SEA Games 32: Đoàn thể thao Việt Nam giữ vững ngôi đầu

Thứ năm, 11/05/2023 23:08
0:00/ 0:00
Giọng nữ
  • Giọng nữ
(ĐCSVN) - Những ngày thi cuối của SEA Games 32 diễn ra vô cùng gay cấn khi các đoàn thể thao bám đuổi nhau từng tấm huy chương. Tính đến 21h ngày 11/5, Đoàn Thể thao Việt Nam vẫn đang ở vị trí thứ nhất toàn đoàn với 57 Huy chương Vàng (HCV).

Trong ngày 11/5, Đoàn Việt Nam tiếp tục tham gia tranh tài ở rất nhiều nội dung có khả năng giành huy chương. Đúng như mong đợi, ở môn wushu, Dương Thúy Vi đã xuất sắc vượt qua nhiều đối thủ và giành HCV nội dung thương + kiếm thuật nữ.

Kun Khmer tiếp tục mang HCV về cho Đoàn thể thao Việt Nam. Triệu Thị Phương Thủy xuất sắc đánh bại võ sĩ người Campuchia ở chung kết hạng cân 51kg nữ để bước lên bục vinh quang. Đánh bại võ sĩ chủ nhà Sreyphin Toun với tỷ số 10-8, 10-9, 10-9, Bùi Yến Ly giành HCV thứ hai trong ngày cho Việt Nam ở môn võ Kun Khmer.

Dương Thuý Vi giành HCV SEA Games 32 trong ngày sinh nhật tuổi 30. (Ảnh: Bùi Lượng.kinhtedothi.vn) 

Các võ sĩ của Việt Nam cũng đã kết thúc môn kun khmer tại SEA Games 32 trong ngày 11/5. Chung cuộc, chúng ta có các tấm HCV của: võ sĩ Huỳnh Hà Hữu Hiếu (45kg nữ), Tạ Thị Kim Yến (48kg nữ), Triệu Thị Phương Thùy (51kg nữ), Bùi Yến Ly (57kg nữ) và Bàng Thị Mai (60kg nữ). Ngoài 5 HCV trên, đội tuyển kun khmer Việt Nam còn giành thêm 8 HCB và 4 HCĐ. Với thành tích này, đội tuyển kun khmer Việt Nam xếp thứ nhì toàn đoàn.

Trong ngày thi đấu chót của môn điền kinh, lần lượt các VĐV Nguyễn Thị Huyền (400 m vượt rào), Nguyễn Linh Na (7 môn phối hợp) và Nguyễn Thị Thu Hà (800 m) đăng quang đoạt về 3 HCV nữa, đưa điền kinh Việt Nam chạm mốc đoạt 10 HCV.

Hôm nay cũng là ngày cuối thi đấu của môn bơi tại SEA Games 32. Tại chung kết 400m tự do, Huy Hoàng đã vượt các đối thủ của Malaysia và Indonesia để về nhất với thông số 3’49”50 đồng thời giành HCV. Tấm huy chương này là HCV thứ 7 của đội tuyển bơi Việt Nam.

Chung cuộc, các tấm HCV của môn bơi tại SEA Games 32 có được tại các nội dung: 400m tự do nam, 1.500m tự do nam (Nguyễn Huy Hoàng); 100m ếch nam, 200m ếch nam (Phạm Thanh Bảo); 200m hỗn hợp cá nhân nam, 400m hỗn hợp cá nhân nam (Trần Hưng Nguyên); tiếp sức đồng đội nam 4x200m tự do.

Trên bảng tổng sắp huy chương tính đến 21h00 (ngày 11/5), Việt Nam trụ vững ở ngôi đầu bảng với 57 HCV; 56 HCB; 71 HCĐ. Kế đến là chủ nhà Campuchia 56 HCV; 44 HCB; 55 HCĐ xếp thứ 2. Hạng 3 thuộc về đoàn Thái Lan với 54 HCV; 39 HCB; 58 HCĐ./.

NK

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực