Giải Bóng chuyền quốc tế Cúp Arirang - Vĩnh Long năm 2016

Thứ hai, 18/07/2016 10:40
Đêm muộn 17/7, Giải Bóng chuyền quốc tế Cúp Arirang - Vĩnh Long lần thứ IV năm 2016 đã bế mạc sau 6 ngày tranh tài sôi nổi tại Nhà thi đấu Trung tâm Thể dục thể thao tỉnh Vĩnh Long với trận chung kết nội dung nữ đầy kịch tính, hấp dẫn giữa 2 đội Truyền hình Vĩnh Long và Ngân hàng Công thương Việt Nam.

 Ban tổ chức trao thưởng cho các đội đạt giải ở nội dung nữ. 
Ảnh: Phạm Minh Tuấn/TTXVN.

Sự giằng co, bám sát từng điểm số giữa hai đội càng làm cho trận chung kết cuốn hút khán giả hơn bao giờ hết. Mặc dù bám đuổi quyết liệt nhưng đội chủ nhà bị Ngân hàng Công thương Việt Nam đánh bại ở ván đầu tiên với tỉ số 22-25. Được sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả, Truyền hình Vĩnh Long đã chơi đầy cố gắng và giành chiến thắng 2 ván tiếp theo với tỷ số lần lượt là 26-24, 25-22. Ngân hàng Công thương Việt Nam thắng ở ván thứ 4 với tỉ số 25-23, buộc hai đội phải bước ván đấu thứ 5 quyết định. Trong ván này, Truyền hình Vĩnh Long liên tục dẫn điểm trước và giành chiến thắng với tỷ số 15-11.Chiến thắng chung cuộc 3-2 sau 5 ván đấu, Truyền hình Vĩnh Long giành ngôi vô địch nội dung nữ của giải. Ở trận tranh giải ba, đội VTV Bình Điền Long An thắng Thành phố Hồ Chí Minh vởi tỉ số 3-1. 

Trước đó, trận chung kết nội dung nam diễn ra giữa 2 đội Maseco Thành phố Hồ Chí Minh và Xổ số Kiến thiết Vĩnh Long, kết quả Maseco Thành phố Hồ Chí Minh giành chiến thắng với tỉ số 3-2, lên ngôi vô địch nội dung nam Giải Bóng chuyền quốc tế Cúp Arirang - Vĩnh Long năm 2016. Ở trận tranh giải ba, đội Long An thắng Bến Tre với tỉ số 3-1. 

Giải Bóng chuyền quốc tế Cúp Arirang - Vĩnh Long lần thứ IV năm 2016 diễn ra từ ngày 12-17/6, thu hút 4 đội nữ tham gia gồm: Truyền hình Vĩnh Long, VTV Bình Điền Long An, Thành phố Hồ Chí Minh và Ngân hàng Công thương Việt Nam; 5 đội nam tham gia gồm: Xổ số Kiến thiết Vĩnh Long, Long An, Bến Tre, Maseco Thành phố Hồ Chí Minh và đội bóng chuyền Visakha Campuchia. Giải đấu là cơ hội để các đội tập huấn chuẩn bị chuyên môn, kiểm tra rà soát lực lượng trước khi bước vào vòng 2 giải vô địch bóng chuyền quốc gia năm 2016. Giải đấu còn tạo mối giao lưu, đoàn kết, hữu nghị giữa các đội trong và ngoài nước./. 

Phạm Minh Tuấn/TTXVN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực