Khai mạc Giải Cầu lông quốc tế Ciputra Hanoi - Yonex Sunrise 2023

Thứ tư, 22/03/2023 21:26
0:00/ 0:00
Giọng nữ
  • Giọng nữ
(ĐCSVN) - Ngày 22/3, Giải Cầu lông quốc tế Ciputra Hanoi - Yonex Sunrise 2023 chính thức khai mạc tại Nhà thi đấu quận Tây Hồ (Hà Nội).

Sau 12 năm tổ chức, Giải Cầu lông quốc tế Ciputra Hanoi - Yonex Sunrise đã trở thành giải đấu cầu lông chuyên nghiệp, có uy tín, được Liên đoàn Cầu lông thế giới và Liên đoàn Cầu lông châu Á đánh giá cao, giành được sự quan tâm, chú ý của nhiều vận động viên có đẳng cấp trên thế giới.

Giải đấu chính thức nằm trong hệ thống thi đấu và tính điểm của Liên đoàn Cầu lông thế giới. Tham gia điều hành giải là các trọng tài đạt chuẩn quốc tế, bảo đảm chất lượng của giải. Thông qua giải, các vận động viên của Việt Nam và quốc tế có cơ hội thi đấu, cọ xát và tích điểm, chuẩn bị cho các mục tiêu cao hơn.

Nguyễn Thùy Linh - đại diện duy nhất của Việt Nam được xếp vào nhóm hạt giống. (Ảnh chụp màn hình) 

Năm nay, giải thu hút 309 vận động viên đến từ 17 quốc gia, vùng lãnh thổ tham gia. Các vận động viên thi đấu ở 5 nội dung: Đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ và đôi nam nữ.

Đại diện Việt Nam tham dự Ciputra Hanoi 2023 có Nguyễn Tiến Minh, Lê Đức Phát, Nguyễn Hải Đăng, (đơn nam), Nguyễn Thuỳ Linh, Vũ Thị Anh Thư, Vũ Thị Trang (đơn nữ), Đinh Thị Phương Hồng - Phạm Thị Khánh (đôi nữ)... nhưng chỉ có 1 người được xếp vào nhóm hạt giống đó là Nguyễn Thùy Linh - hạt giống số 2 đơn nữ.

Trong trận ra quân giải cầu lông quốc tế Ciputra Hanoi - Yonex Sunrise 2023, tay vợt nữ số 1 Việt Nam Nguyễn Thùy Linh (hạng 40 thế giới theo bảng xếp hạng mới nhất của Liên đoàn cầu lông thế giới) gặp tay vợt trẻ 18 tuổi Wang Yu Si (Đài Bắc Trung Hoa, hạng 202 thế giới). Nguyễn Thùy Linh đã có chiến thắng chung cuộc 2-1 (21-12, 19-21, 21-19), và giành quyền vào vòng 1/8.

Ở trận đấu diễn ra trước đó, Vũ Thị Trang (hạng 115 thế giới) đã thua đáng tiếc trước hạt giống số 1 Kim Yu Jin (Hàn Quốc, hạng 41 thế giới).

Giải Cầu lông quốc tế Ciputra Hanoi 2023 diễn ra tại nhà thi đấu Tây Hồ - Hà Nội từ ngày 21/3 đến ngày 26/3. Với tổng giá trị tiền thưởng là 15.000 USD, nhà vô địch sẽ nhận về 1.200 USD ở cả hai nội dung đánh đơn và đánh đôi; tay vợt về nhì nhận 720 USD, về ba nhận 300 USD và dừng ở vòng tứ kết sẽ nhận 120 USD.

N.K

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực