Công bố án phạt 5 VĐV điền kinh dính doping tại SEA Games 31

Thứ tư, 28/06/2023 08:52
0:00/ 0:00
Giọng nữ
  • Giọng nữ
(ĐCSVN) - 5 vận động viên điền kinh Việt Nam dính doping ở SEA Games 31 chính thức bị hủy bỏ thành tích thi đấu, tước huy chương và bị cấm thi đấu dài hạn.

Trung tâm doping và y học thể thao (Tổng cục Thể dục thể thao) vừa có văn bản chính thức thông báo kết quả xử lý vi phạm doping của 5 vận động viên đội tuyển điền kinh tại SEA Games 31.

Theo đó, danh sách bao gồm Quách Thị Lan (Huy chương Vàng 400m rào, Huy chương Vàng tiếp sức 4x400m, Huy chương Đồng 400m), Khuất Phương Anh (Huy chương Vàng 800m, Huy chương Bạc 1.500m), Vũ Ngọc Hà (Huy chương Vàng nhảy xa, Huy chương Bạc nhảy 3 bước), Hoàng Thị Ngọc (Huy chương Vàng tiếp sức 4x400m) và Lê Ngọc Phúc (Huy chương Bạc 400m, Huy chương Bạc tiếp sức 4x400m).

5 vận động viên điền kinh Việt Nam dương tính với doping tại SEA Games 31 . (Đồ hoạ: Chi Trần/laodong.vn) 

Tất cả các vận động viên này đều bị tước huy chương và huỷ bỏ toàn bộ thành tích đã đạt được tại SEA Games 31. Đồng thời, từng người sẽ nhận án phạt cấm thi đấu dài hạn.

Cụ thể, vận động viên Quách Thị Lan bị cấm thi đấu 18 tháng (từ 17/5/2022 đến 17/11/2023); Khuất Phương Anh bị cấm thi đấu 18 tháng (từ 16/5/2022 đến 16/11/2023); Vũ Thị Ngọc Hà bị cấm thi đấu thời gian 16 tháng (từ ngày 16/5/2022 đến 16/9/2023); Hoàng Thị Ngọc bị cấm thi đấu 18 tháng (từ 18/5/2022 đến 18/11/2023); Lê Ngọc Phúc bị cấm thi đấu 16 tháng (từ ngày 15/5/2022 đến 15/9/2023).

Như vậy, các vận động viên không phải chịu mức án phạt nặng nhất. Nếu tính từ thời điểm áp dụng án phạt từ tháng 5/2022, các vận động viên điền kinh Việt Nam chỉ còn vài tháng nữa là có thể quay trở lại tập luyện và thi đấu.

Trước đó, Cơ quan phòng chống doping thế giới (WADA) đề xuất mức án cấm thi đấu cả 5 vận động viên trên với thời gian 4 năm. Sau đó phía Việt Nam đề nghị được giảm án cho các vận động viên bởi tất cả đều chỉ vô tình sử dụng một loại thực phẩm chức năng nhưng không biết có chứa chất cấm trong quá trình tập luyện, thi đấu tại SEA Games 31. WADA đã đồng ý với mức án mà Trung tâm doping và y học thể thao Việt Nam đề xuất./.

N.K

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực