Thế giới ghi nhận hơn 156 nghìn ca nhiễm COVID-19 trong 24 giờ qua

Thứ năm, 26/01/2023 07:36
0:00/ 0:00
Giọng nữ
  • Giọng nữ
(ĐCSVN) – Số ca mắc mới COVID-19 trong 24 giờ qua tại các khu vực trên thế giới: châu Á 120.306 ca, châu Âu 17.430 ca, Bắc Mỹ 15.261 ca, Nam Mỹ 2.843 ca, châu Phi 342 ca, châu Đại Dương 2 ca.

Theo trang thống kê trực tuyến worldometers.info, tính đến sáng 26/1/2023, tổng số ca nhiễm COVID-19 trên thế giới là 673.867.951 ca, trong đó bao gồm 156.184 ca nhiễm mới  trong 24 giờ qua. Thế giới cũng ghi nhận thêm 744 ca tử vong, nâng tổng số ca tử vong vì COVID-19 lên 6.750.403 ca.

Châu Á chiếm phần lớn số ca nhiễm mới COVID-19 của thế giới trong 24 giờ qua với 120.306 ca, trong đó riêng tại Nhật Bản là 79.354 ca; Hàn Quốc là 19.538 ca; Đài Loan (Trung Quốc) là 16.518 ca;… Châu Á cũng ghi nhận 465 ca tử vong mới trong  24 giờ qua, nâng tổng số ca tử vong trong khu vực vì COVID-19 lên 1.526.159 ca. Trong tổng số 212.106.168 ca mắc COVID-19 của khu vực châu Á, có 196.587.834 ca đã được chữa khỏi.

 Người dân chờ xét nghiệm COVID-19 tại một cơ sở y tế ở thủ đô Seoul, Hàn Quốc ngày 23/1/2023 (Ảnh: Yonhap news)

Trong đó, các ca nhiễm COVID-19 mới của Hàn Quốc ở dưới mức 20.000 ca/ngày trong ngày thứ tư liên tiếp do hoạt động xét nghiệm ít hơn trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Ba năm sau khi ca nhiễm đầu tiên được báo cáo tại Hàn Quốc vào ngày 20/1/2020, tổng số ca mắc COVID-19 ở nước này đã vượt mốc 30 triệu ca (trong tổng số 51 triệu dân). Kỳ nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài bốn ngày năm nay là kỳ nghỉ Tết Nguyên đán đầu tiên ở Hàn Quốc không có các hạn chế về giãn cách xã hội kể từ khi đại dịch bắt đầu. Chính phủ Hàn Quốc có kế hoạch dỡ bỏ quy định đeo khẩu trang đối với hầu hết các không gian công cộng trong nhà, bao gồm cả trường học vào ngày 30/1, nhưng mọi người vẫn sẽ phải đeo khẩu trang trên các phương tiện giao thông công cộng và trong các cơ sở y tế.

Tại châu Âu ghi nhận 17.430 ca nhiễm mới trong 24 giờ qua, nâng tổng số ca trong khu vực lên 244.486.421 ca. Tình hình số ca mắc mới tại các nước trong 24 giờ qua như sau: Nga có thêm 6.442 ca; Pháp có thêm 5.347 ca; Austria có thêm 3.174 ca… Khu vực này ghi nhận 99 ca tử vong trong 24 giờ qua, nâng tổng số ca tử vong vì COVID-19 lên 2.001.706 ca.

Tình hình số ca mắc mới COVID-19 tại các khu vực khác như sau:  Bắc Mỹ ghi nhận 15.261 ca nhiễm mới (con số này bao gồm 9.721 ca ở Mỹ, 5.528 ca ở Mexico, 12 ca ở Cuba); Nam Mỹ có thêm 2.843 ca (con số này bao gồm 2.466 ca ở Chile; 377 ca ở Bolivia); châu Phi có thêm 342 ca; châu Đại Dương có thêm 2 ca ./.

PV

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực