Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân tỉnh An Giang

Thứ sáu, 31/03/2023 17:40
(ĐCSVN) - Thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, quán triệt sâu sắc và thấm nhuần tư tưởng “Dân cường thì nước thịnh” của Bác, UBND tỉnh An Giang đã tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân nhằm phát động cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”.

Tỉnh An Giang phấn đấu xây dựng Ngày chạy Olympic trở thành hoạt động truyền thống hàng năm nhằm từng bước tạo thói quen thường xuyên tập luyện thể dục, thể thao trong nhân dân.

Sáng 31/3, tại Quảng trường Trưng Nữ Vương, thành phố Long Xuyên, UBND tỉnh đã tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân tỉnh An Giang năm 2023.

Đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng 720 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, lực lượng vũ trang, học sinh, sinh viên, đoàn viên thanh niên, người trung tuổi, cao tuổi cư trú trên địa bàn thành phố Long Xuyên đã tham gia hưởng ứng.

Thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, quán triệt sâu sắc và thấm nhuần tư tưởng “Dân cường thì nước thịnh” của Bác, UBND tỉnh An Giang đã tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân nhằm phát động cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”.

Đồng thời, tỉnh An Giang cũng xây dựng Ngày chạy Olympic trở thành hoạt động truyền thống hàng năm, nhằm từng bước tạo thói quen thường xuyên tập luyện thể dục, thể thao, phòng tránh bệnh tật, nâng cao sức khoẻ, chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng lối sống lành mạnh trong nhân dân./.

Phương Liên - Trường Giang

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực