Lá cờ đầu trong “01 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19”

Chủ nhật, 29/10/2023 19:26
(ĐCSVN) - "Người người thi đua, ngành ngành thi đua", tính đến ngày 31/8, hệ thống Công đoàn các cấp tỉnh Thanh Hóa ghi nhận có 3.655 công đoàn cơ sở với 308.598 đoàn viên tham gia. Tổng số lượt nộp sáng kiến trên Cổng thông tin trực tuyến Công đoàn Việt Nam là 600.175 sáng kiến (trong đó số sáng kiến hợp lệ là 515.451), vượt chỉ tiêu hơn 514 % về số lượng sáng kiến hợp lệ và đứng thứ nhất cả nước.

Vượt chỉ tiêu hơn 514 % 

Là một trong 20 cá nhân được LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa tặng Bằng khen vì có sáng kiến tiêu biểu, xuất sắc tham gia chương trình “01 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19”, anh Nguyễn Mạnh Tường, nhân viên phòng kỹ thuật, Công ty Cổ phần Thiết bị giáo dục Hồng Đức khiêm tốn chia sẻ, sáng kiến sẽ "nảy mầm" nếu trong công việc chịu khó quan sát, thấy bất cập thì tìm tòi, khắc phục bằng được.

"Thực tiễn hiện nay hầu hết các sản phẩm bảng trượt thông minh cung cấp trên thị trường đều là khung bảng trượt dài, chiếm phần lớn diện tích của phòng học gây bất cập cho giáo viên, thậm chí có nguy cơ bị khung bảng chèn vào hông gây mất an toàn, tốn nhiều thao tác của giáo viên khi giảng dạy. Nhận thấy điều đó, sáng kiến “Cải tiến hệ thống bảng trượt thông minh Hồng Đức” của tôi đã ra đời", anh Tường nói.

Phó Chủ tịch thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam Trần Thanh Hải và Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa Lại Thế Nguyên trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc 

Được đồng nghiệp, lãnh đạo công ty góp ý để hoàn thiện sản phẩm ưu việt nhất, sáng kiến của anh Nguyễn Mạnh Tường đã được khách hàng lựa chọn khi số lượng bảng trượt thông minh bán ra thị trường đã tăng 1.000 chiếc so với những năm trước, ước tính làm lợi cho công ty 200 triệu đồng/năm.

Cùng với sáng kiến bảng trượt thông minh của anh Nguyễn Mạnh Tường, hưởng ứng chương trình “01 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19”, đoàn viên, cán bộ công đoàn, công chức, viên chức, người lao động tỉnh Thanh Hóa đã có rất nhiều các sáng kiến tiêu biểu khác.

Đó là: sáng kiến “Chế tạo máy sàng liệu kim loại nhỏ lẫn trong đất mịn” của đoàn viên Nguyễn Viết Khu (Công ty Cổ phần tập đoàn VAS Nghi Sơn); sáng kiến “Sử dụng hệ thống camera chuyên dụng giám sát, phát hiện sớm cháy rừng” của đoàn viên Trịnh Đăng Tình (thuộc Chi cục Kiểm lâm Thanh Hóa) hay sáng kiến “Cánh tay robot phân loại sản phẩm điều khiển, giám sát, thu thập dữ liệu bằng smatphone” của đoàn viên Nguyễn Hữu Thắng, giảng viên Khoa điện tử, điện lạnh, Trường Cao đẳng công nghiệp Thanh Hóa; sáng kiến “Nghiên cứu, sử dụng rác thải, nhựa bị bỏ quên” để sản xuất gạch lát vỉa hè” của các đoàn viên Lê Thị Hồng Ngọc, Lê Anh Thư, Nguyễn Thị Ánh Dương (thuộc Công đoàn Trường THPT Như Xuân 2…

"Người người thi đua, ngành ngành thi đua", tính đến ngày 31/8/2023, hệ thống Công đoàn các cấp tỉnh Thanh Hóa ghi nhận có 3.655 công đoàn cơ sở với 308.598 đoàn viên tham gia. Tổng số lượt nộp sáng kiến trên Cổng thông tin trực tuyến Công đoàn Việt Nam: congdoanvietnam.org là 600.175 sáng kiến (trong đó số sáng kiến hợp lệ là 515.451), vượt chỉ tiêu hơn 514 % về số lượng sáng kiến hợp lệ và đứng thứ nhất cả nước.

Khẳng định tinh thần trách nhiệm cao của hệ thống công đoàn trong việc hưởng ứng, thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa Võ Mạnh Sơn cho biết, vượt trội về số lượng, các sáng kiến của đoàn viên, công nhân, viên chức lao động Thanh Hóa còn có giá trị cao về mặt kinh tế - xã hội, góp phần thúc đẩy công tác quản lý, cải cách hành chính, giúp các hoạt động sản xuất kinh doanh của các đơn vị, doanh nghiệp được khôi phục và phát triển. Tổng giá trị làm lợi khối doanh nghiệp ước đạt hơn 584 tỉ đồng.

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Phan Văn Anh và Thái Thu Xương trao hoa và chứng nhận 14 LĐLĐ tỉnh, Công đoàn ngành Trung ương và tương đương có thành tích xuất sắc trong triển khai chương trình, trong đó có LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa (ngoài cùng bên trái) 

Để đạt kết quả ấn tượng đó, ngay sau khi chương trình “01 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID- 19” được Tổng LĐLĐ Việt Nam phát động, các đơn vị đều ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn chi tiết đến các cấp công đoàn trong tỉnh nhằm triển khai thực hiện. LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa còn phân bổ số lượng và giao chỉ tiêu thực hiện cụ thể đến các đơn vị ở 2 giai đoạn một cách cụ thể, khoa học; chỉ đạo việc thành lập Ban chỉ đạo, tổ hỗ trợ sáng kiến cơ sở để hướng dẫn, hỗ trợ đoàn viên tham gia và nhập sáng kiến theo dữ liệu phần mềm của Tổng LĐLĐ Việt Nam.

Cùng với đó, LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa còn tổ chức Hội nghị giao ban để trao đổi, tháo gỡ những bất cập, cùng cơ sở giải quyết những vướng mắc, khó khăn trong quá trình triển khai và thực hiện chương trình, giúp công đoàn cơ sở đạt chỉ tiêu và vượt chỉ tiêu.

Phát biểu tại hội nghị tổng kết chương trình “01 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19” do LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa tổ chức, Phó Chủ tịch thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam Trần Thanh Hải ghi nhận: “LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa đã tập trung thực hiện nhiều nhiệm vụ, giải pháp hiệu quả, trong đó có 4 vấn đề then chốt là: Đảm nhận vai trò đầu tàu góp phần làm cho Chương trình luôn sinh động, có sức lôi cuốn các đơn vị khác cùng tham gia; đặt trọng tâm vào giá trị làm lợi; quan tâm hàng đầu là công nhân, người lao động khu vực sản xuất kinh doanh; hết sức lưu tâm đến động lực nuôi dưỡng phong trào lâu dài”.

Kết quả, LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa có vị trí đứng đầu toàn quốc ở cả 2 giai đoạn cho thấy trí tuệ, sức sáng tạo, ý thức cải thiện, nâng cao năng lực làm việc của người lao động và tinh thần yêu lao động của đội ngũ đoàn viên, cán bộ công đoàn, công chức, viên chức, người lao động Thanh Hóa, qua đó, khẳng định tinh thần trách nhiệm cao, nỗ lực vượt bậc của hệ thống công đoàn, của đội ngũ cán bộ, đoàn viên, cán bộ công đoàn, công chức, viên chức, người lao động trong việc hưởng ứng, thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước về thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát có hiệu quả dịch COVID-19, phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Phúc Minh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực