Thái Lan thông qua ngân sách cho tài khóa 2024

Thứ năm, 12/01/2023 16:17
0:00/ 0:00
Giọng nữ
  • Giọng nữ
(ĐCSVN) – Ngày 11/1, phát ngôn viên Chính phủ Thái Lan Anucha Burapachaisri cho biết, nội các nước này đã thông qua ngân sách 3.350 tỷ baht (hơn 100 tỷ USD) cho năm tài chính 2024.
Nội các Thái Lan đã thông qua ngân sách hơn 100 tỷ USD cho năm tài chính 2024.
(Ảnh: Reuters) 

Theo đó, khoản ngân sách cho tài khóa 2024 tăng 5,18%, tương đương 165 tỷ baht (gần 5 tỷ USD) so với tài khóa năm 2023. Chính phủ Thái Lan cũng ấn định mức chi tiêu là 3.180 tỷ baht (95 tỷ USD), với mức thâm hụt ngân sách là 695 tỷ baht (20,8 tỷ USD).

Bốn cơ quan quản lý kinh tế của Thái Lan gồm: Bộ Tài chính, Cục Ngân sách, Ngân hàng Trung ương Thái Lan và Hội đồng Phát triển kinh tế và Xã hội quốc gia (NESDC) đã thông qua khung ngân sách tài khóa 2024, đồng thời cho biết sẽ được đệ trình lên Nội các để phê chuẩn vào ngày 17/1 tới.

Gói ngân sách 3.350 tỷ baht sẽ bao gồm chi phí cố định 2.508 tỷ baht (75 tỷ USD), tăng 4,43% so với năm tài chính trước đó và chiếm 74% tổng ngân sách. Các quỹ bổ sung cho kho bạc quốc gia là 33,7 tỷ baht (khoảng 1 tỷ USD), chiếm 1,01% toàn bộ ngân sách.

Ngoài ra, 690 tỷ baht (20,6 tỷ USD) sẽ được chuyển cho mục đích đầu tư, tăng 0,08% so với năm ngoái và chiếm tới 20,6% tổng ngân sách. Thái Lan cũng sẽ chi 117,25 tỷ baht (3,5 tỷ USD) để trả nợ gốc cho các khoản vay của Chính phủ, tăng 17,25% so với ngân sách năm ngoái.

Tổng thư ký NESDC Danucha Pichayanan cho biết, việc thiết lập chi tiêu Chính phủ trong năm tới ở mức 3.350 tỷ baht là phù hợp với sự phục hồi kinh tế sau khủng hoảng COVID-19.

Theo ông Danucha Pichayanan, ngân sách tài khóa năm 2024 được đưa ra dựa trên mức tăng trưởng GDP dự kiến từ 3,3% đến 4,3% trong năm tới do sự phục hồi kinh tế toàn cầu.

Văn phòng Hành lang Kinh tế Phía Đông (EECO) của Thái Lan mới đây cũng dự báo nền kinh tế nước này sẽ phục hồi về mức trước đại dịch trong năm nay nhờ lĩnh vực du lịch và tiêu dùng cá nhân "hồi sinh."

Dự báo của EECO cho rằng, kinh tế Thái Lan sẽ tăng trưởng 3,8% trong năm 2023, mặc dù lĩnh vực xuất khẩu có nguy cơ sụt giảm do chi phí sản xuất tăng và lãi suất cao.

Trong quý III/2022, kinh tế Thái Lan đã tăng 4,5%. Đầu tư vào các lĩnh vực xây dựng và sản xuất trong quý này đều tăng bất chấp chi phí sản xuất tăng cao./.

H.Hà (Theo Reuters, Bangkok Post)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực