Gần 400 kỳ thủ tranh tài tại Giải vô địch Cờ Vua siêu chớp các Câu lạc bộ quốc gia năm 2022

Thứ bảy, 19/11/2022 23:28
(ĐCSVN) – Giải vô địch Cờ Vua siêu chớp các Câu lạc bộ quốc gia năm 2022 có sự tham gia của gần 400 vận động viên đến từ các đơn vị tỉnh, thành, câu lạc bộ trên cả nước.

Ngày 19/11, tại Tổ hợp giải trí The Grand Hồ Tràm Strip (xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc, Bà Rịa-Vũng Tàu), Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu phối hợp với Liên đoàn Cờ Việt Nam, Tổng cục Thể dục Thể thao tổ chức khai mạc Giải vô địch Cờ Vua siêu chớp các Câu lạc bộ quốc gia tranh Cup The Grand Hồ Tràm năm 2022.

Giải vô địch Cờ Vua siêu chớp các câu lạc bộ năm nay có sự tham gia của gần 400 vận động viên đến từ các đơn vị tỉnh, thành, câu lạc bộ trên cả nước. Trong đó, Giải quy tụ nhiều vận động viên đẳng cấp cao là đại kiện tướng, kiện tướng quốc tế, các vận động viên mạnh, đạt nhiều thành tích tại các giải quốc gia, quốc tế tham gia.

Gần 400 kỳ thủ tranh tài tại Giải vô địch Cờ Vua siêu chớp các Câu lạc bộ quốc gia năm 2022.

(Ảnh: Liên đoàn Cờ Việt Nam)

Các vận động viên tranh tài ở các nội dung, lứa tuổi U8, U10, U12, U14, U17, U20 tranh giải cá nhân nam, cá nhân nữ, đồng đội nam, đồng đội nữ; lứa tuổi 35-40, 41-50, 51 tuổi trở lên tranh giải cá nhân nam, cá nhân nữ, đồng đội nam, đôi nam nữ; vô địch tranh giải cá nhân nam, cá nhân nữ, đồng đội nam, đồng đội nữ, đôi nam nữ, vô địch cờ ASIAN tranh giải cá nhân. Thời gian thi đấu, cờ siêu chớp mỗi bên được 1 phút và được cộng 2 giây cho mỗi nước đi tính từ nước đầu tiên; cờ chớp mỗi bên được 3 phút và được cộng 2 giây cho mỗi nước đi tính từ nước đầu tiên.

Giải đấu là dịp để các tỉnh, thành, ngành đánh giá trình độ chuyên môn của các kỳ thủ, chuẩn bị lực lượng tham dự Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022. Đồng thời, quảng bá hình ảnh du lịch tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu nói chung và huyện Xuyên Mộc nói riêng đến người dân cả nước. Từ giải đấu, Bà Rịa-Vũng Tàu mong muốn tiếp tục đưa các giải thi đấu Cờ Vua lớn, hấp dẫn trở thành sản phẩm du lịch của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu; lan tỏa, thu hút sự quan tâm của các kỳ thủ nổi tiếng và du khách của Việt Nam, quốc tế.

Giải vô địch Cờ Vua siêu chớp các Câu lạc bộ quốc gia năm 2022 có tổng giá trị giải thưởng lên đến 450 triệu đồng, hứa hẹn có chuyên môn cao, hấp dẫn; qua đó góp phần đẩy mạnh phong trào tập luyện, thi đấu môn Cờ Vua của nước nhà nói chung và tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu nói riêng.

Sau lễ khai mạc, các vận động viên tham gia tranh tài nội dung cờ chớp các lứa tuổi; nội dung cờ siêu chớp sẽ diễn ra vào sáng 20/11./. 

NK

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực