Thâm hụt thương mại của Nhật Bản giảm

Thứ năm, 18/05/2023 22:07
(ĐCSVN) - Ngày 18/5, Bộ Tài chính Nhật Bản thông báo thâm hụt thương mại của nước này trong tháng 4 vừa qua đã giảm xuống 432,41 tỷ yen (3,2 tỷ USD) - mức thấp nhất trong một năm qua nhờ kim ngạch xuất khẩu phục hồi.
Kim ngạch nhập khẩu của Nhật Bản giảm trong tháng 4 nhờ giá dầu thô và khí tự nhiên hóa lỏng giảm. 
(Ảnh: AP)

Trong tháng 4 vừa qua, kim ngạch xuất khẩu của Nhật Bản tăng 2,6% đạt 8.290 tỷ yen, trong khi kim ngạch nhập khẩu của nước này giảm 2,3% xuống 8.720 tỷ yen, nhờ giá dầu thô và khí tự nhiên hóa lỏng giảm. 

Kim ngạch nhập khẩu nhiên liệu tăng mạnh do giá dầu thô leo thang đã khiến thương mại của Nhật Bản ghi nhận thâm hụt ở các mức cao, trong khi đồng yen yếu đi khiến kim ngạch nhập khẩu cao hơn nhiều so với xuất khẩu.

Theo đó, tháng 4 vừa qua, thâm hút thương mại của Nhật Bản đã giảm khoảng 50% so với mức gần 855 tỷ yen cùng kỳ năm ngoái.

Đồng yen có phần phục hồi sau đợt mất giá mạnh so với đồng USD hồi năm ngoái. Tỷ giá trung bình hiện ở mức 137 yen/1 USD, cao hơn so với mức 134 yen/1USD một năm trước đó.

Nhật Bản đã ghi nhận thặng dư thương mại với Mỹ ở mức 794,8 tỷ yen, sau khi xuất khẩu tăng 10,5% đạt 1.660 tỷ yen và nhập khẩu tăng 1% lên 862,09 tỷ yen. Trong khi đó, giao dịch với đối tác thương mại lớn của Nhật Bản là Trung Quốc lại ghi nhận thâm hụt 460,9 tỷ yen, trong đó nhập khẩu tăng gần 15% lên 1.910 tỷ yen, trong khi xuất khẩu giảm 3% xuống 1.450 tỷ yen. 

Thặng dư thương mại của Nhật Bản với các nước khác ở châu Á, bao gồm cả Trung Quốc, giảm hơn 50% xuống còn 297,87 tỷ yen, trong khi thâm hụt trong trao đổi thương mại với Liên minh châu Âu (EU) ở mức 72,40 tỷ yen, giảm 62,2% so với cùng kỳ năm trước.

Nhà kinh tế trưởng của SMBC Nikko Securities, Junichi Makino lưu ý rằng, xuất khẩu có khả năng phục hồi khi nhu cầu tăng lên ở các nền kinh tế toàn cầu trong những tháng tới, trong khi chi phí nhập khẩu năng lượng có thể sẽ không tiếp tục tăng.

Nhật Bản đã ghi nhận thâm hụt thương mại hàng năm kể từ 2011- 2015 do nhập khẩu dầu thô, than đá và khí tự nhiên hóa lỏng tăng mạnh sau thảm họa động đất - sóng thần ngày năm 2011 và thảm họa hạt nhân ở bờ biển phía Đông Bắc nước này, dẫn đến việc các nhà máy điện hạt nhân phải đóng cửa.

Trước đó, ngày 20/4, Bộ Tài chính Nhật Bản công bố số liệu cho thấy, thâm hụt thương mại của nước này trong tài khóa 2022 (kết thúc vào tháng 3/2023) tăng lên mức kỷ lục 21.730 tỷ Yen (161,36 tỷ USD), trong bối cảnh chi phí năng lượng tăng và đồng yen yếu hơn khiến kim ngạch nhập khẩu cao hơn nhiều so với xuất khẩu.

Theo Bộ Tài chính Nhật Bản, trong tài khóa 2022, kim ngạch nhập khẩu vượt xa xuất khẩu khi tăng 32,2% so với tài khóa 2021, lên 120.950 tỷ yen, trong khi xuất khẩu tăng 15,5% lên 99.230 tỷ yen. Kết quả là cán cân thương mại của Nhật Bản bị thâm hụt kỷ lục trong năm thứ 2 liên tiếp, trong đó cả nhập khẩu và xuất khẩu đều tăng lên mức cao nhất kể từ năm 1979 - thời điểm Nhật Bản bắt đầu thống kê số liệu này./.

H.Hà (Theo AP, US News)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực