Lạm phát của Mỹ giảm xuống mức thấp nhất trong 1 năm

Thứ sáu, 13/01/2023 19:45
(ĐCSVN) – Ngày 12/1, Bộ Lao động Mỹ công bố số liệu cho thấy, lạm phát giá tiêu dùng tại nước này trong tháng 12/2022 đã giảm xuống mức thấp nhất trong vòng một năm qua. Đây là dấu hiệu cho thấy đợt tăng giá tiêu dùng tồi tệ nhất có thể đã kết thúc.
Lạm phát của Mỹ giảm xuống mức thấp nhất trong 1 năm. (Ảnh: AP) 

Theo đó, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tăng 6,5% trong tháng 12/2022 so với cùng kỳ năm 2021, mức tăng thấp nhất kể từ tháng 10/2021.

Trong khi đó, nếu tính theo tháng, CPI thực tế đã giảm 0,1% vào tháng 12 so với tháng 11/2022 và thấp hơn nhiều so với mức cao nhất 9,1% vào tháng 6/2022. Đây là lần đầu tiên CPI giảm kể từ tháng 5/2020.

"Báo cáo CPI tháng 12 là một tin tốt đáng hoan nghênh sau một đợt lạm phát rất tồi tệ", ông Bill Adams, Nhà kinh tế trưởng tại Comerica Bank nhận định.

Bộ Lao động Mỹ cho biết: "Chỉ số xăng cho đến nay là yếu tố đóng góp lớn nhất vào mức giảm giá các mặt hàng hằng tháng".

Theo dữ liệu từ Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ, giá xăng giảm 12,5% vào tháng 12/2022. Bên cạnh đó, giá hàng hóa - yếu tố chính gây ra lạm phát trong hơn một năm rưỡi qua đã giảm tháng thứ 3 liên tiếp trong tháng 12, nhờ giá các sản phẩm như ôtô, máy tính và đồ thể thao giảm. Chuỗi cung ứng cải thiện và nhu cầu giảm giúp giải tỏa bớt áp lực giá đối với hàng hóa. Tuy nhiên, giá dịch vụ tiếp tục tăng, một phần do tiền lương tăng trong khi thị trường lao động eo hẹp.

Dữ liệu mới công bố có thể là dấu hiệu cho thấy đợt tăng giá tiêu dùng tồi tệ nhất ở Mỹ có thể đã qua. Tuy nhiên, lạm phát hiện vẫn cao hơn nhiều so với mức mục tiêu của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) là 2%.

"Kiểm soát lạm phát dịch vụ sẽ là thách thức lớn nhất của FED năm nay", ông Ryan Sweet, nhà kinh tế trưởng về thị trường Mỹ tại Oxford Economics, nhận định.

Trong bối cảnh các hộ gia đình Mỹ phải vật lộn với lạm phát cao hàng thập kỷ vào năm ngoái, FED đã tăng lãi suất cho vay cơ bản với tốc độ chưa từng có với hy vọng hạ nhiệt nền kinh tế lớn nhất thế giới. 

Trong năm 2022, FED đã tăng lãi suất thêm 425 điểm cơ bản từ mức 0% lên 4,25% - 4,50%. Đây là mức lãi suất cao nhất ở Mỹ từ năm 2007./.

H.Hà (Theo Reuteres, AP)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực