U20 nữ Việt Nam giành vé sớm vào VCK U20 nữ châu Á

Thứ ba, 06/06/2023 08:14
(ĐCSVN) - U20 nữ Việt Nam đã vượt qua U20 nữ Lebanon với cách biệt 3 bàn để giành quyền vào VCK giải U20 nữ châu Á 2024.

Tối 5/6, U20 nữ Việt Nam có cuộc đọ sức với U20 nữ Lebanon ở lượt trận thứ 2, vòng loại thứ 2 giải U20 nữ châu Á 2024 tại sân Việt Trì (Phú Thọ).

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, đội chủ nhà nhanh chóng kiểm soát thế trận và khiến cho đối phương gặp rất nhiều khó khăn. Tuy nhiên, đội bóng đến từ Tây Á cho thấy quyết tâm của mình khi nhập cuộc với một thế trận chặt chẽ. Cùng với đó, lợi thế về thể hình giúp các cầu thủ Lebanon có được thuận lợi trong các pha tranh chấp với đội chủ nhà.

Trong hiệp 1, U20 nữ Việt Nam tạo ra không ít cơ hội nhưng thủ thành Selena Malaeb thi đấu xuất sắc. Ngay cả khi Bảo Trâm đưa được bóng vào lưới U20 nữ Lebanon, bàn thắng của cô cũng không được công nhận.

U20 nữ Viêt Nam vào VCK U20 châu Á 2024. (Ảnh: VFF) 

Phải đến cuối hiệp 1, phút 45+3, tiền đạo Ngọc Minh Chuyên đi bóng dũng mãnh vượt qua 3 hậu vệ đối phương trước khi tung cú dứt điểm hiểm hóc mở tỉ số trận đấu.

Bước sang hiệp 2, U20 nữ Việt Nam tiếp tục dồn ép đối thủ. Khả năng thi đấu kỹ thuật, bền bỉ và phối hợp ăn ý giúp U20 nữ Việt Nam kiểm soát hoàn toàn thế trận. Sau nhiều cơ hội bị bỏ lỡ, U20 nữ Việt Nam đã có bàn thắng.

Phút 76, từ đường căng ngang thuận lợi của Lê Thị Trang, đội trưởng Lê Thị Bảo Trâm băng vào đệm bóng cận thành nhân đôi cách biệt cho U20 nữ Việt Nam. Chỉ 3 phút sau, Minh Chuyên nâng tỉ số lên 3-0 và Lê Thị Trang vẫn là người mở ra cơ hội cho đồng đội.

Thời gian còn lại quá ngắn không đủ giúp U20 nữ Lebanon tìm kiếm bàn thắng danh dự. Trận đấu khép lại với tỉ số 3-0 nghiêng về phía U20 nữ Việt Nam.

Với kết quả này, thầy trò HLV Akira Ijiri đã chính thức giành vé tham dự vòng chung kết U20 nữ châu Á 2024. U20 nữ Việt Nam và U20 nữ Australia cùng có được 6 điểm sau 2 lượt trận đầu tiên, qua đó chắc chắn có được 1 trong 2 vị trí dẫn đầu tại bảng A.

Vòng chung kết U20 nữ châu Á 2024 sẽ diễn ra từ ngày 3/3 tới 16/3 năm sau tại Uzbekistan. Hiện tại đã xác định được 6 đội giành vé, bao gồm chủ nhà Uzbekistan, 3 đội bóng xuất sắc nhất giải U20 nữ châu Á 2019 gồm Nhật Bản, Triều Tiên, Hàn Quốc, cùng 2 đội dẫn đầu bảng A vòng loại 2 là Việt Nam và Australia. 2 suất còn lại sẽ được định đoạt sau khi bảng B diễn ra từ ngày 6/6 tới 10/6.

H.N

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực