SEA Games ngày 12/5: Việt Nam vượt mốc 70 Huy chương Vàng

Thứ sáu, 12/05/2023 22:09
0:00/ 0:00
Giọng nữ
  • Giọng nữ
(ĐCSVN) - Đến 21h ngày 12/5, Đoàn Thể thao Việt Nam đã đạt được 71 Huy chương Vàng (HCV) tại SEA Games 32 với thành tích nổi bật của các Đội tuyển Wushu, Điền kinh, Taakwondo và Lặn.

Wushu đã có ngày thi đấu thành công khi có đến 5 HCV. Nông Văn Hữu là người "mở hàng Vàng" cho Việt Nam trong ngày thi đấu hôm nay khi đạt thành tích cao nhất nội dung Nam côn và Nam đao, với tổng điểm 19,343. Sau đó, Nguyễn Thị Lan giành HCV với chiến thắng 2-0 trước Cherry Than của Myanmar trong trận chung kết hạng 48kg nội dung Tán thủ môn Wushu.

Sau thành công của Nguyễn Thị Lan và Nông Văn Hữu, đội tuyển Wushu Việt Nam tiếp tục đón nhận tin vui từ Bùi Trường Giang (đối kháng hạng cân 60kg của nam), Trương Văn Chưởng (đối kháng hạng cân 65kg của nam) và Đinh Văn Bí (đối kháng hạng cân 70kg của nam).

Điền kinh Việt Nam khép lại SEA Games 32 với 12 HCV. (Ảnh: tuoitre.vn) 

Điền kinh đóng góp 2 HCV trong ngày hôm nay. Trong đó, ở nội dung thi đấu chạy 10.000m nữ, một lần nữa VĐV Nguyễn Thị Oanh cán đích đầu tiên với thành tích 35 phút 11 giây 53 và giành HCV thứ 4 tại SEA Games 32. Trong khi đó, đồng đội Phạm Thị Hồng Lệ giành HCB khi cán đích ở vị trí thứ hai.

Tấm HCV thứ 2 của điền kinh thuộc về đội chạy tiếp sức 4x400m nữ (Nguyễn Thị Ngọc, Hoàng Thị Minh Hạnh, Nguyễn Thị Hằng, Nguyễn Thị Huyền). Như vậy, Điền kinh Việt Nam khép lại SEA Games 32 với 12 HCV.

Ngày hôm nay, Taekwondo có HCV đầu tiên ở nội dung quyền tiêu chuẩn đồng đội nam của Phạm Quốc Việt, Nguyễn Thiên Phụng, Nguyễn Trọng Phúc. Màn trình diễn của các võ sĩ Nguyễn Ngọc Minh Hy, Nguyễn Thị Mộng Quỳnh, Hứa Văn Huy, Châu Tuyết Vân, Trần Đăng Khoa đã đạt điểm 7,040 ở chung kết Quyền sáng tạo đồng đội, qua đó mang về tấm HCV thứ 2 cho đội tuyển Taekwondo.

Đội tuyển lặn chính thức bước vào thi đấu và liên tiếp giành 4 HCV.  Nguyễn Thành Lộc giành HCV đầu tiên ở nội dung 100 m tự do nam. Lê Thị Thanh Vân về nhất nội dung 100m vòi hơi chân vịt đôi. Đội lặn tiếp sức nam (Nguyễn Trọng Dũng, Đặng Đức Mạnh, Đỗ Đình Toàn, Nguyễn Khang Dũng) về nhất chung kết 4x200m vòi hơi chân vịt với thông số 5 phút 50 giây 03. Đội nữ (Trần Phương Nhi, Cao Thị Duyên, Nguyễn Hoài Thương, Đặng Thị Vương, Phạm Thị Thu) tiếp sức 4x200m vòi hơi chân vịt đem về tấm HCV cuối với thông số 6 phút 19 giây 69.

Với thành tích ấn tượng này, Đoàn Thể thao Việt Nam chính thức cán mốc 71 HCV tại SEA Games 32 để đứng vững ngôi đầu bảng tổng sắp huy chương.

NK

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực