Có cảnh báo sóng thần sau động đất ở Mexico

Thứ ba, 20/09/2022 17:19
(ĐCSVN) – Cảnh báo sóng thần đã được đưa ra sau khi xảy ra trận động đất mạnh 7,6 độ richter tại Mexico ngày 19/9. Sau động đất, đã có 76 dư chấn được ghi nhận.
leftcenterrightdel
 Một số tòa nhà và phương tiện bị hư hại do trận động đất ngày 19/9 tại Mexico (Ảnh: Reuters)

Trận động đất xảy ra vào khoảng 1 giờ 5 phút (giờ địa phương) ngày 19/9, với tâm chấn cách thị trấn Aquila 37 km về phía đông nam, gần ranh giới của hai bang Colima và Michoacan, cách bờ biển 100 km. Trung tâm Cảnh báo Sóng thần Hoa Kỳ cho biết, các đợt sóng nguy hiểm có thể xảy ra đối với các bờ biển trong phạm vi 300 km tính từ tâm chấn.

Trận động đất đã làm ít nhất 1 người thiệt mạng, một số tòa nhà bị hư hại, nguồn cung cấp điện bị gián đoạn ở một số khu vực. Ảnh hưởng của động đất cũng được cảm nhận ở thủ đô Mexico City – nơi cách tâm chấn khoảng 700 km. Một số bang tại Mexico đã quyết định tạm đóng cửa trường học vào ngày 20/9 để tiến hành ra soát cơ sở hạ tầng trường học.

Vụ động đất xảy ra ngay sau khi nhiều địa phương ở Mexico vừa diễn tập phòng động đất, nhân dịp tưởng niệm các nạn nhân thiệt mạng trong các trận động đất lịch sử vào đúng ngày 19/9 của các năm 1985 và 2017. Trận động đất năm 1985 đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 9.500 người, trong khi trận động đất năm 2017 làm hơn 360 người thiệt mạng.

Mexico nằm trên khu vực địa chất cao - nơi tập trung tới 90% các trận động đất trên thế giới, trong đó có 8/10 trận động đất mạnh nhất. Cơ quan nghiên cứu Đại dương và Khí quyển Mexico cho biết, từ năm 1985 tới nay, đã xảy ra trên 30 trận động đất với độ lớn trên 5 tại nước này./.

P.G (theo Scroll.in, ABC News)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực