Những con số nhức nhối sau 200 ngày chiến sự ở Gaza

Những con số "nhức nhối" sau 200 ngày chiến sự ở Gaza

(ĐCSVN) – Ngày 23/4, cuộc xung đột ở Gaza cán mốc 200 ngày kể từ sau khi Israel phát động chiến dịch trả đũa phong trào Hồi giáo Hamas. Ban đầu, giao tranh chỉ diễn ra ở miền Bắc rồi lan xuống phía Nam Gaza và tới tận bây giờ vẫn chưa tới hồi kết. Xung đột lan rộng càng khiến nỗi thống khổ của người dân Gaza thêm chồng chất.
Thứ trưởng Quốc phòng Nga bị bắt vì nghi ngờ nhận hối lộ
Thứ trưởng Quốc phòng Nga bị bắt vì nghi ngờ nhận hối lộ
(ĐCSVN) – Ủy ban Điều tra Nga ngày 23/4 cho biết, các quan chức thực thi pháp luật nước này đã bắt giữ Thứ trưởng Quốc phòng Timur Ivanov vì nghi ngờ...
Triều Tiên tiến hành tập trận mô phỏng phản công hạt nhân
Triều Tiên tiến hành tập trận mô phỏng phản công hạt nhân
(ĐCSVN) - Sáng 23/4, hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA đưa tin: Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã giám sát một cuộc tập trận phản công...
Liên hợp quốc cần được củng cố và hiện đại hóa
Liên hợp quốc cần "được củng cố và hiện đại hóa"
(ĐCSVN) – Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres nhấn mạnh vai trò quan trọng của một Liên hợp quốc “được củng cố và hiện đại hóa” để hỗ trợ và...
Pháp nâng cảnh báo khủng bố lên mức cao nhất
Pháp nâng cảnh báo khủng bố lên mức cao nhất

(ĐCSVN) - Chính phủ Pháp, ngày 24/3 đã thông báo về việc sẽ nâng hệ thống cảnh báo an ninh quốc gia Vigipirate lên cấp độ cao nhất để đối phó với mối đe dọa tiềm tàng mà nước này đang phải đối mặt sau vụ tấn công khủng bố đẫm máu ở thủ đô Moscow (Nga) vào cuối tuần trước.

Truyền thông Nga 143 người tử vong trong vụ tấn công tại Moskva
Truyền thông Nga: 143 người tử vong trong vụ tấn công tại Moskva

(ĐCSVN) - Theo Tổng biên tập hãng tin RT của Nga Margarita Simonovna Simonyan và trang tin Baza của Nga, tính đến tối 23/3 (giờ Việt Nam), số nạn nhân thiệt mạng trong vụ tấn công tại nhà hát Crocus City Hall thuộc trung tâm biểu diễn nghệ thuật và mua sắm Crocus City nằm trên đường vành đai MKAD giữa thủ đô Moskva và tỉnh Moskva đã tăng lên 143 người.

Việt Nam chia buồn vụ tấn công khủng bố ở Moskva CHLB Nga
Việt Nam chia buồn vụ tấn công khủng bố ở Moskva (CHLB Nga)

(ĐCSVN) - Được tin vụ tấn công khủng bố tại trung tâm thương mại Crocus (Thủ đô Moskva, CHLB Nga) tối 22/3/2024 (giờ địa phương) khiến nhiều người thiệt mạng và bị thương, ngày 23/3/2024, Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã gửi điện chia buồn đến Tổng thống Nga Vladimir Putin.

“Nước cho hòa bình”
“Nước cho hòa bình”

(ĐCSVN) - Ngày Nước Thế giới được tổ chức vào ngày 22/3 hàng năm kể từ năm 1993. Đây là hoạt động kỷ niệm của Liên hợp quốc tập trung vào tầm quan trọng của nước ngọt và nâng cao nhận thức về vấn đề này khi có khoảng 2,2 tỷ người trên thế giới hiện đang không được tiếp cận với nước sạch.

Chính phủ Hàn Quốc quyết tâm cải cách y tế
Chính phủ Hàn Quốc quyết tâm cải cách y tế

(ĐCSVN) - Trước dự báo đến năm 2035, Hàn Quốc sẽ thiếu ít nhất 10.000 bác sỹ, Thủ tướng Hàn Quốc nhấn mạnh đây là thời điểm vàng để tiến hành cải cách y tế ở nước này.

Trung Quốc phóng vệ tinh lên quỹ đạo chuyển tiếp Trái Đất - Mặt Trăng
Trung Quốc phóng vệ tinh lên quỹ đạo chuyển tiếp Trái Đất - Mặt Trăng

Ngày 20/3, Cục Vũ trụ quốc gia Trung Quốc (CNSA) cho biết nước này đã phóng một vệ tinh chuyển tiếp mới để cung cấp dịch vụ liên lạc giữa Trái Đất-Mặt Trăng. Đây là một bước quan trọng nhằm phục vụ các sứ mệnh thám hiểm Mặt Trăng trong tương lai của Bắc Kinh, như lấy các mẫu từ phía xa của Mặt Trăng.

“Cùng nhau hạnh phúc hơn”
“Cùng nhau hạnh phúc hơn”

(ĐCSVN) – Ngày Quốc tế Hạnh phúc (20/3) được Liên hợp quốc chính thức công bố vào tháng 6/2012. Kể từ đó, ngày càng có nhiều người dân tin rằng thành công của một quốc gia nên được đánh giá bằng hạnh phúc của người dân.

Ông Vladimir Putin tái đắc cử Tổng thống Nga
Ông Vladimir Putin tái đắc cử Tổng thống Nga

(ĐCSVN) – Sáng 18/3, Theo Ủy ban Bầu cử Trung ương Nga (CEC) công bố kiểm phiếu cho thấy Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin đã giành số phiếu ủng hộ áp đảo và tiếp tục giữ vai trò lãnh đạo nước Nga thêm nhiệm kỳ 6 năm (2024 - 2030).

Haiti đang đối mặt cuộc khủng hoảng nghiêm trọng
Haiti đang đối mặt cuộc khủng hoảng nghiêm trọng

(ĐCSVN) – Giám đốc điều hành Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) Catherine Russell đã đưa ra đánh giá nghiêm trọng về tình hình hỗn loạn tại Haiti, đồng thời cho rằng đây là tình huống thảm khốc đối với trẻ em.

Thế giới tuần qua Bước tiến tới tương lai
Thế giới tuần qua: Bước tiến tới tương lai

(ĐCSVN) - Tuần qua (11-17/3), dư luận thế giới hướng sự quan tâm đặc biệt tới cuộc bầu cử Tổng thống Nga khi đây là sự kiện không chỉ đưa nước Nga bước tiến tới tương lai, mà còn góp phần định hình các mối quan hệ và trật tự thế giới.

Hàng loạt sân bay Đức tê liệt do đình công
Hàng loạt sân bay Đức tê liệt do đình công

(ĐCSVN) – Ngày 14/3, hàng trăm chuyến bay tại 5 sân bay ở Đức đã bị hủy do các nhân viên an ninh hàng không đình công để yêu cầu tăng lương và cải thiện điều kiện làm việc

Việt Nam nằm trong nhóm cao về Chỉ số phát triển con người HDI
Việt Nam nằm trong nhóm cao về Chỉ số phát triển con người (HDI)

(ĐCSVN) - Giá trị HDI của Việt Nam năm 2022 là 0,726, đứng thứ 107 trên 193 quốc gia và vùng lãnh thổ. Từ năm 1990 đến năm 2022, giá trị HDI của Việt Nam thay đổi từ 0,492 lên 0,726, tăng gần 50%. Vào những năm 1990 khi UNDP đưa ra chỉ số phát triển con người HDI, Việt Nam ở vị trí tương đối thấp trong bảng xếp hạng, nhưng đến nay Việt Nam đang ở giữa bảng xếp hạng và liên tục tiến bộ trong 30 năm qua.

Hàn Quốc ứng phó với khủng hoảng y tế như thế nào
Hàn Quốc ứng phó với khủng hoảng y tế như thế nào?

(ĐCSVN) – “Cuộc khủng hoảng” trong lĩnh vực y tế ở Hàn Quốc dường như chưa có dấu hiệu dừng lại khi tiếp tục lan rộng sang lĩnh vực đào tạo. Điều gì đang xảy ra đối với ngành y tế ở xứ sở kim chi?