SEA Games 32: Việt Nam vượt chỉ tiêu HCV

Thứ hai, 15/05/2023 21:49
(ĐCSVN) - Tính đến 20h ngày 15/5, Đoàn Thể thao Việt Nam đã vượt mốc 120 Huy chương Vàng (HCV), đứng vững ngôi đầu bảng tổng sắp huy chương SEA Games 32.

Ngày 15/5, Đoàn Thể thao Việt Nam có thêm các HCV từ môn Vật, Judo, Đấu kiếm, Cầu mây, Kick boxing và Taekwondo, tạo ra khoảng cách lớn trước các đối thủ khác trên bảng tổng sắp huy chương với 123 HCV, tổng cộng hơn 300 huy chương.

Đội tuyển Vật thi đấu bùng nổ, giành trọn vẹn 6 HCV ở các hạng cân Nữ, của các vận động viên Nguyễn Thị Xuân (hạng cân 50 kg), Đặng Thị Linh (hạng cân 76 kg), Lại Diệu Thương (hạng cân 68 kg), Nguyễn Thị Mỹ Trang (hạng 57kg nữ), Trần Ánh Tuyết (hạng 59kg nữ) và Nguyễn Thị Mỹ Hạnh (hạng 62 kg nữ).

Lê Thị Nhi đoạt tấm HCV cho kickboxing Việt Nam ở SEA Games 32, sau khi đánh bại đối thủ Philippines ở hạng 50 kg nữ (Light Contact -50kg nữ). 

Chiều 15/5, môn judo tại SEA Games 32 thi đấu chung kết ở 4 hạng cân gồm: 90kg nam, 52kg nữ, 48kg nữ, 44kg nữ. Các võ sĩ Việt Nam đã thi đấu xuất sắc giành cả toàn bộ HCV ở 4 nội dung này. 4 HCV của các vận động viên: Nguyễn Nhạc Như An (44kg nữ), Hoàng Thị Tình (48kg nữ), Lê Anh Tài (90kg nam) và Nguyễn Thị Thanh Thúy (52kg nữ).

Đội tuyển Kick boxing cũng đã giành được 2 HCV. Trong đó, Nguyễn Thị Hằng Nga mang về cho Kickboxing Việt Nam HCV ở hạng 48 kg nữ. Lê Thị Nhi tiếp tục mang về cho Kickboxing Việt Nam thêm một tấm HCV sau khi vượt qua đối thủ Fitzchel Martine (Philippines) một cách áp đảo với tỷ số 3-0.

Trong khi đó, các môn Đấu kiếm (Nguyễn Văn Quyết, Vũ Thành An, Tô Đức Anh, Nguyễn Xuân Lợi), Cầu mây (Trần Thị Ngọc Yến và Nguyễn Thị Ngọc Huyền), Taekwondo (Phạm Đăng Quang) và Võ gậy (Vũ Thị Thanh Bình) đều đã đóng góp thêm 1 HCV trong ngày thi đấu hôm nay.

Với thành tích này, tính đến 20h ngày 15/5, Đoàn Thể thao Việt Nam đã giành được 123 HCV, vượt chỉ tiêu đặt ra trước khi lên đường sang Campuchia tham dự SEA Games 32.

HN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực