Bảng xếp hạng FIFA: Đội tuyển nữ Việt Nam thăng hạng

Thứ hai, 27/03/2023 21:55
0:00/ 0:00
Giọng nam
  • Giọng nam
(ĐCSVN) - Theo bảng xếp hạng quý 1/2023 do Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) công bố, đội tuyển nữ Việt Nam đã tăng một bậc lên xếp thứ 33 thế giới và lần đầu lọt vào top 5 châu Á.

Đội tuyển nữ Việt Nam vẫn giữ nguyên 1643.66 điểm trong bảng xếp hạng FIFA quý 1/2023 do không thi đấu quốc tế trong nhiều tháng qua. Thế nhưng, đoàn quân của HLV Mai Đức Chung vẫn tăng một bậc, lên xếp thứ 33 thế giới.

Đây chưa phải là thứ hạng tốt nhất của đội nữ Việt Nam trên bảng xếp hạng FIFA khi chúng ta từng leo lên thứ 28 thế giới vào tháng 6/2013. Tuy nhiên, lần đầu tiên chúng ta lọt vào top 5 châu Á.

Ở khu vực Đông Nam Á, đội bóng của HLV Mai Đức Chung tiếp tục đứng đầu. Xếp thứ hai là đội nữ Thái Lan. Đội bóng xứ Chùa vàng đã tụt ba bậc, xuống thứ 44 thế giới, sau khi thua Cameroon ở vòng play-off World Cup 2023. Trong khi đó, đội nữ Myanmar xếp thứ ba khu vực khi đứng thứ 47 thế giới.

Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam tăng một bậc lên vị trí 33 của bảng xếp hạng FIFA. 

Top 10 châu Á trên BXH quý I/2023 cũng chứng kiến sự quay trở lại của đội tuyển Australia (thứ hạng 10, tăng 2 bậc) ở vị trí số 1; tiếp theo là Nhật Bản (thứ hạng 11), Trung Quốc (thứ hạng 13, tăng 1 bậc), Hàn Quốc (thứ hạng 17, giảm 2 bậc) và Việt Nam (thứ hạng 33, tăng 1 bậc). 5 vị trí phía dưới lần lượt thuộc về Đài Bắc Trung Hoa (thứ hạng 37, tăng 2 bậc), Thái Lan (thứ hạng 44, giảm 3 bậc), Myanmar (thứ hạng 47, tăng 1 bậc), Philippines (thứ hạng 49) và Uzbekistan (thứ hạng 50, tăng 1 bậc).

Ở top 10 đội mạnh nhất trên BXH FIFA quý I/2023, sự thay đổi đáng chú ý duy nhất là việc Austalia trở lại top 10 với vị trí thứ 10, các vị trí đầu tiên tiếp tục giữ nguyên gồm đội tuyển Mỹ (thứ hạng 1), Đức (thứ hạng 2), Thụy Điển (thứ hạng 3), Anh (thứ hạng 4), Pháp (thứ hạng 5), Canada (thứ hạng 6), Tây Ban Nha (thứ hạng 7), Hà Lan (thứ hạng 8) và Brazil (thứ hạng 9).

Hiện đội tuyển nữ Việt Nam đang tập trung chuẩn bị tham dự vòng loại thứ nhất Olympic 2024. Thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ đấu hai trận với chủ nhà Nepal vào ngày 5/4 và 8/4 để xác định đội đi tiếp vào vòng loại thứ hai. Sau đó, các cầu thủ nữ Việt Nam sẽ sang Nhật Bản tập huấn chuẩn bị cho SEA Games 32 diễn ra vào tháng 5. Kết thúc SEA Games 32, đội tiếp tục lên đường tập huấn ở Đức và New Zealand.

Vào tháng 7 năm nay, đội nữ Việt Nam tham dự World Cup nữ 2023. Nhiều khả năng, thứ hạng của đoàn quân HLV Mai Đức Chung sẽ thay đổi lớn. Chúng ta nằm ở bảng đấu gồm những đối thủ rất mạnh như Mỹ (thứ 1), Hà Lan (thứ 8) và Bồ Đào Nha (thứ 21).

N.K

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực