SEA Games 32: Việt Nam vượt mốc 100 Huy chương Vàng

Chủ nhật, 14/05/2023 23:32
(ĐCSVN) - Tính đến 21h15 ngày 14/5, Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 32 đã giành được 107 Huy chương Vàng (HCV) .

Đội tuyển Aerobic Việt Nam tiếp tục “mở hàng” HCV cho Đoàn Thể thao Việt Nam trong ngày thi đấu hôm nay, với cú đúp HCV  ở các nội dung Aerobic đôi nam nữ (Trần Ngọc Thúy Vi-Lê Hoàng Phong) đạt tổng điểm 19,233 và đồng đội 5 người (Thúy Vi, Chế Thanh, Hoàng Phong, Hoài Ân và Việt Anh) đã chứng tỏ đẳng cấp của nhà vô địch thế giới khi dễ dàng xếp nhất với 19,611 điểm. Như vậy, sau cú “hat-trick vàng” giành 3 HCV đơn nam, đơn nữ và nhóm 3 người ngày hôm qua, cú đúp HCV sáng nay đã giúp Aerobic Việt Nam xuất sắc thâu tóm cả 5 HCV Aerobic tại SEA Games 32.

Đội đua thuyền Việt Nam gồm Bùi Thị Yến, Trần Thành Cường, Phạm Hồng Quân, Hiên Năm, Nguyễn Văn Cường, Trương Xuân Nguyên, Trần Tường Khang, Phạm Lương Tú, Nguyễn Hồng Thái, Nguyễn Thị Hương, Diệp Thị Hương, Ma Thị Thương, Hồ Thị Ne, Châu Đại Dương về nhất nội dung cự ly 500m và giành HCV. Đội đua thuyền Việt Nam cũng về nhất ở nội dung thuyền 12 người nam nữ. Qua đó mang về tấm HCV thứ 2.

leftcenterrightdel
Aerobic Việt Nam thâu tóm cả 5 HCV SEA Games 32.  (Ảnh: thethaovietnam)

Trong ngày thi đấu hôm nay, bóng bàn Việt Nam đã tự hào và vỡ òa cảm xúc sau khi viết tiếp lịch sử 24 năm chờ đợi cho tấm HCV SEA Games. Đinh Anh Hoàng và Trần Mai Ngọc đã giành HCV lịch sử ở nội dung bóng bàn đôi nam nữ, giải cơn "khát vàng" cho đội tuyển bóng bàn Việt Nam.

Ở môn đấu kiếm,các kiếm thủ cũng xuất sắc đoạt cú đúp HCV ở các nội dung đồng đội. Tại chung kết đồng đội kiếm chém nữ, các võ sĩ Phùng Thị Khánh Linh, Phạm Thị Thu Hoài, Bùi Thị Thu Hà, Lê Minh Hằng đánh bại Philippines tỉ số 45-37 đoạt HCV. Trong khi đó, các nam kiếm thủ Hoàng Nhật Nam, Nguyễn Tiến Nhật, Nguyễn Phước Đến, Trương Trần Nhật Minh hạ tuyển Thái Lan tỉ số 45-33 đoạt chức vô địch kiếm 3 cạnh đồng đội nam.

Ở môn Cử tạ, cùng với chiếc HCV, lực sĩ cử tạ Trần Minh Trí còn xuất sắc thiết lập kỷ lục mới ở hạng 67 kg nam. Với mức cử đẩy 176 kg phá kỷ lục SEA Games, Minh Trí đạt tổng cử 306 kg, đánh bại đối thủ Thái Lan – Witsanu Chantri đúng 1 kg.

leftcenterrightdel
 Trên bảng xếp hạng huy chương SEA Games 32, đoàn Việt Nam vững vàng vị trí số 1. (Ảnh: thethaovietnam)

Ở buổi thi chiều, 7 HCV tiếp tục được các võ sĩ Việt Nam lần lượt giành về. Trong đó có các chức vô địch judo của Nguyễn Hoàng Thành (55 kg), Chu Đức Đạt (60 kg). Môn vật góp công với 3 HCV của các võ Bùi Tiến Hải (60kg nam), Nguyễn Công Mạnh (72kg nam) và Bùi Mạnh Hùng (67kg nam). Môn taekwondo có Lý Hồng Phúc (74kg nam) và chức vô địch của võ gậy Bùi Đình Quyết (65kg nam).

Môn cờ tướng chứng kiến cuộc lên ngôi của hai kỳ thủ Nguyễn Nhật Quang và Đặng Cửu Tùng Lân nội dung cờ nhanh đồng đội nam.

Đáng chú ý, riêng chiều 14/5, Đội tuyển Lặn đã mang về 5 HCV. Mở hàng HCV cho Đội tuyển Lặn trong ngày là vận động viên Nguyễn Trần San San nội dung 800m Vòi hơi chân vịt Nữ. Đáng chú ý, San San đã phá kỷ lục SEA Games với thành tích 7 phút 13 giây 91. Đội lặn giành thêm 4 HCV gồm Nguyễn Thị Thảo (50 m chân vịt đôi), Vũ Đặng Nhật Nam (400 m vòi hơi chân vịt nam), Nguyễn Trọng Dũng (800 m vòi hơi chân vịt nam) và tiếp sức 4x200 m hỗn hợp chân vịt đôi.

Sau khi giành đến 20 HCV trong ngày hôm nay, trên bảng xếp hạng huy chương SEA Games 32, đoàn Việt Nam vững vàng vị trí số 1 với 107 HCV, 90 HCB; 94 HCĐ. Thái Lan xếp thứ 2 với 90 HCV, 65 HCB; 88 HCĐ. Trong khi Indonesia với 67 HCV, 61 HCB; 88 HCĐ chính thức vượt qua chủ nhà Campuchia vươn lên tốp 3.

NK

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực