Trên 2.200 vận động viên tranh tài Giải siêu Marathon Việt Nam 2024

Thứ bảy, 23/03/2024 20:41
0:00/ 0:00
Giọng nam
  • Giọng nam
(ĐCSVN) – Giải siêu Marathon Việt Nam 2024 lần đầu tiên được tổ chức tại huyện Mai Châu, quy tụ hơn 2.200 vận động viên đến từ 38 quốc gia tham gia thử thách chạy bộ đường mòn ở 5 nội dung từ cự ly 5km đến siêu Marathon 70km.

Ngày 23/3, Giải siêu Marathon Việt Nam 2024 (Vietnam Ultra Marathon 2024) đã diễn ra tại Bản Lác, xã Chiềng Châu (huyện Mai Châu, Hòa Bình). Đây là giải mới nhất trong chuỗi giải chạy Topas Vietnam Trail Series, gồm giải chạy siêu marathon đầu tiên tại Việt Nam – Vietnam Mountain Marathon tại Sapa (Lào Cai), cùng các giải chạy tại Mộc Châu (Sơn La) và Pù Luông (Thanh Hóa).

Giải đấu lần đầu tiên được tổ chức tại huyện Mai Châu, quy tụ hơn 2.200 vận động viên đến từ 38 quốc gia tham gia thử thách chạy bộ đường mòn ở 5 nội dung từ cự ly 5km đến siêu Marathon 70km. Giải siêu Marathon Việt Nam 2024 còn có sự tham gia của những VĐV đặc biệt là các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn đến từ Tổ chức trẻ em Rồng Xanh.

Ban tổ chức trao giải cho các vận động viên nữ đạt thành tích cao ở nội dung thi đấu cự ly 10km. (Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN) 

Đây không chỉ là sự kiện du lịch thể thao quốc tế, mà còn là cơ hội để tỉnh Hòa Bình nói chung và huyện Mai Châu nói riêng giới thiệu với bạn bè trong nước, quốc tế về khu du lịch Mai Châu. Qua đó khai thác, phát huy tiềm năng, lợi thế về lĩnh vực du lịch, góp phần thúc đẩy sự phát triển của khu du lịch trên địa bàn. Đồng thời, tăng cường quảng bá về "Mai Châu – Điểm đến hấp dẫn – thân thiện – an toàn” đến du khách trong nước và quốc tế. Tạo sân chơi nhằm thúc đẩy phong trào tập luyện, thi đấu các môn thể thao nói chung và môn chạy Marathon ngày một phát triển…

Từ sáng 23/3, các VĐV đã chính thức bước vào tranh tài 5 nội dung thi đấu của giải. Nội dung Siêu Marathon 70km xuất phát tại sân lửa trại bản Lác; nội dung Marathon 50km xuất phát tại xóm Báo, xã Bao La; nội dung bán Marathon 25km xuất phát tại sân lửa trại bản Lác; nội dung phong trào cự ly 10km xuất phát tại sân lửa trại bản Lác và nội dung phong trào cự ly 5km xuất phát tại sân lửa trại bản Lác.

Sau một ngày tranh tài sôi nổi, hào hứng, hấp dẫn, chức vô địch ở các nội dung thi đấu đã được trao cho những vận động viên nỗ lực và xứng đáng. Cụ thể, ở cự ly 70km, giải Nhất (Nữ) thuộc về vận động viên Cush Kathryn (Australia), Nhất (Nam) là vận động viên John Ray Onifa (Philippines). Cự ly 50km, giải Nhất (Nữ) thuộc về vận động viên Vanja Cnops (Bỉ), (nam) thuộc về vận động viên Iurii Shtankov (Liên bang Nga).

Cự ly 25km, giải Nhất (Nữ) thuộc về vận động viên Nguyễn Thị Ngọc Anh (Việt Nam); (nam) thuộc về vận động viên Randolf Gonzales (Philippines). Cự ly 10km, giải Nhất (Nữ) thuộc về vận động viên Kiera Bailey (Vương quốc Anh), (nam) là vận động viên Nông Văn Chuyền (Việt Nam). Cự ly 5km, giải Nhất (Nữ) thuộc về vận động viên Bùi Thị Lan (Việt Nam), giải nhất (Nam) là vận động viên Nguyễn Ngọc Anh (Việt Nam).

HN (t/h)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực