263 “Dũng sĩ Nghìn việc tốt” cả nước sẽ cùng hội ngộ tại Bắc Ninh

Thứ tư, 15/03/2023 15:00
0:00/ 0:00
Giọng nữ
  • Giọng nữ
(ĐCSVN) - 263 “Dũng sĩ Nghìn việc tốt” cả nước sẽ cùng hội ngộ tại tỉnh Bắc Ninh, nơi cách đây 60 năm - ngày 24/3/1963, phong trào thi đua yêu nước của thiếu nhi Việt Nam được thầy giáo Nguyễn Đức Thìn, Tổng phụ trách thiếu nhi khởi xướng với tên gọi “Nghìn việc tốt” tại trường THCS Tam Sơn, huyện Từ Sơn.

Ngày 15/3, tại Hà Nội, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội đồng Đội Trung ương, UBND tỉnh Bắc Ninh phối hợp tổ chức gặp mặt báo chí thông tin về các hoạt động kỷ niệm 60 năm phong trào “Nghìn việc tốt” (24/3/1963 - 24/3/2023). Tham dự có Bí thư BCH Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương Nguyễn Phạm Duy Trang, Trưởng ban Tổ chức lễ kỷ niệm.

Theo Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Công tác Thiếu nhi Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Đội Trung ương Lê Hải Long, Phó Trưởng ban Tổ chức lễ kỷ niệm, các hoạt động kỷ niệm 60 năm phong trào “Nghìn việc tốt” được tổ chức trong 2 ngày 23-24/3 tại tỉnh Bắc Ninh với nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực như: Ngày hội sắc màu - cuộc thi vẽ tranh dành cho thiếu nhi năm 2023 với chủ đề “Thiếu nhi Việt Nam - Làm nghìn việc tốt” vào buổi sáng ngày 23/3 tại Trường THCS Tam Sơn, thành phố Từ Sơn. Tham dự ngày hội có 263 đại biểu “Dũng sĩ Nghìn việc tốt” toàn quốc và 1.500 đại biểu thiếu nhi thành phố Bắc Ninh.

Anh hùng lao động, Nhà giáo Nhân dân Nguyễn Đức Thìn, người khởi xướng, phát động phong trào “Nghìn việc tốt”  chia sẻ tại buổi gặp mặt báo chí

Tọa đàm phát huy giá trị phong trào “Nghìn việc tốt” trong giai đoạn hiện nay diễn ra vào chiều cùng ngày tại Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc với sự có mặt của những gương thiếu nhi tiêu biểu trong triển khai phong trào “Nghìn việc tốt”, các chuyên gia giáo dục của một số địa phương... 

Ngày hội “Thiếu nhi vui khoẻ - Tiến bước lên Đoàn” với chủ đề “Cùng em làm việc tốt mỗi ngày” diễn ra vào sáng 24/3 tại Quảng trường Công viên Nguyễn Văn Cừ với nội dung: tổ chức lễ diễu hành, lễ chào cờ gắn với sinh hoạt truyền thống chào mừng kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2023), 60 năm phong trào “Nghìn việc tốt” (24/3/1943 - 24/3/2023); Đồng diễn Flashmob với chủ đề “Cùng em làm việc tốt mỗi ngày”, tham gia hoạt động đi bộ đồng hành, trao tặng công trình, học bổng và quà cho thiếu nhi,…

Đặc biệt, lễ kỷ niệm 60 năm phong trào “Nghìn việc tốt” và tuyên dương “Dũng sĩ Nghìn việc tốt” toàn quốc được tổ chức vào tối 24/3 tại Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc. Tại chương trình, Ban Tổ chức tuyên dương và trao bằng khen cho 63 “Dũng sĩ Nghìn việc tốt” toàn quốc.

Đề cập đến những điểm mới các hoạt động kỷ niệm phong trào “Nghìn việc tốt” lần này, Bí thư BCH Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương Nguyễn Phạm Duy Trang, Trưởng ban Tổ chức cho biết: Ban Bí thư Trung ương Đoàn đã sớm ban hành văn bản chỉ đạo triển khai các hoạt động rất cụ thể, đồng bộ, xuyên suốt từ Trung ương tới cơ sở, tạo được sự lan tỏa rộng rãi trong cộng đồng, xã hội với 6 nhóm nội dung: Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ phụ trách Đội, các đội viên, thiếu niên và nhi đồng về ý nghĩa và giá trị của phong trào “Nghìn việc tốt”; Phát động 6 tuần thi đua cao điểm gắn với đẩy mạnh triển khai chương trình “Thiếu nhi Việt Nam - Học tập tốt, rèn luyện chăm”; Tổ chức sinh hoạt Đội, Sao nhi đồng gắn với triển khai cuộc vận động “Mỗi tuần một câu chuyện đẹp, một cuốn sách hay, một tấm gương sáng”; cuộc thi ảnh Khoảnh khắc “Nghìn việc tốt” thiếu nhi hôm nay; Ngày hội sắc màu - cuộc thi vẽ tranh dành cho thiếu nhi năm 2023 với chủ đề “Thiếu nhi Việt Nam - Làm nghìn việc tốt”; Ngày hội “Thiếu nhi vui khoẻ - Tiến bước lên Đoàn” với chủ đề “Cùng em làm việc tốt mỗi ngày”. Từ khi Kế hoạch được ban hành, nhiều hoạt động kỷ niệm 60 năm phong trào “Nghìn việc tốt” đã được tổ chức Đoàn, Đội tại cơ sở, các liên đội trường học tuyên truyền, triển khai tích cực thông qua các hoạt động như: Sinh hoạt Đội, Sao nhi đồng gắn với triển khai cuộc vận động “Mỗi tuần một câu chuyện đẹp, một cuốn sách hay, một tấm gương sáng”; tổ chức sinh hoạt Đội, Sao Nhi đồng với chủ điểm “Nghìn việc tốt - Triệu niềm vui”.

 Bí thư BCH Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương Nguyễn Phạm Duy Trang, Trưởng ban Tổ chức lễ kỷ niệm phát biểu tại buổi gặp mặt báo chí

Cùng với đó, đối tượng được công nhận “Dũng sĩ Nghìn việc tốt” cấp Trung ương được Trung ương Đoàn, Hội đồng Đội Trung ương lựa chọn từ cơ sở gửi lên và công nhận nhiều hơn các đợt kỷ niệm trước đây với 1.000 “Dũng sĩ Nghìn việc tốt” cấp Trung ương. 

Các hoạt động thi đua cao điểm được tổ chức bài bản, gắn với từng chủ đề của mỗi tuần: Tuần 1: “Đọc sách mỗi ngày”; Tuần 2: “Chia sẻ yêu thương”; Tuần 3: “Bảo vệ môi trường”; Tuần 4: “Thi đua học tốt”; Tuần 5: “Vận động khoẻ mạnh - Rèn luyện kỹ năng”; Tuần 6: “Tiến bước lên Đoàn”. Tại mỗi tuần thi đua cao điểm, thiếu nhi cả nước đã tích cực hưởng ứng tham gia các hoạt động do liên đội và Hội đồng Đội tại địa phương tổ chức. Hội đồng Đội các tỉnh, thành phố tích cực tổ chức các hoạt động hướng tới kỷ niệm 60 năm phong trào “Nghìn việc tốt” với nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo. Trung ương Đoàn, Hội đồng Đội Trung ương đều triển khai các hoạt động lớn như: Tuần 1: Tổ chức các hoạt động giáo dục truyền thống gắn với tưởng niệm 80 năm ngày hy sinh của Anh hùng liệt sĩ Kim Đồng; Tuần 2: Tổ chức Ngày hội “Tuổi trẻ Việt Nam – Rèn đức luyện tài, dẫn dắt tương lai” dành cho học sinh khối THCS tại tỉnh Thái Nguyên; Tuần 3: Tổ chức Ngày hội “Thiếu nhi Việt Nam học tập tốt - Rèn luyện chăm” tại tỉnh Quảng Trị; Tuần 4: Với chủ đề thi đua học tốt đã tổ chức Ngày hội “Led with lof - Năng lượng yêu thương dẫn dắt tương lai” gắn với các hoạt động tư vấn, định hướng hướng nghiệp cho học sinh khối THCS tại thành phồ Đà Nẵng.

Đồng chí Nguyễn Phạm Duy Trang thông tin thêm, để chuẩn bị tốt cho lễ kỷ niệm lần này, tháng 12/2021, Trung ương Đoàn, Hội đồng Đội Trung ương đã ra mắt ứng dụng LÀM VIỆC TỐT là nơi để các em cùng nhau thi đua học tập, rèn luyện, tích lũy những việc làm tốt. Ứng dụng góp phần giáo dục các em làm những việc tốt thông qua danh sách những hoạt động được thiết kế gần gũi, thực tế, gắn liền với những hoạt động hằng ngày. Các bậc phụ huynh là những người đi cùng các em, trở thành những người dẫn dắt và theo dõi việc làm tốt của các em mỗi ngày. Hiện, ứng dụng đã có sự tham gia của gần 1,5 triệu đội viên, thiếu nhi trong cả nước. Tính đến thời điểm này, trên ứng dụng đã ghi nhận 36.210.463 việc làm tốt. Thông qua ứng dụng giúp cho gia đình, nhà trường cùng với tổ chức Đội TNTP Hồ Chí Minh trong việc chăm lo cho các em cũng là việc thực hiện chuyển đổi số của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Đội TNTP Hồ Chí Minh trong các hoạt động của Đoàn, Đội.

Theo Ban tổ chức, tham gia chương trình kỷ niệm 60 năm phong trào “Nghìn việc tốt” lần này có 263 đại biểu thiếu nhi tiêu biểu nhất đại diện cho 1.000 đại biểu “Dũng sĩ Nghìn việc tốt” cấp Trung ương đến từ 63 tỉnh, thành phố trong cả nước. Trong đó có 181 đại biểu nữ, 29 đại biểu dân tộc, 124 học sinh tiểu học, 139 học sinh THCS, 12 học sinh đoạt giải quốc tế; 25 học sinh đoạt giải quốc gia; 102 liên đội trưởng, liên đội phó.

Đại biểu đạt danh hiệu “Dũng sỹ Nghìn việc tốt” cấp Trung ương là đội viên, thiếu nhi có thành tích xuất sắc trong phong trào “Nghìn việc tốt”, tích cực tham gia làm việc tốt và đảm bảo các tiêu chuẩn như: Có thành tích xuất sắc trong học tập và rèn luyện, là tấm gương tiêu biểu của tỉnh/thành phố trong tham gia thực hiện phong trào “Nghìn việc tốt”; Có hành động đẹp, dũng cảm, được xã hội ghi nhận, tuyên dương như: Cứu người, cõng bạn đến trường, nhặt được của rơi trả lại người mất, giúp đỡ bạn cùng tiến bộ; đoạt giải cao trong các cuộc thi do Trung ương Đoàn, Hội đồng Đội Trung ương tổ chức...

 

 

 

Minh Châu

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực