Sign In

Phát huy ý thức trách nhiệm, khát vọng cống hiến góp phần xây dựng TP mang tên Bác

13:00 12/02/2025

Các đồng chí lãnh đạo cùng các đại biểu tham dự tại điểm cầu TPHCM. (Ảnh: Quốc Thanh)

(Thanhuytphcm.vn) - Sáng 12/2, Thành ủy TPHCM tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện chuyên đề năm 2025: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tăng cường xây dựng Đảng, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, không ngừng quan tâm, chăm lo, nâng cao mọi mặt đời sống của nhân dân TPHCM”. Đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM chủ trì hội nghị.

Đến dự có các đồng chí: Phạm Phương Thảo, nguyên Phó Bí Thành ủy, nguyên Chủ tịch HĐND TPHCM; Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM; Phan Nguyễn Như Khuê, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM.

Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tại 390 điểm cầu (1 điểm cầu chính TP và 389 điểm cầu cơ sở) với 28.267 đại biểu tham dự.

Đa dạng các hình thức, phương pháp

Tại hội nghị, đồng chí Phạm Phương Thảo, nguyên Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch HĐND TPHCM trình bày chuyên đề: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tăng cường xây dựng Đảng, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, không ngừng quan tâm chăm lo nâng cao mọi mặt đời sống của nhân dân TPHCM”.

Sau phần trao đổi với các đại biểu tham dự cảm nhận về nội dung chuyên đề năm 2025, đồng chí Phạm Phương Thảo đã phân tích các nội dung về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tăng cường xây dựng Đảng, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, không ngừng quan tâm chăm lo nâng cao mọi mặt đời sống của nhân dân; thực trạng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, không ngừng quan tâm chăm lo nâng cao mọi mặt đời sống của Nhân dân TPHCM.

Trao đổi mục tiêu thực hiện chuyên đề năm 2025, đồng chí Phạm Phương Thảo cho rằng, triển khai chuyên đề 2025 cần gắn với tiếp tục thực hiện thắng lợi Nghị quyết XI của Đảng bộ TPHCM, các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển TPHCM đến năm 2025, tầm nhìn 2030. Cùng với đó là gắn với việc thực hiện Nghị quyết 31-NQ/TW của Bộ Chính trị: “TPHCM phát triển ngang tầm các đô thị lớn trên thế giới, trở thành trung tâm kinh tế, tài chính, dịch vụ của châu Á; là điểm đến hấp dẫn toàn cầu; là hạt nhân của vùng TPHCM và vùng Đông Nam bộ, cực tăng trưởng của cả nước...”; thực hiện chủ đề năm 2025: “Tập trung sắp xếp tổ chức bộ máy tinh - gọn - mạnh - hiệu năng - hiệu lực - hiệu quả; đẩy mạnh chuyển đổi số; triển khai Nghị quyết 98 của Quốc hội; giải quyết cơ bản vướng mắc tồn đọng của TP”.

Về các nhiệm vụ cần thực hiện, đồng chí Phạm Phương Thảo nhấn mạnh đến công tác học tập, quán triệt chuyên đề. Trong đó Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP tham mưu triển khai quán triệt chuyên đề, đa dạng các hình thức, phương pháp... Chính quyền, Mặt trận, đoàn thể phát động phong trào thi đua.

Đồng chí Phạm Phương Thảo báo cáo chuyên đề năm 2025 tại hội nghị. (Ảnh: Quốc Thanh) Đồng chí Phạm Phương Thảo báo cáo chuyên đề năm 2025 tại hội nghị. (Ảnh: Quốc Thanh)

Đối với việc tổ chức thực hiện, theo đồng chí Phạm Phương Thảo, Ban Tổ chức Thành ủy tham mưu về nội dung quán triệt, tổ chức thực hiện trong hệ thống chính trị gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, sắp xếp tổ chức, bộ máy. Riêng về công tác kiểm tra, giám sát, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP tham mưu quán triệt công tác kiểm tra, giám sát của tổ chức Đảng; chú ý phát hiện nhân rộng mô hình, phê bình, nhắc nhở những nơi chưa thực hiện tốt.

Theo đồng chí Phạm Phương Thảo, thực hiện tốt chuyên đề 2025 sẽ góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ năm 2025, Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ TPHCM, Nghị quyết 31, Nghị quyết 98; thiết thực chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; chào mừng Đại hội Đảng các cấp, Đại hội lần thứ XII Đảng bộ TP, Đại hội lần thứ XIV của Đảng. Đây là việc làm thiết thực của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức phát huy ý thức trách nhiệm, khát vọng cống hiến góp phần xây dựng TP mang tên Bác, giữ vững vai trò đầu tàu trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Hai nhóm giải pháp chính

Trao đổi về các giải pháp thực hiện chuyên đề 2025, đồng chí Phạm Phương Thảo nhấn mạnh hai nhóm giải pháp chính.

Đối với nhóm giải pháp về xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, tập trung thực hiện Quy định 144-QĐ/TW của Bộ Chính trị về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới. Cùng với đó là tuyên truyền về Đại hội Đảng các cấp, Đại hội lần thứ XII của Đảng bộ TPHCM và Đại hội lần thứ XIV của Đảng gắn với kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Một trong những nội dung khác là khẩn trương, tích cực đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, khắc phục chồng chéo bất hợp lý, xây dựng chính quyền đô thị, chuyển đổi số, cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư. Thực hiện Kết luận 14-KL/TW của Bộ Chính trị về khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung. Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát...

Đối với MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội TP thực hiện hiệu quả hoạt động giám sát, phản biện xã hội, tổ chức thực hiện phong trào thi đua yêu nước.

Các đại biểu trao đổi về nội dung chuyên đề năm 2025. (Ảnh: L. Hồ) Các đại biểu trao đổi về nội dung chuyên đề năm 2025. (Ảnh: L. Hồ)

Đối với nhóm giải pháp thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, chăm lo nâng cao đời sống mọi mặt của Nhân dân, đồng chí Phạm Phương Thảo lưu ý đến việc xây dựng TPHCM trở thành TP thông minh, phát triển nhanh, bền vững, giữ vững vai trò đầu tàu cả nước; đẩy mạnh thiết kế đô thị toàn diện, đồng bộ; hoàn thành quy hoạch không gian chung của TP; phát triển đô thị theo hướng xanh, thông minh...; phát triển hạ tầng, mảng xanh, năng lượng xanh, giao thông xanh...; đẩy mạnh phát triển văn hóa, tiến bộ, công bằng xã hội, nâng cao phúc lợi xã hội, xây dựng gia đình hạnh phúc.

Cùng với đó là tăng cường sự tham gia của người dân, doanh nghiệp vào quá trình xây dựng chính sách, thể chế, nâng cao vai trò giám sát, phản biện xã hội; phát triển xã hội số, công dân số, xây dựng chính quyền đô thị; xây dựng chính sách hướng tới không còn hộ nghèo; phát triển xây dựng nhà ở xã hội, xóa nhà tạm, nhà dột nát...; chú trọng đảm bảo quyền con người, thực thi các quyền trẻ em, tránh nguy cơ bị xâm hại, bạo lực, lao động sớm...

Đồng chí Phạm Phương Thảo cũng nhấn mạnh đến các giải pháp về quan tâm phát triển văn hóa, con người; hoàn thiện thiết chế văn hóa, khắc phục quá tải dịch vụ, phát triển chỉ số HDI; xây dựng, hoàn thành mục tiêu phát triển con người; chú trọng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, thu hút, trọng dụng nhân tài; chăm lo mọi mặt đời sống Nhân dân; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức viên chức, đoàn viên, hội viên, các giới về mối quan hệ giữa phát triển kinh tế gắn với thực hiện công bằng xã hội, chăm lo mọi mặt đời sống Nhân dân.

Bên cạnh đó, các cấy ủy, tổ chức Đảng quan tâm thực hiện việc chăm lo cho dân, thực hiện các công trình chào mừng 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Các sở ngành rà soát việc thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, các công trình hạ tầng xã hội, giải quyết các kiến nghị của người dân, doanh nghiệp tại các đơn vị, địa phương, cơ sở.

S. Hải

Tag:

File đính kèm