U23 Việt Nam làm nên lịch sử

Thứ năm, 09/06/2022 22:33
(ĐCSVN) - Tính đến thời điểm hiện tại, U23 Việt Nam là đội Đông Nam Á có thành tích tốt nhất ở U23 châu Á và trở thành đội bóng đầu tiên ở khu vực Đông Nam Á 2 lần lọt vào tới tứ kết U23 châu Á trong lịch sử giải đấu.
U23 Việt Nam xuất sắc vào tứ kết U23 châu Á 2022. 

Mới đây, U23 Việt Nam xuất sắc giành chiến thắng 2-0 trước U23 Malaysia ở lượt trận cuối của bảng C để đoạt vé vào tứ kết U23 châu Á 2022. Đây là lần thứ 2 trong lịch sử, U23 Việt Nam có được thành tích này.

Đồng thời, lập kỷ lục khi trở thành đội bóng đầu tiên ở khu vực Đông Nam Á 2 lần lọt vào tới vòng tứ kết của U23 châu Á. Trong khi đó, thành tích của U23 Thái Lan cũng như U23 Malaysia chỉ là 1 lần.

Năm 2018, HLV Park Hang Seo và các học trò đã làm nên điều kỳ diệu khi vào chung kết, nhưng sau đó đã thua U23 Uzbekistan với tỉ số 1-2 sau 120 phút thi đấu.

Chia sẻ với truyền thông sau khi U23 Việt Nam vào tứ kết, HLV Gong Oh Kyun cho biết: “U23 Việt Nam đã vào vòng tứ kết và tôi rất ấn tượng với các học trò. Trước giải này, không ai nghĩ U23 Việt Nam có thể vượt qua vòng bảng. Nhưng giờ chúng tôi đã làm được. Tôi không có nhiều công trạng gì cả. Kết quả là công lao của cầu thủ, Ban huấn luyện, bác sĩ đã giúp đỡ cho đội. Tôi cảm kích với họ vì điều đó”.

Hiện tại, Ban tổ chức đã xác định được 6/8 đội bóng giành vé vào tứ kết là Uzbekistan, Turkmenistan (bảng A), Australia, Iraq (bảng B) và Hàn Quốc, Việt Nam (bảng C). Hai suất còn lại sẽ được xác định trong ngày hôm nay 9/6 khi các trận đấu của bảng D diễn ra. U23 Việt Nam nhiều khả năng sẽ gặp U23 Nhật Bản hoặc U23 Saudi Arabia./.

HC

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực