Giải đua thuyền truyền thống kỷ niệm 48 năm Ngày giải phóng TP Đà Nẵng

Thứ tư, 29/03/2023 17:03
(ĐCSVN) – Giải đua thuyền truyền thống trên Sông Hàn năm nay diễn ra trong không khí vui tươi, phấn khởi thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 48 năm ngày Giải phóng TP Đà Nẵng (29/3/1975 – 29/3/2023), trong chuỗi các hoạt động văn hóa - lễ hội hai bên bờ Sông Hàn năm 2023 do UBND thành phố Đà Nẵng chỉ đạo.

Sáng 29/3/2023, đúng vào dịp kỷ niệm 48 năm Ngày giải phóng TP Đà Nẵng (29/3/1975-29/3/2023), được sự chỉ đạo của UBND TP Đà Nẵng và UBND quận Sơn Trà, phường Nại Hiên Đông đăng cai tổ chức giải đua thuyền truyền thống trên Sông Hàn năm 2023.

Các đội đua tranh nhau từng cm trên đường đua. 

Tham dự giải đua thuyền lần này có 10 đội đua đến từ TP Đà Nẵng và các địa bàn lân cận thuộc tỉnh Quảng Nam. Trong đó, tại Đà Nẵng là các đội đua: Nại Hưng 1, Nại Hiên Đông (quận Sơn Trà), Hoà Xuân (quận Cẩm Lệ); tại Quảng Nam là các đội đua: Bãi Bồi xã Duy Vinh, Hồng Sơn xã Duy Nghĩa, Duy Tân, Duy Thu (huyện Duy Xuyên), Cây Mộc xã Bình Dương, Bình Hoà xã Bình Giang, Bình Thanh Tây xã Bình Sa (Thăng Bình). 

Giải đua thuyền truyền thống trên Sông Hàn tại phường Nại Hiên Đông năm nay diễn ra trong không khí vui tươi, phấn khởi thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 48 năm ngày Giải phóng TP Đà Nẵng (29/3/1975 – 29/3/2023), trong chuỗi các hoạt động văn hóa - lễ hội hai bên bờ Sông Hàn năm 2023 do UBND thành phố Đà Nẵng chỉ đạo.

Các thuyền đua bứt phá về đích. 

Thông qua việc tổ chức Giải đua nhằm đẩy mạnh hơn nữa phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, tạo sân chơi lành mạnh, đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau, cổ vũ, động viên ngư dân vươn khơi bám biển. Đồng thời, bảo tồn, phát huy các giá trị văn hoá truyền thống đặc sắc của vùng biển Sơn Trà; giới thiệu hình ảnh quê hương, truyền thống văn hóa, con người vùng biển Nại Hiên Đông, Sơn Trà đến với du khách, góp phần cùng với các cấp, các ngành, doanh nghiệp kích cầu du lịch sau thời gian dài bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19.

Đường Giải đua diễn ra qua 02 giải cụ thể, gồm: Giải giao hữu cự ly 7.000m và Giải chính thức cự ly 10.000m. Qua thi đấu và nỗ lực hết mình, kết quả chung cuộc với chức Vô địch thuộc về đội đua Bãi Bồi - Duy Vinh (Duy Xuyên, Quảng Nam), các giải Nhì và Ba lần lược thuộc về các đội đua Hồng Sơn (Duy Nghĩa, Duy Xuyên, Quảng Nam) và Nại Hiên Đông (Sơn Trà, Đà Nẵng)./.

Tin, ảnh: Đình Tăng

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực