Xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine tăng trong giai đoạn đầu niên vụ 2023 - 2024

Thứ ba, 08/08/2023 09:45
(ĐCSVN) - Ngày 7/8, dữ liệu của Bộ Nông nghiệp Ukraine cho biết, trong niên vụ 2023 - 2024 (từ tháng 7/2023 đến tháng 6/2024), xuất khẩu ngũ cốc của nước này đã tăng lên 2,56 triệu tấn so với mức 2 triệu tấn trong cùng kỳ của niên vụ trước đó.
 Thu hoạch lúa mì trên cánh đồng gần làng Zghurivka ở vùng Kiev, Ukraine. (Ảnh: Reuters)

Xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine đã bị ảnh hưởng kể từ khi Nga rút khỏi thỏa thuận Sáng kiến ngũ cốc Biển Đen vào tháng trước nhưng Bộ Nông nghiệp Ukraine không đề cập đến vấn đề này.

Tổng lượng xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine từ đầu niên vụ 2023 - 2024 đến nay gồm: 1,27 triệu tấn ngô, 977.000 tấn lúa mì và 329.000 tấn lúa mạch. Trong cùng kỳ của niên vụ trước (tính đến ngày 6/8/2022), có 1,3 triệu tấn ngô, 467.000 tấn lúa mì và 180.000 tấn lúa mạch đã được xuất khẩu. Tổng lượng ngũ cốc được xuất khẩu trong cả niên vụ 2022 - 2023 đạt gần 49 triệu tấn, vượt 48,4 triệu tấn so với niên vụ trước đó.

Phần lớn lượng ngũ cốc được xuất khẩu thông qua các cảng nước sâu ở Biển Đen theo Sáng kiến ngũ cốc Biển Đen vào tháng 7 năm ngoái nhằm giảm bớt cuộc khủng hoảng lương thực toàn cầu bằng việc cho phép xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine vốn bị chặn sau khi xung đột Nga - Ukraine bùng phát.

Tuy nhiên, Nga đã rút khỏi thỏa thuận Sáng kiến ngũ cốc Biển Đen do Liên hợp quốc và Thổ Nhĩ Kỳ làm trung gian vào ngày 17/7 vừa qua do các điều khoản liên quan đến lợi ích của Nga trong thỏa thuận này không được thực hiện đầy đủ.

Trong khuôn khổ sáng kiến, Nga và Liên hợp quốc đã ký kết thỏa thuận ghi nhớ về việc tạo điều kiện cung cấp các sản phẩm nông nghiệp và phân bón của Nga ra thị trường thế giới, trong khi Ukraine ký thỏa thuận với Thổ Nhĩ Kỳ và Liên hợp quốc về xuất khẩu thực phẩm và phân bón an toàn từ Ukraine qua Biển Đen. Thỏa thuận đã 3 lần được gia hạn và đã hết hiệu lực vào ngày 17/7 vừa qua.

Giới quan sát hiện lo ngại việc Nga rút khỏi thoả thuận sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến nguồn cung ngũ cốc trên toàn cầu, đặc biệt là đối với các nước phụ thuộc vào nguồn ngũ cốc giá rẻ từ Nga và Ukraine. Khi cuộc xung đột Nga – Ukraine nổ ra hồi cuối tháng 2/2022, giá ngũ cốc và phân bón trên toàn cầu nhanh chóng tăng vọt, lên mức cao kỷ lục.

Là nước trồng và xuất khẩu ngũ cốc lớn, sản lượng ngũ cốc của Ukraine đã giảm xuống còn khoảng 53 triệu tấn trong năm 2022 so với mức kỷ lục 86 triệu tấn năm 2021.Bộ Nông nghiệp Ukraine cho biết, sản lượng ngũ cốc có thể giảm xuống còn khoảng 46 triệu tấn trong năm nay./.

H.Hà (Theo Reuters)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực