Olympic Tokyo hoãn sang hè năm 2021

Thứ tư, 25/03/2020 08:06
(ĐCSVN) - Olympic Tokyo dự kiến sẽ được bắt đầu từ 24/7 đến ngày 9/8/2020. Tuy nhiên, sau nhiều cuộc họp giữa các bên liên quan, tối 24/4, Thủ tướng Nhật Bản, ông Abe Shinzo đã đi đến quyết định hoãn Thế vận hội sang năm 2021 trong bối cảnh đại dịch Covid-19 đang hoành hành.

Thủ tướng Abe Shinzo đã có cuộc họp với Bộ trưởng Olympic Seiko Hashimoto, cũng như gọi điện với ông Thomas Bach - Chủ tịch Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC), trước khi đưa ra quyết định cuối cùng.

Olympic Tokyo hoãn sang hè năm 2021 (Ảnh: AFP) 

Sáu ngày trước, Chủ tịch ICO ông Thomas Bach cho biết Thế vận hội sẽ vẫn diễn ra như kế hoạch.

Trước đó, Thủ tướng Abe Shinzo cũng như ông Thomas Bach chưa đưa ra quyết định về tương lai Olympic 2020, mà dự kiến có câu trả lời trong 4 tuần tới. Australia và Canada là hai quốc gia đầu tiên tuyên bố không tham gia nếu Olympic diễn ra trong mùa hè này.

Đại dịch Covid-19 đã khiến cho nhiều giải thể thao lớn trong năm 2020 bị hoãn, trước Olympic là Euro 2020 cũng đã phải chuyển sang năm 2021.

Việc hoãn Olympic là sự kiện bất thường. Trong lịch sử 124 năm của giải, Olympic chưa khi nào bị hoãn, mặc dù từng bị hủy năm 1916, 1940 và 1944 do Chiến tranh thế giới thứ hai./.

Duy Bách (t/h)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực