Dân số Hàn Quốc giảm mạnh trong 50 năm tới

Thứ sáu, 15/12/2023 14:26
(ĐCSVN) - Dân số Hàn Quốc được dự báo sẽ tiếp tục giảm trong vòng 50 năm tới, từ mức 51,7 triệu người hiện nay xuống còn 36,2 triệu người vào năm 2072.
 Dân số Hàn Quốc dự kiến sẽ giảm mạnh trong 50 năm tới (Ảnh minh họa: mk.co.kr)

Tổng Cục thống kê Hàn Quốc ngày 14/12 cho biết, tổng dân số nước này ước tính giảm từ mức 51,67 triệu người trong năm 2022 xuống còn 50,06 triệu người năm 2040 trước khi tiếp tục giảm xuống 42,30 triệu người năm 2060 và 36,22 triệu người năm 2072.

Cơ quan này cũng đưa ra dự báo tốc độ giảm dân số thường niên tại Hàn Quốc là 0,16% trong giai đoạn 10 năm 2025-2035, dần tăng lên 1,31% vào năm 2072.

Xét theo nhóm tuổi trong cơ cấu dân số, tỷ lệ dân số trong nhóm tuổi từ 15 đến 64 tuổi  - dự kiến sẽ giảm xuống còn 45,8% vào năm 2072, giảm mạnh so với mức 71,1% được ghi nhận vào năm ngoái.

Trong khi dân số trong độ tuổi lao động sẽ có xu hướng giảm, thì tỷ lệ người cao tuổi từ 65 tuổi trở lên sẽ tăng lên 47,7% vào năm 2072, từ mức 17,4% vào năm 2022, cao hơn tỷ lệ dân số ở độ tuổi sản xuất vào thời điểm đó.

Dân số cao tuổi từ 70 tuổi trở lên dự kiến sẽ tăng từ 5,92 triệu người vào năm 2022 lên hơn 10 triệu người vào năm 2033, đạt trên 14,7 triệu người, chiếm khoảng 40,7% tổng dân số dự kiến vào năm 2072.

Ngược lại, tỷ lệ dân số trên từ 0 đến 14 tuổi được dự đoán sẽ giảm từ mức 11,5% của năm ngoái xuống còn 6,6% trong vòng 50 năm tới. Dân số thanh niên vào năm 2072 sẽ ở mức xấp xỉ 2,38 triệu người, chỉ bằng khoảng 40% dân số tương tự vào năm 2022.

 Biểu đồ về tổng dân số Hàn Quốc qua các năm (Nguồn: Tổng Cục thống kê Hàn Quốc)

Một ước tính của cơ quan thống kê Hàn Quốc cho thấy, số người trong độ tuổi từ 19-34 trong năm 2020 ở nước này là 10,21 triệu người và có thể giảm còn 5,21 triệu người vào năm 2050. Tỷ lệ số dân trong độ tuổi thanh niên trên tổng dân số là 20,4% trong năm 2020, nhưng dự báo con số này sẽ giảm xuống còn 11% vào năm 2050.

Để giải quyết các vấn đề về dân số, Chính phủ Hàn Quốc đã và đang đưa ra các ưu đãi tài chính cho các cặp vợ chồng sinh con và tăng khoản trợ cấp hằng tháng cho các bậc cha mẹ. Tổng thống Yoon Suk Yeol cũng đã thành lập một nhóm đặc trách để xây dựng chính sách khuyến khích sinh con. Từ năm 2006 đến nay, chính phủ Hàn Quốc đã chi hơn 200 tỷ USD cho kế hoạch này nhưng gần như không hiệu quả. Thay vì được cải thiện, hiện tượng tỷ lệ sinh thấp lại đang ngày một trở nên nghiêm trọng hơn. Theo Cục Thống kê quốc gia Hàn Quốc, tổng tỷ suất sinh chỉ còn dưới 0,75 trẻ, thấp nhất trong lịch sử và có xu hướng tiếp tục giảm. Đây là vấn đề xã hội lớn vì nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới sự phát triển kinh tế - xã hội của nước này./.

PG (theo The Korea Times, Xinhua, Yonhap)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực