OPEC nâng dự báo nhu cầu dầu mỏ năm 2023

Thứ ba, 14/11/2023 10:59
(ĐCSVN) - Ngày 13/11, trong báo cáo thị trường dầu mỏ hàng tháng, Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) đã nâng mức dự báo tăng trưởng nhu cầu dầu mỏ toàn cầu năm 2023.
OPEC dự báo nhu cầu dầu toàn cầu sẽ tăng 2,5 triệu thùng/ngày trong năm 2023. (Ảnh: aa.com.tr)

Theo đó, OPEC cho hay, nhu cầu dầu thế giới sẽ tăng 2,5 triệu thùng/ngày trong năm 2023, so với dự báo trước đó do OPEC đưa ra là 2,44 triệu thùng/ngày. Cũng theo báo cáo của OPEC, nhu cầu dầu thô toàn cầu dự kiến sẽ tăng 2,2 triệu thùng/ngày trong năm 2024, không thay đổi so với dự báo được đưa ra trong báo cáo tháng trước.

Đây là bản báo cáo mới nhất trước thềm cuộc họp cấp Bộ trưởng các nước thành viên OPEC và đối tác (OPEC+) sẽ diễn ra vào ngày 26/11 tới đây. Kể từ tháng 11/2022, OPEC+ đã nhất trí cắt giảm sản lượng 2 triệu thùng/ngày (tương đương khoảng 2% nhu cầu thế giới) nhằm hỗ trợ thị trường năng lượng toàn cầu. Sau đó, OPEC+ tiếp tục kêu gọi duy trì chính sách cắt giảm của nhóm cho đến cuối năm 2024.

OPEC khẳng định “các dữ liệu gần đây cho thấy sự phục hồi rõ rệt của nền kinh tế toàn cầu và các yếu tố cơ bản trên thị trường dầu mỏ hiện vẫn ở mức tốt”. Đồng thời, OPEC đánh giá việc giá dầu thô sụt giảm trong những tuần gần đây chủ yếu là do yếu tố đầu cơ trên thị trường hàng hoá, chứ không phải do tác động cung - cầu.

OPEC cho rằng, mức tăng trưởng mạnh hơn dự kiến ở Mỹ và Trung Quốc là lý do chính khiến tâm lý thị trường lạc quan hơn. OPEC đã nâng dự báo tăng trưởng kinh tế Mỹ lên 2,3% vào năm 2023 từ mức 2% và lên 0,9% vào năm 2024 từ mức 0,7% trước đó. Nhu cầu của Trung Quốc vẫn “khỏe mạnh”, với lượng dầu thô nhập khẩu trong tháng 10 cao hơn 240.000 thùng/ngày so với tháng 9.

Theo OPEC, nhập khẩu dầu thô của Trung Quốc, vốn tăng lên 11,4 triệu thùng/ngày trong tháng 10/2023, vẫn đang trên đà đạt mức cao kỷ lục mới trong năm nay. Nhu cầu dầu toàn cầu tiếp tục thể hiện khả năng phục hồi khá tốt, với mức tăng trưởng đạt cao hơn dự kiến trong quý IV/2023, chủ yếu tại các quốc gia không thuộc Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD).

OPEC dự báo, sản lượng của khối này trong năm 2023 và 2024 sẽ lần lượt tăng khoảng 50.000 thùng/ngày và 65.000 thùng/ngày. Sản lượng dầu thô của OPEC trong tháng 10/2023 tăng 80.000 thùng/ngày so với tháng trước đó lên 27,90 triệu thùng/ngày. OPEC cũng nâng dự báo tăng trưởng nguồn cung ngoài OPEC trong năm nay lên 1,8 triệu thùng, so với mức dự báo tăng 1,7 triệu thùng/ngày được đưa ra vào tháng trước.

Theo OPEC, động lực chính của mức tăng này sẽ là Mỹ, Brazil, Kazakhstan, Na Uy, Guyana, Mexico và Trung Quốc. Trong năm 2024, nguồn cung dầu thô ngoài OPEC dự kiến sẽ tăng thêm 1,4 triệu thùng/ngày, không thay đổi so với dự báo tháng trước.

Giá dầu thế giới tiếp tục duy trì đà phục hồi sau báo cáo của OPEC. Cụ thể, tại phiên giao dịch sáng ngày 14/11, giá dầu thô Brent Biển Bắc đạt 82,52 USD/thùng và giá dầu thô ngọt nhẹ Texas (WTI) đạt 78,52 USD/thùng. Chốt phiên giao dịch hôm qua, giá dầu thô Brent tăng 1,3% và giá dầu thô WTI tăng 1,4%, xác lập ngày tăng giá thứ hai liên tiếp.

Trong những tuần gần đây, giá dầu thô đã lao dốc mạnh từ mức 98 USD/thùng hồi tháng 9/2023 - mức cao nhất từ đầu năm 2023 đến nay - xuống chỉ còn 82 USD/thùng khi thị trường lo ngại tình trạng kinh tế ảm đạm sẽ khiến nhu cầu sử dụng nhiên liệu toàn cầu yếu hơn kỳ vọng./.

H.Hà (Theo Reuters, Global News)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực