Quý I/2023: Sôi nổi nhiều hoạt động thể thao

Thứ năm, 30/03/2023 17:15
(ĐCSVN) - Theo thông tin từ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, trong quý I/2023 có nhiều hoạt động thể thao đã được triển khai, tổ chức rộng khắp trong cả nước, báo hiệu những tín hiệu tích cực cho thể thao Việt Nam năm 2023.
 Ảnh minh họa (Ảnh: TT)

Theo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ đã ban hành Thông tư số 01/2023/TT-BVHTTDL ngày 21/02/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 17/2015/TT-BVHTTDL ngày 30/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về phòng chống doping trong hoạt động thể thao.

Thể dục thể thao quần chúng: Hướng dẫn các địa phương tổ chức các hoạt động thể dục thể thao mừng Đảng, mừng Xuân Quý Mão năm 2023; Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân và tháng hoạt động thể dục, thể thao cho mọi người chào mừng kỷ niệm 77 năm Ngày truyền thống Ngành Thể dục thể thao Việt Nam (27/3/1946 - 27/3/2023) và 92 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2023); chuẩn bị thành lập Đoàn Thể thao người khuyết tật Việt Nam tham dự ASEAN Para Games 12 tại Campuchia; tổ chức Đại hội Thể thao học sinh Đông Nam Á lần thứ 13 tại Đà Nẵng.

Về thể thao thành tích cao, vừa qua, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tập trung tập huấn các đội tuyển, đội tuyển trẻ quốc gia năm 2023 để chuẩn bị lực lượng vận động viên chuẩn bị tham dự SEA Games 32 tại Campuchia, ASIAD 19 tại Trung Quốc, vòng loại Olympic và các sự kiện thể thao quốc tế trong năm 2023.

Các vận động viên Việt Nam tham dự các giải thi đấu quốc tế đạt 169 huy chương (gồm: 57 Huy chương Vàng, 47 Huy chương Bạc, 65 Huy chương Đồng); phối hợp tổ chức 30 giải thi đấu trong nước và quốc tế tại Việt Nam…

Trong những tháng tới, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ hoàn thiện Chiến lược phát triển thể dục thể thao Việt Nam đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045; Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn về cơ cấu tổ chức của Cục Thể dục thể thao theo Nghị định số 01/2023/NĐ-CP của Chính phủ. Tập trung chuẩn bị tham dự SEA Games 32 và ASEAN Para Games 12 tại Campuchia. Chuẩn bị lực lượng tham dự ASIAD 19 tại Trung Quốc, AIMAG6 tại Thái Lan; Đại hội Thể thao Bãi biển thế giới ANOC tại Indonesia, vòng loại Olympic 2024 và các giải thể thao quốc tế năm 2023; Đại hội Thể thao học sinh Đông Nam Á lần thứ 13 tại Đà Nẵng...

Minh Anh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực