NATO sẽ không điều quân đến Ukraine

Thứ năm, 24/03/2022 15:26
(ĐCSVN) – Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) chỉ đưa ra những hỗ trợ cho Ukraine chứ không phải là một phần trong cuộc xung đột tại Ukraine. Chính vì thế, NATO sẽ không điều quân đến quốc gia Đông Âu này.
Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg. (Ảnh: EPA-EFE/Stephanie Lecocq)

Đây là thông điệp do Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg đưa ra trong cuộc họp báo ở Brussels (Bỉ), ngày 23/3, nhằm phản hồi trước đề xuất do Ba Lan đưa ra về việc liên minh quân sự lớn nhất hành tinh cử lực lượng gìn giữ hòa bình đến Ukraine.

“NATO không phải là một phần của cuộc xung đột… Liên minh này chỉ hỗ trợ Ukraine chứ không phải là một phần trong cuộc xung đột… NATO sẽ không điều binh sỹ đến Ukraine” – ông Stoltenberg nói.

Tổng thư ký NATO cho rằng, “điều vô cùng quan trọng” hiện nay là cần hỗ trợ cho Ukraine, trong khi ngăn chặn xung đột leo thang thành một cuộc chiến toàn diện giữa Nga và Ukraine cũng “quan trọng không kém”.

Bên cạnh đó, ông Stoltenberg cũng một lần nữa, bác bỏ khả năng thiết lập vùng cấm bay ở Ukraine bởi theo ông, điều này chẳng khác nào một cuộc chiến tranh với Moscow. “Việc thiết lập vùng cấp bay có nghĩa rằng NATO phải sẵn sàng bắn hạ các máy bay Nga… Chúng tôi đã tuyên bố về việc sẽ không thiết lập vùng cấm bay bởi chúng tôi cho rằng hành động này có khả năng khơi mào cho một cuộc chiến tranh toàn diện giữa Nga và NATO” – ông Stoltenberg nói.

Ngày 24/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine nhằm đáp ứng lời thỉnh cầu từ các nhà lãnh đạo hai Cộng hòa nhân dân tự xưng vùng Donbass. Diễn biến này tiếp tục kéo căng mối quan hệ vốn đã “cơm không lành canh không ngọt” giữa Nga và phương Tây khi Mỹ, Liên minh châu Âu (EU), Anh… tuyên bố sẽ siết chặt trừng phạt nhằm vào các thực thể và cá nhân Nga, dẫn tới các hành vi trả đũa từ Moscow.

Ngày 23/3, Bộ Ngoại giao Nga đã triệu một quan chức ngoại giao cấp cao của Đại sứ quán Mỹ tại Moscow để thông báo về danh sách các nhà ngoại giao Mỹ bị trục xuất vì thuộc diện “những cá nhân không được chào đón”.

Bộ Ngoại giao Nga không tiết lộ cụ thể số lượng các nhà ngoại giao Mỹ bị trục xuất cũng như thời hạn họ phải rời khỏi Nga. Tuy nhiên, cơ quan này cho biết Nga đã cảnh báo Mỹ rằng, bất cứ hành vi thù địch nào nhằm vào Moscow sẽ vấp phải sự phản ứng quyết liệt và tương xứng.

Trước đó, ngày 28/2, Mỹ thông báo trục xuất 12 thành viên thuộc phái đoàn thường trực Nga tại Liên hợp quốc có trụ sở New York (Mỹ) vì coi đây “là những nhân viên tình báo đã lợi dụng đặc quyền cư trú tại Mỹ thông qua việc tham gia các hoạt động gián điệp gây bất lợi cho an ninh quốc gia” của Mỹ. Ngay lập tức, Nga đã kịch liệt phản đối, coi đây là một “hành vi thù địch khác” nhằm chống lại Moscow./.

T.Lan (Theo TASS, Xinhua)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực