“Kế hoạch nhỏ” mãi mãi là niềm tự hào các thế hệ thiếu nhi Việt Nam

Thứ bảy, 02/12/2023 21:47
0:00/ 0:00
Giọng nam
  • Giọng nam
(ĐCSVN) - Từ năm 2018 đến nay, qua phong trào "Kế hoạch nhỏ", thiếu nhi cả nước đã thu gom được hơn 8,2 triệu tấn giấy vụn để xây dựng "Quỹ Đội" và giúp đỡ thiếu nhi nghèo vượt khó.

Ngày 2/12, tại Trường Tiểu học Nguyễn Thượng Hiền (thành phố Hải Phòng), Hội đồng Đội Trung ương tổ chức chương trình kỷ niệm 65 năm phong trào "Kế hoạch nhỏ" (2/12/1958 - 2/12/2023) với chủ đề “Kế hoạch nhỏ - Ý nghĩa lớn”.

Phong trào “Kế hoạch nhỏ” là một phong trào lớn của thiếu nhi Việt Nam ra đời năm 1958 do Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh tổ chức theo sáng kiến của thiếu nhi thành phố Hải Phòng và tỉnh Sơn Tây (nay là Thành phố Hà Nội). 65 năm đã trôi qua, phong trào “Kế hoạch nhỏ” mãi mãi là niềm tự hào của lớp lớp các thế hệ thiếu nhi Việt Nam.

Hình ảnh thể hiện ý nghĩa của phong trào "Kế hoạch nhỏ" thời gian qua.

Từ phong trào thu nhặt phế liệu, phế phẩm, thu nhặt giấy vụn, mảnh chai, túi ni lông... làm “Kế hoạch nhỏ” năm xưa đã góp phần xây dựng hàng nghìn công trình mang tên Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh như Nhà máy Nhựa Thiếu niên Tiền phong, Đoàn tàu lửa chạy trên đường sắt thống nhất Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh, Khách sạn Khăn quàng đỏ, tôn tạo Khu di tích lịch sử mộ Anh hùng Kim Đồng - Người đội trưởng đầu tiên của Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh...

Theo Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương Nguyễn Phạm Duy Trang, từ năm 2018 đến nay, qua phong trào "Kế hoạch nhỏ", thiếu nhi cả nước đã thu gom được hơn 8,2 triệu tấn giấy vụn để xây dựng "Quỹ Đội" và giúp đỡ thiếu nhi nghèo vượt khó.

Các em nhỏ còn quyên góp xây dựng được hơn 1.300 tủ sách học đường; nuôi hơn 7 nghìn "Đàn gà khăn quàng đỏ" (mỗi đàn 20 con gà giống); xây dựng hơn 7 nghìn khu vui chơi, công trình phúc lợi thiếu nhi cùng 170 ngôi nhà Khăn quàng đỏ.

Nhiều địa phương, đơn vị đã có cách làm sáng tạo, mô hình hay với hiệu quả giáo dục tốt, tạo được sự ủng hộ, đồng thuận từ phía gia đình và nhà trường như "Vườn rau em chăm", “Xe đạp giúp bạn đến trường”, “Túi gạo tặng bạn”, “Nuôi heo đất giúp bạn đến trường”, “Một triệu cuốn vở tặng bạn”, “Không gian đọc sách, tương tác và sinh hoạt Đội”, "Ngôi nhà Kế hoạch nhỏ"...

Trao bằng khen cho các đơn vị có thành tích xuất sắc trong triển khai phong trào giai đoạn 2018 - 2023. 

Tại chương trình, Ban Tổ chức đã tuyên dương, khen thưởng 65 Hội đồng Đội cấp tỉnh, huyện và liên đội có thành tích xuất sắc trong triển khai phong trào giai đoạn 2018 - 2023.

Dịp này, Hội đồng Đội Trung ương đã trao công trình máy lọc nước, cột bóng rổ và 20 suất học bổng (mỗi suất 1 triệu đồng) cùng nhiều phần quà tặng 20 học sinh hoàn cảnh khó khăn của Trường Tiểu học Nguyễn Thượng Hiền.

Trong khuôn khổ chương trình, đội viên, thiếu niên và nhi đồng còn được tham gia nhiều hoạt động hưởng ứng như: Hội thu Kế hoạch nhỏ; Triển lãm các sản phẩm, mô hình từ phong trào “Kế hoạch nhỏ”; các hoạt động vui chơi, trải nghiệm...

Tại chương trình, Hội đồng Đội Trung ương cũng đã chính thức phát động, triển khai phong trào “Kế hoạch nhỏ” giai đoạn 2023 - 2028 với nhiều nội dung phong phú, trong đó tiếp tục nghiên cứu các mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả để triển khai nhân rộng trong các cơ sở Đội, đồng thời, vận dụng linh hoạt các phương thức, giải pháp cho phù hợp, tạo sự đồng thuận của gia đình, nhà trường và xã hội trong triển khai phong trào; tập trung hướng dẫn các em tham gia phong trào với tinh thần chủ động, giúp các em hiểu và nhận thức đúng về ý nghĩa và giá trị của phong trào./.

Bảo An

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực