300 vận động viên tham dự Hội thao Khối thi đua các cơ quan Đảng Trung ương năm 2023

Thứ sáu, 07/04/2023 15:00
(ĐCSVN) – Hội thao Khối thi đua các cơ quan Đảng Trung ương năm 2023 thu hút hơn 300 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đến từ 13 đơn vị trực thuộc Khối thi đua các cơ quan Đảng Trung ương tham gia, thi đấu, tranh tài ở 03 môn gồm cầu lông, bóng bàn và kéo co.

Sáng 7/4, tại Hà Nội, Khối thi đua các Cơ quan Đảng Trung ương tổ chức Lễ khai mạc Hội thao trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các cơ quan Đảng Trung ương. Đây là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 48 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2023) và kỷ niệm năm hoạt động thi đua Khối các cơ quan Đảng Trung ương.

Dự Lễ khai mạc có các đồng chí: Phạm Tất Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương, Trưởng Khối thi đua các cơ quan Đảng Trung ương; Nguyễn Long Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương cùng đại diện lãnh đạo đơn vị trực thuộc các Ban Đảng Trung ương, Hội đồng thi đua các Ban Đảng Trung ương, lãnh đạo Đảng ủy, Ủy ban nhân dân Quận Cầu Giấy (Hà Nội) cùng các vận động viên tham dự Hội thao.

Đồng chí Phạm Tất Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương, Trưởng Khối thi đua các cơ quan Đảng Trung ương phát biểu khai mạc Hội thao 

Phát biểu khai mạc buổi Lễ, đồng chí Phạm Tất Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương, Trưởng Khối thi đua các cơ quan Đảng Trung ương khẳng định: Hội thao Khối thi đua các cơ quan Đảng Trung ương năm 2023 là hoạt động có ý nghĩa, nhằm cổ vũ phong trào rèn luyện sức khỏe, tăng cường sự đoàn kết, giao lưu giữa cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong Khối các cơ quan Trung ương, tạo động lực thi đua hoàn thành nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị.

Theo đồng chí Phạm Tất Thắng, sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ là tấm gương về đạo đức, phong cách, lối sống mà Bác còn là tấm gương sáng về rèn luyện thể thao, rèn luyện sức khỏe; trong tư tưởng của Người về việc rèn luyện sức khỏe, ngay sau Cách mạng Tháng Tám thành công, Người đã đặt ra mục tiêu phát triển nền thể dục, thể thao nước nhà, góp phần tăng cường sức khỏe.

Trên cương vị Chủ tịch Chính phủ lâm thời nước Việt Nam độc lập, Hồ Chí Minh đã ký Sắc lệnh số 14 ngày 30/01/1946 thành lập Nha Thể dục Trung ương trong Bộ Thanh Niên. Người hiểu rõ vấn đề thể dục rất cần thiết để tăng bổ sức khoẻ quốc dân và cải tạo nòi giống Việt Nam. Cuối tháng 3/1946, tự tay Bác Hồ viết lời kêu gọi toàn dân tập thể dục. Lời kêu gọi này lần đầu tiên được đăng trên Báo Cứu Quốc số ra ngày 27/3/1946. Đó là cội nguồn khởi phát của phong trào “khoẻ vì nước” được Nha thể dục Trung ương phát động sôi nổi khắp đất nước ta trong năm 1946.

“Thấm nhuần tư tưởng của Người, phong trào thể dục thể thao của các cơ quan Đảng Trung ương luôn được phát triển mạnh mẽ, cho thấy đây là một hoạt động thiết thực có nhiều ý nghĩa. Kết quả của Hội thao sẽ góp phần khích lệ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn Khối hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn 2023 cũng như các năm tiếp theo” - đồng chí Phạm Tất Thắng khẳng định.

Giải đấu năm nay thu hút hơn 300 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đến từ 13 đơn vị trực thuộc Khối thi đua các cơ quan Đảng Trung ương tham gia, thi đấu, tranh tài ở 03 môn gồm cầu lông, bóng bàn và kéo co. Trong đó, có 12 đội kéo co; môn bóng bàn tham gia thi đấu có 6 đơn nữ, 16 đơn nam, 13 cặp đôi nam; môn cầu lông có 6 đôi nữ, 16 đôi nam và 9 cặp vận động viên đôi nam nữ.

Tổng kết, bế mạc Giải, Ban Tổ chức trao 21 Giải (Nhất, Nhì, Ba) cho các vận động viên có thành tích cao nhất.

Tại Hội thao, Đoàn Ban Tuyên giáo Trung ương đã giành 1 Giải Nhì môn kéo co, 1 Giải Ba đơn nam môn bóng bàn và 1 Giải Ba môn cầu lông đôi nam nữ.

Dưới đây là một số hình ảnh tại Hội thao:

Đoàn Ban Tuyên giáo Trung ương tham dự Hội thao. 
Các vận động viên Đoàn Ban Tuyên giáo Trung ương thi đấu môn kéo co.
Các vận động viên tham dự môn bóng bàn, nội dung đơn nam. 
Các vận động viên và cổ động viên Đoàn Ban Tuyên giáo Trung ương. 
Đoàn Ban Tuyên giáo Trung ương đã giành 1 Giải Nhì môn kéo co. 
Vận động viên Nguyễn Văn Linh, Đoàn Ban Tuyên giáo Trung ương giành Giải Ba đơn nam môn bóng bàn nam.
Vận động viên Phạm Thanh Huyền và Phạm Hoàng Tinh, Đoàn Ban Tuyên giáo Trung ương giành Giải Ba môn cầu lông đôi nam nữ. 

 

 

Huy Lê

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực