Giải xe đạp nữ quốc tế Bình Dương lần thứ XIII, năm 2023

Thứ năm, 09/03/2023 10:52
(ĐCSVN) - Giải xe đạp nữ quốc tế Bình Dương lần thứ XIII, năm 2023 - Cúp Biwase diễn ra từ ngày 8 - 17/3, là cuộc đua mở màn của xe đạp nữ chuyên nghiệp, quy tụ các câu lạc bộ hàng đầu trong nước.
Lễ khai mạc Giải xe đạp nữ quốc tế Bình Dương lần thứ XIII.

Ngày 8/3, tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh Bình Dương đã tổ chức lễ khai mạc Giải xe đạp nữ quốc tế Bình Dương lần thứ XIII, năm 2023 – Cúp Biwase. Đồng chí Nguyễn Văn Lợi, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Dương, tham dự.

Giải xe đạp nữ quốc tế Bình Dương lần thứ XIII, năm 2023 - Cúp Biwase diễn ra từ ngày 8 - 17/3, là cuộc đua mở màn của xe đạp nữ chuyên nghiệp, quy tụ các câu lạc bộ hàng đầu trong nước.

Giải có sự góp mặt của 11 đội tuyển xe đạp nữ trong nước cùng 7 đội nữ quốc tế: Thái Lan, Malaysia, Philippines, Kazakhstan, Đài Loan (Trung Quốc) và Singapore. Các tay đua thi đấu 10 chặng với tổng cự ly dài 1.101 km, xuất phát từ tỉnh Bình Dương và đi qua các tỉnh: Bình Phước, Đồng Nai, Lâm Đồng, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Bà Rịa-Vũng Tàu và kết thúc tại thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Với nhiều chặng đua, các tay đua có các cơ hội tranh các danh hiệu: Áo Vàng chung cuộc, Áo Xanh nước rút, Áo Chấm đỏ - Nữ hoàng leo núi, Áo Trắng - Tay đua trẻ xuất sắc, Áo Hồng-Miss Biwase và chức Vô địch đồng đội với tổng giá trị giải thưởng hơn 500 triệu đồng.

Trong ngày khai mạc, các vận động viên đã thi đấu chặng đầu tiên với lộ trình đường đua dài 66km vòng quanh thành phố Bình Dương, thành phố Thủ Dầu Một. Vận động viên Maneephan Jutatip (tuyển Thái Lan) đã xuất sắc về nhất với thành tích 1 giờ 40 phút 48 giây – tốc độ trung bình 39,286 km/h. Hai vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về Nguyễn Thị Thu Mai (Tập đoàn Lộc Trời) và Nur Aisyah Mohd Zubir (tuyển Malaysia).

Các tay đua nghe phổ biến chặng đua đầu với lộ trình đường đua dài 66km.

Sáng 9/3, đoàn đua bước vào thi đấu chặng đua đường trường từ thành phố Thủ Dầu Một (Bình Dương) đi huyện Hớn Quản (Bình Phước) và quay về lại thành phố Thủ Dầu Một, đường dài 140km.

Giải xe đạp nữ quốc tế Bình Dương lần thứ XIII, năm 2023, nhằm tạo điều kiện cho các đội xe đạp nữ trong nước thi đấu cọ xát với các đội quốc tế, nâng cao trình độ chuyên môn và khẳng định chất lượng chuyên môn của xe đạp nữ Việt Nam trên trường quốc tế. Đây cũng là dịp giúp các nữ vận động viên trong đội tuyển Việt Nam có cơ hội cọ xát, chuẩn bị cho SEA Games 32 và các giải quốc tế sắp tới./.

Tin, ảnh: Chi Mai

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực