Mỹ: Đồng USD mất giá sau khi hai Ngân hàng lớn sụp đổ

Thứ hai, 13/03/2023 18:09
(ĐCSVN) – Sáng ngày 13/3, đồng USD đã sụt giảm trong bối cảnh nhà chức trách Mỹ tìm cách can thiệp để hạn chế những hậu quả sau khi Ngân hàng Silicon Valley Bank (SVB) và Signature Bank bất ngờ sụp đổ.
leftcenterrightdel
SVB là ngân hàng lớn nhất tại Mỹ sụp đổ kể từ sau khủng hoảng tài chính năm 2008. (Ảnh: Reuters)

Theo đó, chỉ số đồng USD - thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với các đối thủ trong rổ tiền tệ chính - đã giảm 0,55% xuống 103,67. Trong khi đó, đồng Yen của Nhật tăng 0,61% lên 134,18 Yen đổi 1 USD - mức cao nhất trong 1 tháng qua.

Đồng Euro cũng tăng 0,72% lên 1,072 Euro đổi 1 USD, trong khi đồng bảng Anh tăng 0,71% lên mức 1,2114 USD đổi 1 bảng. Đồng đô-la Australia (AUD) tăng 1,31% lên 0,666 USD đổi 1 USD; đồng đô-la New Zealand (NZD) tăng 1% lên 0,620 NZD đổi 1 USD.

Trước đó, ngày 10/3, SVB là ngân hàng lớn nhất tại Mỹ sụp đổ kể từ sau khủng hoảng tài chính năm 2008. Cơ quan quản lý ngân hàng bang California đã đóng cửa ngân hàng này và chỉ định Tổng công ty Bảo hiểm tiền gửi Liên bang (FDIC) làm đơn vị tiếp nhận xử lý tài sản của Ngân hàng SVB.

Tất cả những khách hàng đã gửi tiền tại SVB được FDIC đảm bảo vẫn có thể tiếp cận số tiền gửi có bảo hiểm trước ngày 13/3. Những người gửi tiền không được bảo hiểm tại SVB sẽ được trả một khoản “cổ tức tạm ứng” trong tuần tới.

SVB nằm trong số 20 ngân hàng thương mại hàng đầu của Mỹ, với tổng tài sản trị giá 209 tỷ USD vào cuối năm ngoái. Sự suy yếu của SVB được cho là đến từ việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) liên tục tăng lãi suất trong năm 2022. Đại diện SVB hiện chưa đưa ra bình luận về vụ việc.

Tiếp đó, ngày 12/3, các cơ quan quản lý cũng đã đóng cửa Signature Bank - ngân hàng điện tử lớn có trụ sở tại New York, đánh dấu vụ phá sản lớn thứ 3 trong lịch sử ngành ngân hàng nước này.

Sự việc diễn ra chỉ hai ngày sau khi SVB đóng cửa, động thái đã khiến thị trường chứng khoán Mỹ lao dốc và làm rung chuyển thị trường tài chính toàn cầu khi hàng tỷ USD tiền gửi của nhiều công ty và nhà đầu tư "mắc kẹt".

Signature Bank là ngân hàng thương mại, cung cấp dịch vụ cho các quỹ đầu tư tư nhân ở New York, Connecticut, California, Nevada và North Carolina. Các nhà quản lý ngân hàng New York cũng đã chỉ định FDIC là nơi nhận tiền bán các tài sản của Signature Bank sau này. Theo Cơ quan Dịch vụ Tài chính bang New York, Signature Bank đã thông báo tổng bảo hiểm tiền gửi là 89,17 tỷ USD tính đến ngày 8/3. Trước đó, tính đến ngày 31/12/2022, tổng tài sản của ngân hàng này là khoảng 110,36 tỷ USD./.

H.Hà (Theo Reutes, CNBC)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực