Chuẩn bị Giải chạy Báo Hànộimới 2022 bảo đảm thông điệp “Vì hòa bình”

Thứ năm, 22/09/2022 22:52
0:00/ 0:00
Giọng nữ
  • Giọng nữ
(ĐCSVN) - Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chử Xuân Dũng đề nghị, Ban tổ chức Giải chạy Báo Hànộimới mở rộng lần thứ 47 - Vì hòa bình năm 2022 phải phân công trách nhiệm cụ thể, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị, địa phương, tổ chức hiệu quả, bảo đảm thông điệp “Vì hòa bình”.
leftcenterrightdel
Các vận động viên tham gia Giải chạy Báo Hànộimới mở rộng ở mùa giải trước - Ảnh: Minh Khuê

Ngày 22/9, tại Hà Nội, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chử Xuân Dũng đã chủ trì cuộc họp với các sở, ban, ngành nhằm rà soát các khâu chuẩn bị tổ chức cho chung kết Giải chạy Báo Hànộimới mở rộng lần thứ 47 - Vì hòa bình năm 2022.

Theo báo cáo tại cuộc họp, Chung kết Giải chạy Báo Hà Nội mới mở rộng lần thứ 47 - Vì hòa bình năm 2022 sẽ diễn ra ngày 2/10, tại đường Đinh Tiên Hoàng, trước Tượng đài vua Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm và xung quanh hồ Hoàn Kiếm. Đến nay, các công tác chuẩn bị tổ chức cho chung kết Giải chạy đã cơ bản hoàn thành.

Đáng chú ý, ngay sau lễ phát động vào ngày 11/4/2022, các quận, huyện đã triển khai tổ chức giải chạy cơ sở, gắn với Đại hội Thể dục thể thao ở cùng cấp, thu hút trên 170 nghìn người tham gia. Tính đến ngày 20/9/2022, toàn thành phố đã có 23/30 đơn vị tổ chức xong cuộc thi chung kết giải cấp quận, huyện, thị xã; còn 7 đơn vị chưa tổ chức. Dự kiến đến ngày 28/9, sẽ kết thúc chung kết cấp quận, huyện, có khoảng 7.500 vận động viên tham gia thi đấu.

Theo Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội Phạm Xuân Tài, để chuẩn bị cho lễ khai mạc chung kết Giải chạy Báo Hànộimới mở rộng lần thứ 47 - Vì hòa bình năm 2022, Ban tổ chức giải chạy đã phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan, Báo Hànộimới triển khai các công tác.

Trong đó, về công tác chuyên môn, Sở đã phối hợp Trung tâm Huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao Hà Nội chuẩn bị mọi mặt về công tác chuyên môn như: Lực lượng trọng tài, số đeo, kiểm tra hồ sơ tư cách pháp lý vận động viên các đoàn, sơ đồ đường chạy... Dự kiến, có gần 2.000 vận động viên đăng ký tham gia thi đấu ở 12 nội dung.

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chử Xuân Dũng chia sẻ, do 2 năm vừa qua ảnh hưởng của dịch COVID-19, Giải chạy Báo Hànộimới mở rộng không được tổ chức nên năm nay sẽ có nhiều thay đổi. Vì vậy, để tránh các sự cố, các đơn vị đơn vị phải rà soát lại các khâu chuẩn bị tổ chức, trong đó, có bảo đảm tốt nhất về y tế, sẵn sàng cấp cứu cho các vận động viên khi cần thiết.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu cần tập trung nghiêm túc, kiểm tra giám sát công tác tổ chức, thể lệ cuộc thi phải rõ ràng, bảo đảm. Xác định rõ kết quả của các vận động viên, tránh khiếu kiện không đáng có.

Phó Chủ tịch Chử Xuân Dũng đề nghị, Ban tổ chức phải phân công trách nhiệm cụ thể cho các thành viên để tổ chức đón tiếp chu đáo. Các sở, ngành, địa phương tiếp tục phối hợp chặt chẽ, tổ chức hiệu quả để tổ chức Giải chạy, lễ khai mạc vừa quy mô, vừa trang trọng, bảo đảm thông điệp “Vì hòa bình”./.

Minh Khuê

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực