Hàn Quốc: Tỷ lệ sinh ở mức thấp kỷ lục trong vòng 41 năm

Thứ năm, 27/10/2022 16:17
0:00/ 0:00
Giọng nữ
  • Giọng nữ
  • Giọng nam
(ĐCSVN) – Truyền thông địa phương ngày 26/10 dẫn nguồn từ Cơ quan Thống kê Hàn Quốc cho biết, tỷ lệ sinh ở nước này trong tháng 8 vừa qua ở mức thấp kỷ lục, trong khi số ca tử vong ở mức cao nhất trong vòng 41 năm qua.
 Hàn Quốc đang đối mặt với tình trạng già hóa dân số nhanh chóng (Ảnh minh họa: AA)

Theo số liệu thống kê, trong tháng 8 năm nay, có tổng số 21.758 trẻ được sinh ra, giảm 2,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là tỷ lệ sinh thấp nhất trong trong mọi tháng 8 kể từ khi cơ quan này bắt đầu thu thập dữ liệu liên quan vào năm 1981.

Hàn Quốc đang phải đối mặt với tình trạng già hóa dân số và tỷ lệ sinh giảm do nhiều người trẻ trì hoãn việc kết hôn và sinh con do thiếu các cơ hội việc làm, giá nhà cao và chi phí học hành nhiều. Năm ngoái, Hàn Quốc là quốc gia có tỷ lệ sinh thấp nhất thế giới.

Trong khi đó, tốc độ già hóa dân số nhanh và sự bùng phát của dịch COVID-19 đã khiến số người qua đời trong tháng 8 tại Hàn Quốc tăng lên mức cao kỷ lục, với tổng cộng 30.001 người, tăng 15,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Cũng theo Cơ quan Thống kê Hàn Quốc, do số người qua đời cao hơn số trẻ chào đời, dân số Hàn Quốc đã giảm 8.243 người trong tháng 8, đánh dấu tháng thứ 34 liên tiếp dân số giảm.

Tổng tỷ suất sinh (số trẻ trung bình mà một phụ nữ sinh trong suốt cuộc đời) đã giảm từ 0,84 hồi năm 2020 xuống 0,81 trong năm 2021. Năm ngoái cũng là năm thứ 4 liên tiếp tổng tỷ suất sinh của Hàn Quốc dưới mức 1.

Một thống kê khác về thực trạng dân số Hàn Quốc cho thấy, tỷ lệ dân số trên 65 tuổi ở nước này đang ở mức 16%, được dự báo sẽ vượt ngưỡng 30% vào năm 2035, và 46% vào năm 2070. Đặc biệt, dân số trên 85 tuổi sẽ tăng gấp gần 7 lần so với hiện tại, chiếm tới 14% tổng dân số. Trong khi đó, dân số là trẻ em dưới 14 tuổi sẽ giảm xuống chỉ bằng 45% so với hiện nay.

Dân số trẻ giảm, dân số già tăng, gánh nặng chi phí chăm sóc người cao tuổi cũng tăng theo. Ước tính sau 50 năm nữa, Hàn Quốc sẽ trở thành quốc gia có gánh nặng chi phí chăm sóc người cao tuổi cao nhất trong số các nước thuộc Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD)./.

PG (theo AA, Xinhua, KBS)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực