Sign In

Bảo đảm nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước

19:16 27/02/2025

Đồng chí Nguyễn Thanh Nghị trao quyết định các tổ chức cơ sở Đảng

(Thanhuytphcm.vn) - Đến nay, TPHCM đã cơ bản hoàn thành mục tiêu sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy hệ thống chính trị; kiện toàn, tinh gọn đầu mối bên trong các cơ quan, đơn vị gắn với tinh giản biên chế, cơ cấu lại và nâng cao chất lượng, sử dụng hiệu quả đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức… Đó là thông tin được Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Nguyễn Thanh Nghị cho biết tại Hội nghị công bố quyết định chuyển đảng bộ cấp trên cơ sở trực thuộc Thành ủy TPHCM thành đảng bộ cơ sở theo Đề án sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị TP do Thành ủy TPHCM tổ chức chiều 27/2.

Sau sắp xếp, từ 51 đảng bộ giảm còn 28 đảng bộ

Phát biểu giao nhiệm vụ, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Nguyễn Thanh Nghị ghi nhận và đánh giá cao việc chủ động của các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Thành ủy; sự tập trung, thống nhất từ TP đến cơ sở, các cấp, các ngành thực hiện nghiêm túc với quyết quyết tâm chính trị cao, chặt chẽ, bám sát chủ trương định hướng của Trung ương, chỉ đạo của Thành ủy, Đề án của Ban Thường vụ Thành ủy đã huy động được sức mạnh tổng hợp của địa phương, cơ quan, đơn vị thực hiện.

Đến nay, TPHCM đã cơ bản hoàn thành mục tiêu sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy hệ thống chính trị; kiện toàn, tinh gọn đầu mối bên trong các cơ quan, đơn vị gắn với tinh giản biên chế, cơ cấu lại và nâng cao chất lượng, sử dụng hiệu quả đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, mối quan hệ công tác được tăng cường rà soát, sửa đổi, bổ sung hoàn thiện; khắc phục dần tình trạng trùng lắp, chồng chéo theo nguyên tắc một cơ quan thực hiện nhiều việc và một việc chỉ giao một cơ quan chủ trì, chịu trách nhiệm chính.

Theo đồng chí Nguyễn Thành Nghị, việc tiếp tục thực hiện các nội dung liên quan sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị TP, hôm nay, Ban Thường vụ Thành ủy công bố Quyết định chuyển 18 đảng bộ cấp trên cơ sở trực thuộc Thành ủy thành đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng ủy UBND và Quận ủy Quận 1.

Sau sắp xếp, các đảng bộ trực thuộc Thành ủy từ 51 đảng bộ giảm còn 28 đảng bộ, giảm 45%. Gồm 22 đảng bộ quận, huyện, TP Thủ Đức và 6 đảng bộ cấp trên cơ sở; trong đó thành lập 2 đảng bộ, giải thể 7 đảng bộ, chuyển 18 đảng bộ cấp trên cơ sở thành đảng bộ cơ sở. “Việc sắp xếp mới chỉ là công việc khởi đầu; chúng ta còn rất nhiều việc cần tập trung thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, để các tổ chức Đảng thành lập mới sớm đi vào hoạt động, phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, góp phần tiếp tục triển khai thực hiện hiện tốt các các nhiệm vụ chính trị quan trọng của Đảng bộ TP trong năm 2025” - đồng chí Nguyễn Thanh Nghị nhấn mạnh.

Để đáp ứng yêu cầu đó, đồng chí Nguyễn Thanh Nghị đề nghị các cấp ủy, cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện khẩn trương hoàn thành các nhiệm vụ, giải pháp sắp xếp tổ chức bộ vụ, máy, trọng tâm rà soát cơ cấu tổ chức, bộ máy, chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác để đổi mới tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động của địa phương, cơ quan, đơn vị, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị năm 2025.

Khẩn trương ổn định tổ chức bộ máy và nhân sự

Nhấn mạnh yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị tiếp tục đẩy mạnh, hoàn thành nhiệm vụ còn lại trong Đề án số 16-ĐA/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, hệ thống chính trị TP, đồng chí Nguyễn Thanh Nghị cũng yêu cầu tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện mô hình tổng thể tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị; bảo đảm nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng; hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; chất lượng giám sát, phản biện xã hội, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân; xây dựng các cơ quan tham mưu của cấp ủy, mô hình tổ chức của chính quyền địa phương thực sự tinh gọn, phù hợp.

Đồng chí Nguyễn Thanh Nghị yêu cầu Ban Thường vụ Đảng ủy UBND TP, Quận ủy Quân 1 khẩn trương chỉ đạo cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc đảng uỷ, quận ủy thực hiện tiếp nhân, bàn giao hồ sơ, tài liệu có liên quan khi tiếp nhận tổ chức đảng và đảng viên theo quy định; chủ động trao đổi với bộ phận chuyên môn các cơ quan chuyên trách tham mưu giúp việc Thành ủy để có sự hướng dẫn, hỗ trợ kịp thời khi có khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện; chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức đại hội Đảng bộ theo quy định tại Chỉ thị số 35-CT/TW và Kết luận số 118-KL/TW của Bộ Chính trị. Đồng thời, hoàn tất các công việc thực hiện thủ tục khác đối con dấu để sớm ổn định hoạt động của các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc.

Đối với các Đảng ủy chuyển từ đảng bộ cấp trên cơ sở trực thuộc Thành ủy thành đảng bộ cơ sở, đồng chí Nguyễn Thanh Nghị yêu cầu khẩn trương ổn định tổ chức bộ máy và nhân sự của đảng ủy theo định hướng của Ban Thường vụ Đảng ủy cấp trên trực tiếp; xây dựng quy chế làm việc và đảm bảo thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao; ứng dụng công công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động đẩy mạnh cải cách hành chính trong Đảng; thực hiện tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo các hoạt động của cơ quan đơn vị; không để lơ là khoảng trống, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo; tập trung lãnh đạo chỉ đạo ngay khi công bố quyết định để thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2025 và cả nhiệm kỳ các cơ quan, đơn vị.

Đối với các  cơ quan chuyên trách tham mưu giúp việc Thành uỷ, đồng chí Nguyễn Thanh Nghị yêu cầu theo chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan theo dõi, hướng dẫn, phối hợp chặt chẽ, đồng bộ để các tổ mới được thành lập tiếp tục triển khai thực hiện các công việc tiếp theo, đảm bảo hoàn thành sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy gắn với cơ cấu lại, nâng đội ngũ cán bộ công chức, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Để tổ chức và hoạt động các Đảng bộ hoạt động hiệu quả, đúng chức năng nhiệm vụ, đúng quy định, đồng chí Nguyễn Thanh Nghị đề nghị các cấp ủy đảng cần quán triệt, cụ thể hóa thực hiện nghiêm 5 nguyên tắc trong công tác hoạt động và 5 phương hướng lãnh đạo của Đảng; từng cơ sở đảng, cấp ủy đảng căn cứ vào phân công, bám sát chức năng nhiệm vụ, chương trình kế hoạch công tác, quy định của đảng, pháp luật nhà nước, quy chế làm việc để thực hiện nhiệm vụ với tinh thần trách nhiệm cao nhất, vì sự nghiệp chung, vì cơ quan, đơn vị, vì sự phát triển của TP…

Phát huy truyền thống đoàn kết, trí tuệ, nâng tinh thần, trách nhiệm

Tại hội nghị, Thành ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy UBND TPHCM Trần Văn Nam cho biết, việc công bố các quyết định chuyển Đảng bộ cấp trên cơ sở trực thuộc Thành ủy thành Đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng ủy UBND TP theo Đề án số 18-ĐA/TU của Ban Thường vụ Thành ủy, theo đó Đảng bộ UBND TPHCM với 122 cơ sở Đảng và 39.982 đảng viên. Đây là dấu mốc quan trọng thể hiện sự kiện toàn và nhằm nâng cao vai trò của Đảng trong khối cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp và doanh nghiệp nhà nước thuộc UBND TP theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Với việc tiếp nhận tổ chức Đảng về Đảng bộ UBND TP, đồng chí Trần Văn Nam cho rằng, không chỉ thay đổi về mô hình tổ chức mà còn đòi hỏi sự nỗ lực đoàn kết và trách nhiệm cao hơn của từng tổ chức đảng và đảng viên. Đối với tổ chức cơ sở Đảng được chuyển giao về Đảng bộ UBND TP, đồng chí Trần Văn Nam nhấn mạnh, các tổ chức cơ sở đảng đều có nhiều kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng, có bề dày truyền thống, đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, năng lực chuyên môn cao và đóng góp quan trọng vào sự phát triển chung của TP.

Đồng chí Trần Văn Nam mong các tổ chức đảng, đảng viên nhất là các đồng chí đứng đầu cấp ủy cần nhanh chóng ổn định, đi vào hoạt động, phát huy truyền thống đoàn kết, trí tuệ, nâng tinh thần, trách nhiệm; tập trung thực hiện tốt việc kiện Đại hội Đảng các cấp; đoàn kết, thống nhất thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị đơn vị, góp phần thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội TP năm 2025.

Long Hồ - Nguyễn Nam

Tag:

File đính kèm