Bảng xếp hạng của Liên đoàn Cờ Vua thế giới: Nữ Việt Nam xếp hạng thứ 22

Thứ sáu, 08/01/2010 20:39

Trong bảng xếp hạng mới nhất của Liên đoàn cờ Vua thế giới (FIDE), các kỳ thủ nữ Việt Nam đã được xếp hạng 22 thế giới và hạng 3 châu Á.

Theo FIDE, Việt Nam có 6 Đại kiện tướng quốc tế (ĐKTQT) nữ, 6 Kiện tướng quốc tế (KTQT) nữ và hệ số elo trung bình 2251. Những gương mặt góp phần làm nên vị thế này của cờ vua nữ Việt Nam là Lê Thanh Tú (elo 2344), Phạm Lê Thảo Nguyên (elo 2325), Hoàng Bảo Trâm (elo 2318), Nguyễn Thị Thanh An (elo 2291), Nguyễn Thị Mai Hưng (elo 2223), Hoàng Thị Như Ý (elo 2172)...

Ở cấp châu lục, Việt Nam xếp hạng 3 sau Trung Quốc và Ấn Độ. Đây cũng là hai quốc gia có mặt trong Tốp 10 thế giới và có những nữ kỳ thủ tầm cỡ thế giới. Đặc biệt, Trung Quốc với hệ số elo trung bình 2481, 27 ĐKTQT nữ, 17 KTQT nữ đã vượt qua Nga để đứng ở vị trí dẫn đầu. Sự hiện diện của Trung Quốc ở vị trí đầu bảng cũng là một bất ngờ với làng cờ thế giới, dù rằng những tài năng trẻ như Hou Yifan (elo 2590), Ju Wenjun (elo 2512) từ vài năm nay luôn có mặt trong bảng xếp hạng 20 kỳ thủ nữ trẻ thế giới, 100 kỳ thủ nữ thế giới.

Tại giải vô địch đồng đội châu Á tổ chức vào những ngày cuối năm 2009 tại Kolkota, Ấn Độ, các kỳ thủ nữ Việt Nam đã vượt qua đội hình A của chủ nhà để giành HCV. Tuy giành ngôi vô địch nhưng điều đó chưa phản ánh đúng trình độ của cờ vua châu lục khi Trung Quốc không tham dự, đội hình A chủ nhà “lỡ chân” thua đội hình B... Vì thế, vị trí thứ 3 châu Á trong bảng xếp hạng của FIDE hoàn toàn xứng đáng với họ. Hi vọng đây sẽ là sự khích lệ lớn cho các nữ kỳ thủ Việt Nam bước vào năm 2010./.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực