Bồ Đào Nha hạ Thuỵ Sĩ 6-1, hiên ngang vào tứ kết World Cup 2022

Thứ tư, 07/12/2022 11:33
(ĐCSVN) – Bồ Đào Nha trở thành chủ nhân của tấm vé cuối cùng vào tứ kết World Cup 2022 sau khi giành chiến thắng hủy diệt 6-1 trước Thụy Sĩ.

Ở màn so tài với Thuỵ Sĩ tại vòng 1/8 World Cup 2022 diễn ra rạng sáng 7/12, HLV Fernando Santos đã quyết định "cất" siêu sao Cristiano Ronaldo trên ghế dự bị và trao cơ hội đá chính cho tiền đạo 21 tuổi Goncalo Ramos. Kết quả, Bồ Đào Nha thi đấu áp đảo và dễ dàng hạ đối thủ với tỷ số 6-1. Trận này, Goncalo Ramos toả sáng với hat-trick vào các phút 17, 51 và 67. Ba bàn còn lại của Bồ Đào Nha đến từ Pepe (33'), Raphael Guerreiro (55'), Rafael Leao (90+2'). Bên phía Thuỵ Sĩ, Manuel Akanji (58') là người ghi bàn danh dự.

Dù bị đánh giá thấp hơn nhưng các cầu thủ Thụy Sĩ nhập cuộc đầy tự tin và quyết tâm. Thậm chí những phút đầu trận Thụy Sĩ là đội dồn ép, tấn công buộc Bồ Đào Nha phải tập trung phòng thủ. Nhưng ngay sau đó, Bồ Đào Nha cho lấy lại thế trận, cầm bóng nhiều hơn, chủ động tấn công. Tiền đạo 21 tuổi đã khuấy động bầu không khí trên sân vận động Lusail khi mở tỷ số ở phút 17 với pha dứt điểm hiểm hóc vào góc trên khung thành, không cho thủ môn Yann Sommer cơ hội cản phá.

Tiền đạo Goncalo Ramos gây ấn tượng mạnh với cú hat-trick trong lần đầu đá chính tại World Cup 2022.

(Ảnh: Reuters)

Phút 33, cách biệt được nhân đôi cho Bồ Đào Nha nhờ công của đội trưởng Pepe. Trong một tình huống đá phạt góc bên cánh phải, Bruno Fernandes đưa bóng vào vòng cấm để hậu vệ 39 tuổi băng vào bật cao đánh đầu dũng mãnh tung lưới đối phương.

Sau giờ nghỉ giải lao, Bồ Đào Nha tiếp tục kiểm soát thế trận và có thêm 2 bàn thắng chỉ trong vòng 4 phút sau pha đệm bóng cận thành của Ramos (51’) và cú dứt điểm tuyệt đẹp bằng chân trái của Raphael Guerreiro (55’).

Hậu vệ Manuel Akanji rút ngắn tỷ số xuống còn 1-4 cho tuyển Thụy Sĩ ở phút 58, tuy nhiên đó cũng là tình huống đáng chú ý cuối cùng mà các học trò của chiến lược gia Murat Yakin tạo ra trên sân Lusail.

Trong thời gian còn lại của trận đấu, các chân sút bên phía “Selecao châu Âu” tiếp tục gieo sầu cho đối phương. Phút 67, Ramos chứng tỏ anh hoàn toàn có thể là ngôi sao của những trận cầu lớn khi hoàn tất cú hat-trick với bàn thắng nâng tỷ số lên 5-1 cho Bồ Đào Nha. Cú hat-trick vào lưới Thuỵ Sĩ giúp chân sút 21 tuổi thiết lập nên nhiều kỷ lục đáng nể, khi là cầu thủ đầu tiên lập được hat-trick ở World Cup 2022. Đồng thời, Ramos cũng trở thành cầu thủ đầu tiên ghi từ 3 bàn thắng trở lên trong 1 trận đấu tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh sau Miroslav Klose (Đức) năm 2002.

Hạ Thuỵ Sĩ 6-1, Bồ Đào Nha hiên ngang vào tứ kết World Cup 2022 (Ảnh: Reuters) 

“Cơn ác mộng” với Thụy Sĩ dừng lại ở phút 90+2, cầu thủ vào sân thay người Rafael Leao ghi bàn thắng tuyệt đẹp vào góc xa khung thành trong sự bất lực của thủ môn Sommer, qua đó ấn định chiến thắng thuyết phục 6-1 dành cho nhà vô địch Euro 2016.

Trận thua 1-6 trước Bồ Đào Nha là thất bại nặng nề nhất của Thụy Sĩ tại World Cup, sau thất bại 0-5 trước Đức năm 1966.

Chiến thắng 6-1 trước Thuỵ Sĩ giúp Bồ Đào Nha lần đầu tiên lọt vào vòng tứ kết World Cup kể từ năm 2006. Vào lúc 22h00 ngày 10/12 tới, thầy trò HLV Santos sẽ chạm trán Morocco trên sân Al Thumama ở Doha./.

D. Bách (t/h)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực