội, trong năm 2024, UBND TP Thủ Đức đã chấp thuận chủ trương đầu tư đối với 12 dự án vốn ngoài ngân sách, với tổng vốn đăng ký đầu tư hơn 33.745 tỷ đồng, tạo môi trường đầu tư năng động, tạo ra nhiều sản phẩm nhà ở, thương mại dịch vụ, góp phần vào phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn TP Thủ Đức.
Hiện nay, UBND TP Thủ Đức đang tiếp nhận hồ sơ của 54 dự án với tổng vốn đầu tư hơn 84.259 tỷ đồng và dự kiến sẽ tăng nhiều lần sau khi 9 đồ án quy hoạch phân khu được duyệt trong quý III/2025. UBND TP Thủ Đức sẽ chủ động xử lý, tháo gỡ khó khăn cho các dự án để phấn đấu trong năm 2025 sẽ chấp thuận chủ trương đầu tư trên 15 dự án với giá trị vốn đầu tư trên 40.000 tỷ đồng.
Bí thư Thành ủy Thủ Đức Nguyễn Hữu Hiệp phát biểu tại buổi làm việcNhằm tiếp tục phát huy hơn nữa hiệu quả của Khu Công nghệ cao TPHCM, UBND TP Thủ Đức đề xuất thành lập Trung tâm Công nghệ cao đa mục tiêu gồm công tác đào tạo, thương mại dịch vụ, sản xuất... tại vị trí khu đất 50ha thuộc Dự án Sài Gòn Silicon trong KCN TPHCM (đang thu hồi dự án).
Về hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị mới Thủ Thiêm: UBND TP Thủ Đức đề xuất đẩy mạnh đầu tư công theo phương thức PPP trong đó lựa chọn hợp đồng BT thanh toán bằng tiền theo Nghị quyết số 98 của Quốc hội.
Về triển khai quy hoạch chung TP Thủ Đức: UBND TP Thủ Đức đang tập trung tối đa nguồn lực, nhân sự có chuyên môn giỏi để phấn đấu hoàn thành 9 đồ án quy hoạch phân khu theo Quy hoạch chung được duyệt. Dự kiến thời gian hoàn thành 9 đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 trước ngày 30/8/2025.
UBND TP Thủ Đức đề xuất Chủ tịch UBND TPHCM xem xét, tổ chức buổi họp nghe UBND TP Thủ Đức báo cáo và góp ý của các sở ngành liên quan đối với danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn TP Thủ Đức, làm cơ sở để UBND TP Thủ Đức triển khai thực hiện.
Bên cạnh đó, UBND TP Thủ Đức đề xuất sớm đẩy nhanh công tác đấu giá các khu đất trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm theo kế hoạch được UBND TPHCM phê duyệt nhằm tạo nguồn tái đầu tư các dự án trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm và các dự án khác trên địa bàn TP.
Có tư duy và cách làm đặc thù, gắn với định hướng phát triển “xanh” và “số”
Phát biểu kết luận buổi làm việc, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được nhấn mạnh về tầm quan trọng và ghi nhận sự đóng góp của TP Thủ Đức đối với sự phát triển của TPHCM. Đồng chí cũng đánh giá cao sự đoàn kết quyết tâm, quyết liệt của Ban Thường vụ Thành ủy Thủ Đức cho sự phát triển chung của TPHCM thời gian qua, qua đó góp phần nâng tầm TP Thủ Đức.
Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được chỉ ra 3 yếu tố đặc thù của TP Thủ Đức mà không địa phương nào có được, đặc biệt khi tất cả các dự án quan trọng của quốc gia, thành phố đều tập trung ở đây, như ga đường sắt đô thị, Trung tâm tài chính quốc tế, dự án đường Vành đai 2, Vành đai 3, các cao tốc kết nối, sân bay quốc tế… Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được tin tưởng trong tương lai TP Thủ Đức sẽ đóng góp ngày càng lớn cho sự phát triển của TPHCM.
Các đại biểu chụp hình lưu niệm Đồng chí Nguyễn Văn Được cho rằng, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP Thủ Đức nên tự hào về điểm đặc thù của mình, để xác định được niềm lạc quan, có động cơ phấn đấu, quyết liệt, quyết tâm hơn nữa để đưa Thủ Đức phát triển vượt bậc, xứng tầm. Đặc biệt, Thủ Đức cũng phải có tư duy và cách làm đặc thù, gắn với định hướng phát triển “xanh” và “số”, nhằm đưa Thủ Đức trở thành thành phố đáng sống dựa trên những cơ sở, tiềm năng vốn có.
Về định hướng sắp tới, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Văn Được nhấn mạnh lại chiến lược 1-4-1 đối với TPHCM, liên quan đến Thủ Đức. Theo đó, “1” là phát triển Trung tâm tài chính quốc tế đặt tại TP Thủ Đức. Cùng với đó là “4 cao” gồm: trung tâm công nghệ cao đa mục tiêu (đổi mới sáng tạo, gắn với phát triển về AI, dữ liệu lớn, chip bán dẫn), khu công nghệ cao, y tế chất lượng cao và giáo dục chất lượng cao. Và “1” nữa là xây dựng chiến lược về hạ tầng, trước mắt là hạ tầng giao thông và hạ tầng số.
Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được đề nghị TP Thủ Đức tập trung quan tâm công tác giải phóng mặt bằng là nhiệm vụ quan trọng nhất để triển khai các hạ tầng giao thông với tinh thần năng động, chủ động, linh hoạt. Bên cạnh đó, quyết liệt trong công tác tăng thu qua các nguồn thu, kêu gọi dự án, để tăng đầu tư, góp phần cho tăng trưởng 2 con số.
Liên quan đến kiến nghị của TP Thủ Đức, đồng chí Nguyễn Văn Được yêu cầu các sở, ngành có liên quan hướng dẫn TP Thủ Đức thực hiện thủ tục theo đúng quy định pháp luật.