Rước đuốc SEA Games 32 tại Hà Nội, bắt đầu hành trình Đông Nam Á

Thứ sáu, 24/03/2023 19:48
(ĐCSVN) - Theo thông lệ các kỳ Đại hội, trước ngày diễn ra Lễ Khai mạc, Ủy ban Olympic nước chủ nhà sẽ tổ chức hoạt động rước đuốc SEA Games đi qua 11 quốc gia Đông Nam Á. Tại SEA Games 32 lần này, Việt Nam là quốc gia đầu tiên đón ngọn đuốc SEA Games tại Hà Nội.

Ngày 24/3, Lễ rước đuốc của Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 32 (SEA Games 32) diễn ra trang trọng tại Hà Nội. Ngọn đuốc được rước đi diễu hành trên các đường phố Hà Nội, bắt đầu hành trình qua 10 quốc gia Đông Nam Á.

Ngọn đuốc của SEA Games 32 có chiều cao 75 cm và nặng hơn 1 kg. Đỉnh ngọn đuốc được thiết kế mô phỏng hình ảnh nụ hoa Romdoul, quốc hoa của Vương quốc Campuchia và được mạ vàng để thể hiện rằng Vương quốc và người dân Campuchia đã vươn lên và phát triển. Thiết kế trên tay cầm của ngọn đuốc mang nhiều họa tiết độc đáo biểu thị sự đoàn kết trong công cuộc kiến tạo hòa bình và thành công cho đất nước và cộng đồng Đông Nam Á.

Tuyên bố khai mạc hành trình rước đuốc, Đại sứ Campuchia tại Việt Nam Chea Kim Tha đã bày tỏ vinh dự chào đón ngọn đuốc đến Thủ đô Hà Nội để khai mạc Lễ rước đuốc hưởng ứng SEA Games 32 và ASEAN Para Games 12. Đại sứ Chea Kim Tha cũng gửi lời cảm ơn đến Chính phủ Việt Nam, Ủy ban Olympic Việt Nam, các đơn vị có liên quan đã hỗ trợ và phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi cho Lễ rước đuốc SEA Games 32 và ASEAN Para Games 12.

VĐV điền kinh Nguyễn Thị Huyền vinh dự cầm đuốc SEA Games 32 tại chặng đầu tiên trong hành trình 10 quốc gia Đông Nam Á (Ảnh: Quý Lượng)

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Đặng Hà Việt khẳng định, Lễ rước đuốc là một hoạt động truyền thống có ý nghĩa hết sức quan trọng tại các kỳ Đại hội. Nhân sự kiện này, không chỉ riêng Campuchia mà các nước Đông Nam Á khác cũng tổ chức nhiều hoạt động để chào mừng và hưởng ứng.

"Việt Nam vinh dự là chặng hành trình rước đuốc đầu tiên của SEA Games 32 sau nước chủ nhà, ngọn đuốc SEA Games 32 được VĐV Nguyễn Thị Huyền (Điền kinh) cùng 200 VĐV Việt Nam rước quanh khu vực Hồ Hoàn Kiếm, nơi đất thiêng biểu trưng cho sự ổn định và hòa bình. Chúng tôi khẳng định, Việt Nam luôn đồng hành, ủng hộ với sự nỗ lực cao nhất cho sự thành công của SEA Games 32 lần đầu tiên Campuchia đăng cai tổ chức" – Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT nhấn mạnh.

Tại buổi lễ, VĐV Nguyễn Thị Huyền (Điền kinh) cùng 200 VĐV Việt Nam đã tiến hành rước đuốc quanh khu vực hồ Hoàn Kiếm với cung đường chạy khoảng 3km từ Đại sứ quán Vương quốc Campuchia - đối diện số 29 phố Quang Trung - phố Lý Thường Kiệt - phố Hàng Bài - Đinh Tiên Hoàng - Đền Bà Kiệu - Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục - Hàng Trống - Bà Triệu - Lý Thường Kiệt - Quang Trung (kết thúc tại cửa Đại sứ quán Vương quốc Campuchia).

Theo kế hoạch, sau khi hoàn thành hành trình tại Việt Nam, vào 2h40 sáng ngày 25/3, ngọn đuốc SEA Games 32 lên đường tới Philippines. Sau đó, xuyên suốt hành trình, ngọn đuốc sẽ lần lượt được rước qua Bandar Seri Begawan (Brunei Darussalam), Jakarta (Indonesia), Dili (Timor Leste), Kuala Lumpur (Malaysia), Singapore, Bangkok (Thái Lan), Yangon và Naypyidaw (Myanmar) và điểm đến cuối cùng là Vientiane (Lào) vào ngày 25/4.

Sau khi trở lại Campuchia, ngọn lửa sẽ góp mặt trong một số hoạt động cho tới ngày 5/5, thời điểm Campuchia chính thức khai mạc SEA Games 32 - ASEAN Para Games 12 tại SVĐ quốc gia Morodok Techo ở thủ đô Phnom Penh.

SEA Games 32 sẽ diễn ra từ ngày 5-17/5 tại thủ đô Phnom Penh và 4 tỉnh của Campuchia, bao gồm Siem Reap, Preah Sihanouk, Kampot và Kep. Sau đó, ASEAN Para Games 12 sẽ được tổ chức từ ngày 3-9/6.

N.K

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực