HLV Hwang Sun Hong dẫn dắt đội tuyển Hàn Quốc

Thứ ba, 27/02/2024 21:10
(ĐCSVN) - Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc (KFA) vừa quyết định chọn HLV Hwang Sun Hong dẫn dắt đội tuyển Hàn Quốc, thay vì HLV Park Hang Seo như dự đoán ban đầu.
Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc công bố bổ nhiệm HLV Hwang Sun Hong vào vị trí HLV tạm thời ở đội tuyển Hàn Quốc (Ảnh: KFA). 

Ủy ban tăng cường đội tuyển quốc gia Hàn Quốc vừa tổ chức cuộc họp thứ ba để bàn bạc về vấn đề bổ nhiệm HLV tạm thời dẫn dắt đội tuyển quốc gia trong hai trận đấu với đội tuyển Thái Lan ở vòng loại World Cup 2026 vào tháng 3.

Trước thềm buổi họp này, báo giới Hàn Quốc đã dự đoán HLV Park Hang Seo sẽ được bổ nhiệm "chữa cháy" tạm thời cho đội tuyển xứ Kim Chi. Dù vậy, Ủy ban tăng cường đội tuyển quốc gia Hàn Quốc đã quyết định chọn ứng cử viên còn lại là HLV Hwang Sun Hong.

Trước đó, HLV Hwang Seon Hong không được nhiều người dự đoán sẽ đảm nhận "ghế nóng" của đội tuyển Hàn Quốc. Nguyên nhân bởi trong tháng 3, ông bận đảm nhận công việc ở đội U23 Hàn Quốc.

Đội bóng này sẽ chinh chiến ở giải U23 châu Á vào tháng 4. Đây là giải đấu hết sức quan trọng với U23 Hàn Quốc khi họ đặt mục tiêu giành vé tham dự Olympic 2024.

Tờ Yonhap cho rằng quãng thời gian tới sẽ vô cùng nặng nề với HLV Hwang Sun Hong bởi ông cùng lúc phải làm việc ở hai đội bóng, với áp lực thành công rất lớn.

Ông có nhiệm vụ phải giúp đội tuyển Hàn Quốc sớm ổn định sau lùm xùm bất đồng nội bộ trong thời gian diễn ra Asian Cup 2023. Trong đó, hai ngôi sao hàng đầu của xứ Kim Chi là Lee Kang In và Son Heung Min đã xô xát với nhau trước trận bán kết với Jordan.

Bên cạnh đó, HLV Hwang Seon Hong cần phải giúp đội tuyển Hàn Quốc giành chiến thắng hai trận gặp Thái Lan ở vòng loại World Cup 2026.

HLV Hwang Sun Hong năm nay 55 tuổi. Ông bắt đầu nghiệp cầm quân từ năm 2008. Trong sự nghiệp, HLV này chỉ dẫn dắt các đội bóng ở giải Hàn Quốc như Busan IPark, Pohang Steelers, FC Seoul, Daejeon Hana Citizen. Năm 2021, ông bắt đầu cầm quân ở đội U23 Hàn Quốc.

Trong sự nghiệp, HLV Hwang Sun Hong từng hai lần vô địch giải K-League cùng các CLB Pohang Steelers (2013) và FC Seoul (2016). Bên cạnh đó, ông còn giúp đội U23 Hàn Quốc vô địch ASIAD 2023 tại Trung Quốc./.

HP

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực