Nhật Bản: Dân số trẻ em thấp kỷ lục sau 40 năm giảm liên tiếp

Thứ tư, 05/05/2021 18:04
(ĐCSVN) – Bộ Nội vụ và Truyền thông Nhật Bản ngày 5/5 công bố số liệu cho thấy, dân số trẻ em ở xứ sở Mặt trời mọc đã giảm trong 40 năm liên tiếp kể từ năm 1982.

Trẻ em hiện chiếm 11,9% tổng dân số Nhật Bản. (Ảnh: Kiều Giang )

Thông tin này được ra nhân Ngày Trẻ em (5/5) ở Nhật Bản. Số liệu thống kê cho thấy số trẻ em từ 14 tuổi trở xuống ở nước này là 14,93 triệu người (tính đến 1/4/2021), trong đó bao gồm 7,65 triệu bé trai và 7,28 triệu bé gái. Con số này đã giảm 190.000 trẻ so với một năm trước đó.

Trong khi đó, số lượng trẻ trong độ tuổi từ 0 đến 2 tuổi chỉ là 2,65 triệu, tương đối thấp so với các nhóm tuổi khác. Điều này phản ánh sự sụt giảm trong tỷ lệ sinh ở Nhật Bản.

Trẻ em hiện chiếm 11,9% tổng dân số Nhật Bản, giảm 0,1% so với năm ngoái. Như vậy, Nhật Bản là quốc gia có tỷ lệ trẻ em trên tổng dân số thấp nhất trong số 33 quốc gia có dân số trên 40 triệu người. Tỷ lệ này ở Mỹ là 18,6%, ở Italy là 13,3%.

Dân số trẻ em ở Nhật Bản đạt đỉnh vào năm 1954 với mốc 29,89 triệu trẻ. Số lượng trẻ tăng nhanh vào những năm 1970 nhưng sau đó bắt đầu giảm từ năm 1982.

Nhật Bản là một trong những quốc gia có tốc độ già hóa dân số nhanh nhất trên thế giới và tỷ lệ sinh ở mức thấp nhất. Theo một ước tính, số người già từ 65 tuổi trở lên ở Nhật Bản chiếm gần 40% tổng dân số vào năm 2060, tăng từ mức 23% vào năm 2010. Dân số già sẽ tạo ra những gánh nặng đối với nền kinh tế quốc gia. Lực lượng lao động sẽ phải gồng mình để gánh vác hệ thống thuế và an ninh xã hội./.

Kiều Giang (theo NHK, Japan Today/Kyodo)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực