Trung Quốc bế mạc Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XIV

Thứ hai, 13/03/2023 15:36
0:00/ 0:00
Giọng nam
  • Giọng nam
(ĐCSVN) – Sáng 13/3, Kỳ họp thứ nhất Đại hội Đại biểu nhân dân toàn quốc (Nhân Đại, tức Quốc hội) Trung Quốc khóa XIV đã bế mạc sau 8 ngày làm việc. Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cùng nhiều nhà lãnh đạo cấp cao và gần 3.000 đại biểu Quốc hội Trung Quốc đã tham dự phiên bế mạc.

Đồng chí Tập Cận Bình tiếp tục được bầu làm Chủ tịch nước, Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc

leftcenterrightdel
Sáng 13/3, tại Đại lễ đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh đã diễn ra lễ bế mạc Kỳ họp thứ nhất Đại hội Đại biểu nhân dân toàn quốc (Nhân Đại, tức Quốc hội) Trung Quốc khóa XIV. (Ảnh: Xinhua)

Tại phiên bế mạc, các đại biểu đã thông qua nghị quyết về báo cáo công tác chính phủ, nghị quyết về Luật Lập pháp nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa sửa đổi, các nghị quyết về báo cáo công tác của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIII, Tòa án Nhân dân Tối cao và Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, Nghị quyết về việc thực hiện kế hoạch kinh tế quốc dân và phát triển xã hội năm 2022 và kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội quốc dân năm 2023, nghị quyết về tình hình thực hiện ngân sách trung ương và địa phương năm 2022 cùng dự toán ngân sách trung ương và địa phương năm 2023 cùng một số văn kiện quan trọng khác.

Niềm tin của nhân dân là động lực vượt qua những trọng trách lớn lao

Phát biểu tại phiên bế mạc, Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khẳng định, niềm tin của người dân chính là động lực lớn nhất thôi thúc ông tiếp tục gánh vác trọng trách to lớn. Phát biểu trước cơ quan lập pháp, nhà lãnh đạo Trung Quốc cam kết sẽ trung thành hoàn thành trách nhiệm được quy định trong Hiến pháp, lấy nhu cầu của quốc gia làm sứ mệnh phụng sự và lợi ích của người dân làm thước đo hành động.

Đồng chí Tập Cận Bình cũng khẳng định sẽ thực hiện nhiệm vụ của mình một cách nghiêm túc, nỗ lực hết mình và xứng đáng với sự tin tưởng của tất cả các đại biểu Quốc hội và người dân Trung Quốc. Đồng thời cam kết sẽ tiếp tục theo đuổi mục tiêu xây dựng một đất nước xã hội chủ nghĩa hiện đại và thúc đẩy trẻ hóa quốc gia. Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cũng kêu gọi nỗ lực tích cực phát triển nền dân chủ nhân dân toàn diện và duy trì sự thống nhất trong vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc, vai trò điều hành đất nước của người dân và quản trị dựa trên luật pháp.

Khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng

Nhấn mạnh tầm quan trọng của vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc (CPC) và sự lãnh đạo tập trung, thống nhất của Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, đồng chí Tập Cận Bình kêu gọi hành động tỉnh táo và quyết tâm giải quyết những thách thức to lớn mà Đảng Cộng sản Trung Quốc phải đối mặt.

Tại phiên bế mạc Kỳ họp thứ nhất Đại hội Đại biểu nhân dân toàn quốc Trung Quốc khóa XIV, đồng chí Tập Cận Bình cũng khẳng định tầm quan trọng của tinh thần luôn dũng cảm tự cải cách và kiên quyết chống tham nhũng.

Nhấn mạnh nhiệm vụ quản trị Đảng là ưu tiên hàng đầu, Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho rằng phải kiên trì sự lãnh đạo của Đảng và sự lãnh đạo tập trung, thống nhất của Trung ương Đảng; đẩy mạnh xây dựng Đảng, nhất là quản trị Đảng nghiêm minh toàn diện; kiên trì phòng, chống tham nhũng, giữ gìn sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, bảo đảm vững chắc cho sự nghiệp phát triển và chấn hưng đất nước.

leftcenterrightdel
Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình phát biểu trong phiên bế mạc kỳ họp đầu tiên của Đại hội Đại biểu nhân dân toàn quốc khóa XIV tại Đại lễ đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh, sáng 13/3/2023. (Ảnh: Reuters)

Tăng tốc xây dựng mô hình phát triển mới

Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho rằng Trung Quốc cần áp dụng đầy đủ và trung thực triết lý phát triển mới trên tất cả các mặt và tăng tốc xây dựng một mô hình phát triển mới. Đồng chí Tập Cận Bình kêu gọi thực hiện đầy đủ chiến lược tiếp thêm sinh lực cho Trung Quốc thông qua khoa học và giáo dục, chiến lược phát triển lực lượng lao động và chiến lược phát triển dựa trên đổi mới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhấn mạnh, Trung Quốc nên nỗ lực để đạt được sự tự lực và sức mạnh lớn hơn về khoa học và công nghệ, thúc đẩy chuyển đổi và nâng cấp công nghiệp, thúc đẩy phát triển phối hợp giữa đô thị-nông thôn và khu vực, đồng thời thúc đẩy phát triển kinh tế và xã hội xanh, ít carbon.

"An ninh là nền tảng của sự phát triển, trong khi ổn định là điều kiện tiên quyết cho sự thịnh vượng" – đồng chí Tập Cận Bình nói.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết phải theo đuổi cách tiếp cận toàn diện đối với an ninh quốc gia và  yêu cầu nỗ lực thúc đẩy hiện đại hóa quốc phòng và lực lượng vũ trang trên tất cả các mặt trận, xây dựng quân đội Trung Quốc thành "Trường thành thép”, kiên quyết phản đối sự can thiệp của các lực lượng bên ngoài, kiên quyết thúc đẩy sự nghiệp thống nhất đất nước.

Phát biểu tại phiên bế mạc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình khẳng định Trung Quốc sẽ nỗ lực thúc đẩy việc xây dựng một cộng đồng vì tương lai chung cho nhân loại, với quan điểm “sự phát triển của Trung Quốc mang lại lợi ích cho thế giới và Trung Quốc không thể phát triển một cách cô lập với phần còn lại của thế giới”.

Sáng 5/3, tại Đại Lễ đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh đã diễn ra lễ khai mạc Kỳ họp thứ nhất Quốc hội Trung Quốc khóa XIV. Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và các vị lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước, cùng gần 3.000 đại biểu đại diện cho các dân tộc, các tầng lớp nhân dân Trung Quốc đã tham dự sự kiện này.

Sau hơn một tuần làm việc, Kỳ họp thứ nhất Quốc hội Trung Quốc khóa XIV đã hoàn thành tất cả các nội dung quan trọng trong chương trình nghị sự, trong đó có việc bầu lại đồng chí Tập Cận Bình làm Chủ tịch nước kiêm Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc nhiệm kỳ thứ ba liên tiếp. Các đại biểu tham dự kỳ họp cũng đã bầu ra các vị trí lãnh đạo chủ chốt của đất nước, thông qua hàng loạt nghị quyết quan trọng, đặc biệt là kế hoạch cải cách bộ máy chính phủ theo hướng tinh gọn, hiệu quả và tập trung vào những lĩnh vực then chốt như tài chính và khoa học công nghệ./.

T.Lan (Theo Xinhua, China Daily)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực