Nối tiếp truyền thống 73 năm Hội Sinh viên Việt Nam

Thứ bảy, 07/01/2023 21:15
0:00/ 0:00
Giọng nữ
  • Giọng nữ
(ĐCSVN) - 684 “Học sinh 3 tốt”, 20 “Học sinh 3 rèn luyện”, 83 “Sinh viên 5 tốt”, 28 tập thể đạt danh hiệu “Tập thể sinh viên 5 tốt” cấp Trung ương và 104 sinh viên nhận giải thưởng “Sao Tháng giêng” năm 2022 đã được tuyên dương tại Chương trình kỷ niệm 73 năm Ngày truyền thống học sinh, sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam.

Tối 7/1, tại Hà Nội, Trung ương Đoàn, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam tổ chức kỷ niệm 73 năm Ngày truyền thống học sinh, sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam (09/01/1950 - 09/01/2023). 

Tham dự có các ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng: Phạm Tất Thắng, Phó Trưởng ban thường trực Ban Dân vận Trung ương; Nguyễn Đắc Vinh, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội, nguyên Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam; Nguyễn Kim Sơn, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Huỳnh Thành Đạt, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

Quang cảnh lễ kỷ niệm 73 năm Ngày truyền thống học sinh, sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam

Các ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng: Lê Hải Bình, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Bùi Quang Huy, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn. 

Phát biểu tại lễ  kỷ niệm, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam Nguyễn Minh Triết ôn lại, ngay từ đầu thế kỷ XX, dưới sự lãnh đạo của đồng chí Nguyễn Ái Quốc, các tổ chức học sinh, sinh viên yêu nước: Học sinh Đoàn, Sinh hội đỏ, Tổng Hội Sinh viên… lần lượt ra đời đã tập hợp, đoàn kết, bồi dưỡng lý tưởng cộng sản chủ nghĩa cho học sinh, sinh viên; tổ chức và lãnh đạo phong trào đấu tranh của học sinh, sinh viên. Sau chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, Đoàn Thanh niên và Hội Sinh viên tiếp tục tổ chức, động viên học sinh, sinh viên xung phong Tây tiến giảng dạy, xây dựng, sửa chữa giao thông, thủy lợi, phát triển kinh tế; tham gia phong trào ba sẵn sàng, năm xung phong, xếp bút nghiên lên đường chiến đấu, hát cho dân tôi nghe, dậy mà đi…. 

Ở những nơi khó khăn, nguy hiểm nhất, từ nơi tiền tuyến ác liệt đến cả trong trung tâm đầu não của Mỹ Nguỵ, học sinh, sinh viên đã có mặt, chiến đấu gan dạ, lập nhiều thành tích. Các thế hệ học sinh, sinh viên Việt Nam đã không tiếc máu xương, son sắt với lý tưởng của Đảng, vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Những tấm gương như anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Trần Văn Ơn, liệt sĩ Đỗ Ngọc Thạnh, Trần Bội Cơ, Nhất Chi Mai, Nguyễn Thái Bình, Nguyễn Văn Thạc, Đặng Thùy Trâm…làm sáng ngời truyền thống học sinh, sinh viên Việt Nam. 

 Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội Nguyễn Đắc Vinh (ngoài cùng bên phải) và Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ  Huỳnh Thành Đạt trao danh hiệu “Học sinh 3 rèn luyện” cho cá nhân tiêu biểu 

Bước vào thời kỳ xây dựng và đổi mới đất nước, Đoàn Thanh niên- Hội Sinh viên tiếp tục phát động rộng rãi trong học sinh, sinh viên các phong trào “Học tập, rèn luyện vì ngày mai lập nghiệp”, “Thi đua học tập tốt, rèn luyện tốt”, phong trào "Sinh viên tình nguyện", “Học sinh 3 tốt” “Học sinh 3 rèn luyện” “Sinh viên 5 tốt”… đã vận động đông đảo học sinh, sinh viên tham gia vào nhiều lĩnh vực mới, địa bàn khó khăn mà ở đó đòi hỏi sức trẻ, nhiệt huyết và trí tuệ. Hình ảnh học sinh, sinh viên khoác trên mình màu áo xanh tình nguyện từ vùng đồng bằng, thành thị về đến các vùng sâu, vùng xa, vùng còn khó khăn của đất nước là những hình ảnh đẹp, tạo dấu ấn sâu đậm trong cộng đồng. 

Đề cập đến năm 2023 là năm diễn ra đại hội Hội Sinh viên Việt Nam các cấp, ngay từ cuối năm 2022, Ban Thư ký Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam đã xây dựng đề án, kế hoạch triển khai tổ chức đại hội, đồng thời phát động Cuộc thi sáng tác biểu trưng và ca khúc tuyên truyền Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 – 2028, lựa chọn ra được biểu trưng chính thức và ca khúc tuyên truyền Đại hội Hội Sinh viên Việt Nam toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 – 2028. Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam cho biết, thời gian tới, Ban Thư ký Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam sẽ tập trung triển khai thực hiện hiệu quả kế hoạch chỉ đạo tổ chức đại hội với nhiều điểm mới, sáng tạo, đáp ứng tốt nhất nhu cầu, nguyện vọng hội viên, sinh viên trong và  ngoài nước.

 Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Lê Hải Bình và Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy trao danh hiệu "Sinh viên 5 tốt" cấp Trung ương cho cá nhân tiêu biểu 

Với vai trò là người bạn, người đồng hành với sinh viên, khi Tết đã cận kề, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam đã chỉ đạo các cấp bộ Hội tập trung nguồn lực đồng loạt triển khai các hoạt động chăm lo Tết cho hội viên, sinh viên như: tổ chức các chuyến xe về quê đón tết; thăm, tặng quà cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, cán bộ Hội có thành tích xuất sắc; tổ chức hoạt động đón Tết và giới thiệu việc làm cho sinh viên ăn Tết xa nhà; chỉ đạo các Hội Sinh viên Việt Nam ở nước ngoài tổ chức các hoạt động đón Tết dành cho du học sinh Việt Nam ở nước ngoài.

Cũng tại chương trình, Trung ương Đoàn, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam đã biểu dương 684 “Học sinh 3 tốt”, 20 “Học sinh 3 rèn luyện”, 83 “Sinh viên 5 tốt”, 28 tập thể đạt danh hiệu “Tập thể sinh viên 5 tốt” cấp Trung ương và 104 sinh viên là cán bộ Đoàn - Hội nhận giải thưởng “Sao Tháng giêng” năm 2022. Trong đó, Ban Thư ký Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam đã thay đổi quy định về tiêu chuẩn xét chọn danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp Trung ương. So với năm 2021, các tiêu chuẩn về đạo đức tốt, thể lực tốt, tình nguyện tốt đã được sửa đổi, bổ sung ngày càng phù hợp, xứng đáng là danh hiệu cao quý của sinh viên Việt Nam./.

Minh Châu

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực